Thượng tầng T1 liên tục có động thái gây tranh cãi trong ngày Smash thay Gumayusi
Trong trận "đại chiến viễn thông" mới đây, không nằm ngoài dự đoán của nhiều người, T1 đã quyết định lại đẩy Gumayusi lên băng ghế dự bị và thay Smash vào thi đấu. Tất nhiên, với một KT đang quá yếu ở thời điểm hiện tại và còn có phong độ kém, chiến thắng cho T1 là điều đã được dự đoán trước. Thế nhưng, những tranh cãi sau đó lại đổ dồn về thượng tầng T1 với những hành động như "thêm dầu vô lửa".

T1 thông báo Smash thay Gumayusi nhưng không hẹn ngày tuyển thủ này trở lại.
Đầu tiên, chính là HLV KkOma. Vị HLV trưởng của T1 đã không hề đả động gì đến Gumayusi trong 2 trận đấu đầu tiên của T1 tại Regular Seasons 2025. Thế nhưng, ông lại hết lời khen ngợi Smash: "Cậu ấy đã có màn trình diễn tốt hôm nay nhưng chúng tôi phải quan sát kỹ hơn để hiểu kiểu chơi của cậu ấy".

HLV KkOma lên tiếng xin lỗi Gumayusi nhưng có lẽ đã quá muộn màng.
Kế tiếp, khán giả cũng phát hiện ra rằng, vị HLV tuy gửi lời xin lỗi Gumayusi nhưng thực tế, ông đã im lặng suốt từ khi bắt đầu đưa tuyển thủ này lên ghế dự bị tại LCK Cup đến nay, tức gần 3 tháng liền. Trong suốt thời gian đó, những bàn luận, tranh cãi, thậm chí có thông tin từ T1 rằng Gumayusi không được scrim thì ông cũng vẫn giữ im lặng.
Theo nhiều khán giả, lời xin lỗi của HLV KkOma thời điểm này đã không còn cần thiết, khi việc Gumayusi dự bị đã quá quen thuộc và (gần như) ai cũng biết tuyển thủ này sẽ bị dự bị sau trận thua Gen.G vừa qua.

Gumayusi đã chịu quá nhiều sự công kích suốt thời gian qua.
Kế đến, chính là từ phía General Manager của đội là Becker. Ông này, trong một diễn biến mới, đã đổi tên kênh YouTube của mình thành "Từ góc nhìn của cha của Smash". Có thể nói, đây là một động thái bày tỏ sự ủng hộ Smash đến từ phía Becker. Thế nhưng, chưa từng có bất kỳ tiền lệ nào trong lịch sử T1 trước đây với các tuyển thủ khác.

GM Becker còn đổi tên kênh YouTube để ủng hộ Smash.
Tương lai của Gumayusi là cả một vùng tăm tối
Với thông báo của T1, khả năng Gumayusi ra sân trong tương lai đang là rất thấp. Thậm chí, kể cả khi T1 có bại trận trước HLE, nếu thông báo của T1 là chính xác, thì Gumayusi cũng khó lòng trở lại. Thế nhưng Regular Seasons là một mùa giải liền mạch. Nên có thể hiểu, trừ khi T1 cận kề khả năng bị loại khỏi cả các giải quốc tế, may ra khi đó Gumayusi mới có thể trở lại.

Tương lai của Gumayusi (phải) vô cùng bất định.
Nhưng lúc đó, có lẽ đã quá muộn và chính Gumayusi chứ không ai khác, sẽ lại phải hứng chịu những mũi dùi dư luận.