T1 "mở đường" cho LCK nhưng lại làm lộ ra sai lầm lớn nhất của đội tuyển này

Rất nhiều đội LCK hiện tại đang "học hỏi" T1.

T1 "mở đường" cho LCK nhưng tự làm lộ ra sai lầm

Khi T1 cho Gumayusi dự bị và Smash lên thay thế ở giai đoạn LCK Cup 2025, không ít khán giả nhận định đó là một sự thay người chiến thuật. Thậm chí, còn có rất nhiều ý kiến sẵn sàng "dìm" Xạ Thủ đương kim vô địch của 2 kỳ CKTG liên tiếp để bảo vệ Smash. Tuy nhiên, lâu dần, người ta nhận ra: đó là sai lầm của T1 khi Smash đã cho thấy anh chưa đủ tầm để thay thế người đàn anh. Và mới đây, một loạt đội tuyển LCK "học hỏi" T1 đã càng làm rõ nét các sai lầm này hơn.

T1

Pyosik trở thành cái tên tiếp theo bị đẩy lên dự bị và sau đó là đội Challengers.

Theo đó, mới đây, Pyosik trở thành cái tên tiếp theo phải xuống đánh ở giải Challengers và cũng là nhà vô địch CKTG thứ 3 bị đẩy lên dự bị, sau Gumayusi và Juhan. Cái tên Pyosik cũng bổ sung vào danh sách những tuyển thủ LCK bị đưa lên dự bị hoặc đẩy xuống Challengers ở mùa giải 2025, trước đó đã gồm rất nhiều tuyển thủ nổi tiếng như Teddy (DRX), Fisher (NS), BuLLDoG (DNF)... Tổng số tuyển thủ phải ngồi dự bị hoặc bị đẩy xuống Challengers đã lên đến 10 người.

T1

T1 mở đầu cho trào lưu thay người năm nay nhưng chính họ đã cho thấy rằng không có đội nào mạnh mà nhân sự lại bất ổn.

Nhưng có một sự thật không thể chối cãi: Những tuyển thủ bị thay đổi đều thuộc nhóm các đội vốn chỉ nằm ở giữa hoặc chót BXH trong nhiều mùa giải qua. Chỉ có T1 và phần nào là KT Rolster là ngoại lệ. Nhưng như không ít chuyên gia đã nhận định: Chỉ có những đội quá bất ổn, và trình độ không đủ mạnh mới phải tìm cách thay người để mong chờ sự đột phá.

Trong khi đó, 2 đội tuyển ổn định nhất là HLE và Gen.G không hề có sự thay đổi nào, kể cả giai đoạn LCK Cup khi Zeus chưa kịp bắt nhịp. Phần vì các đội này có lẽ cũng không có nhân tố đủ chất lượng để thay thế cho bất kỳ ngôi sao nào. Nhưng phần quan trọng hơn: sự ổn định là yếu tố tiên quyết cho một đội LMHT thành công.

T1

Những đội như HLE không có ai để thay và chính họ có lẽ cũng không muốn có bất kỳ sự xáo trộn nào.

Sự thay người liên tục chưa bao giờ là điều tốt cho LMHT chuyên nghiệp, T1 là ví dụ điển hình

Chính T1 cũng cho thấy: họ chỉ thực sự phần nào hồi sinh, khi BHL tìm cách để đội hình hiện tại bắt nhịp và phát huy khả năng, khắc phục điểm yếu chứ không phải tìm người lên thay thế. Không như các môn thể thao khác, LMHT cần sự gắn kết tuyệt đối và trình độ cũng như thời gian tập luyện của tuyển thủ chính thức - dự bị là rất khác nhau.

Ngay trong quá khứ, những tuyển thủ được thay đổi luân phiên cũng đều là những siêu sao hàng đầu và họ dự bị chỉ vì đội hình chỉ có 5 người. Những EasyHoon hay Blank đều là những siêu sao hàng đầu và việc họ dự bị, đơn giản chỉ là Faker - Bengi là bộ đôi không ai thay thế được mà thôi.