Tiêu điểm bản cập nhật 12.12 ĐTCL: Daeja, Shyvana và Sylas được Riot làm lại

Tộc - Hệ

Bên cạnh những unit như Shyvana, Daeja và Sylas được làm lại thì Olaf và Xayah cũng bị chỉnh sửa khá nhiều.

Với việc người chơi tham gia mùa 7 chủ đề Vùng Đất Rồng một cách nhanh chóng và đông đảo, mùa giả này đang được coi là một thành công về phía Riot trên phương diện tiếp nối sự thành công ở mùa 6. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm để cân bằng mọi thứ và đó là mục đích của bản cập nhật 12.12 sẽ được tung ra vào ngày mai.


Mùa 7 đang cho thấy những bước thành công nhất định với lượng người chơi đông đảo.

Sau khi một bản sửa lỗi khẩn cấp với những vị tướng như Nami và Riot cũng đã bỏ qua bản vá 12.11b để đến với bản 12.12. Trong phiên bản này thì game thủ sẽ khó lòng "spam" được những đội hình đang hot như trước đây nữa. Người chơi sẽ trải qua một sự thay đổi lớn trong meta mới vào ngày 23.6 sắp tới đây. Hơn 30 tướng và một nửa của mùa 7 sẽ được điều chỉnh. Rồng Kho Báu đang được cân nhắc tinh chỉnh một chút để phù hợp hơn. Dưới đây là chi tiết bản cập nhật 12.12 Đấu Trường Chân Lý mùa 7.


Phiên bản 12.12 sẽ chứng kiến với nhiều sự thay đổi ảnh hưởng đến meta hiện tại.

MỤC LỤC [Hiện]

Sát Thủ (Giảm): Sát thương chí mạng cộng thêm bị giảm sức mạnh từ 20/40/60 xuống 15/30/50%.

Pháo Thủ (Tăng): Tỉ lệ sát thương vật lý ở phát bắn thứ năm được tăng từ 150/175/225/275 lên 150/200/250/300%. Điều này sẽ giúp đội hình Pháo Thủ có chỗ đứng trong meta thay vì thiếu hụt lượng sát thương như hiện tại.

Đấu Sĩ (Giảm): Máu cộng thêm giảm từ 200/350/500/800 xuống 200/325/450/700.

Rồng Thần (Giảm): Máu của Rồng Thần giảm từ 750 xuống 700.

Hộ Pháp (Giảm): Tỷ lệ lá chắn theo máu tối đa của tướng Hộ Pháp giảm xuống 30/45/65%.

Thần Thoại (Tăng): Đánh cắp SMPT từ tướng Thần Thoại tăng từ 40 lên 50%.

Huyễn Long - Thần Sứ ( Giảm): Lần đầu tiên tướng Huyễn Long giảm Máu xuống dưới 50%, phần trăm Máu giảm xuống 40/70/70 và ở 125 khi hồi máu hai lần.

Cuồng Long (Giảm): Tốc độ đánh điều chỉnh từ 50/150/250 thành 60/125/225% và hút máu toàn phần giảm nhẹ ở mốc 9 Cuồng Long từ 80 xuống 70%.

Hóa Hình: Máu giảm xuống 45/90/135% theo các mốc.

Kim Long (Giảm):  Trang bị Ánh Sáng thay đổi thành 4 trang bị. Vàng nhận được từ Rìu của Draven giảm từ 10 còn 8. Lưỡi Kiếm Bạc tăng tỉ lệ mỗi đòn đánh cơ bản có 4% tỉ lệ lên 5% tỉ lệ ra một vàng.

Xạ Tiễn (Giảm): Tốc độ đánh giảm nhẹ từ 12/25/40 xuống 10/20/40%.

Luyện Rồng (Giảm): Chỉ ở Xúc xắc điên cuồng, cơ hội có thêm một bánh quy đã giảm từ 100 xuống 65%.

Ezreal (Giảm): Sát thương kỹ năng giảm từ 175/250/350 xuống 150/225/300.

Heimerdinger (Giảm): Mana giảm xuống 50/100, tăng sát thương kỹ năng thành 225/325/450, và làm choáng thay đổi thành 1,5 giây trên diện rộng.

Karma (Tăng): Sửa lỗi kỹ năng của cô sẽ thể hiện ở chính giữa mục tiêu chứ không phải ở phía trước mục tiêu một chút. Sát thương kỹ năng tăng từ 150/225/325 lên 225/275/350.

Sett (Giảm): Tỉ lệ STVL giảm từ 170% còn 150%

Tahm Kench (Giảm): Được làm lại để gây sát thương dựa trên ba đòn đánh kế tiếp thay vì dựa trên thời gian hồi chiêu của nội tại. Khiên của hắn cũng bị giảm ở mức 3 sao từ 425 còn 350.

Shen (Giảm): Mana bị tăng từ 30/90 lên 75/105, tốc đánh tăng từ 0,65 lên 0,7.

Jinx (Tăng): Mana: 60/120 ⇒ 50/100

Nami (Giảm): Mana: 40/80 ⇒ 50/90

Thresh -Chỉnh Sửa: Bây giờ luôn luôn chọn mục tiêu móc của mình trước khi đối phương bắt đầu di chuyển. Điều này có nghĩa là giờ đây anh ta có thể móc được Kỵ Sĩ xuất phát ở vị trí xa nhất so với Thresh.

Anivia (Tăng): Sát thương kỹ năng được tăng trên diện rộng từ 300/400/600 lên 325/450/700.

Diana (Giảm): Sửa lỗi khiên của Diana cộng dồn khi quả cầu cuối cùng nổ tung thay vì làm mới như thường lệ. Đồng thời các quả cầu giờ sẽ được thay đổi số lượng để phù hợp với tỉ lệ SMPT của unit này. Sát thương kỹ năng giảm từ 100/110/120 xuống 80/90/100.

Illaoi (Giảm): Tỉ lệ ăn trộm giáp và kháng phép giảm từ 40% còn 33%.

Lee Sin (Tăng): Sát thương kỹ năng tăng từ 275/325/425 lên 300/375/500. Mana cũng bị giảm xuống 40/100.

Olaf (Giảm): STVL giảm từ 60 còn 50

Sylas - Làm lại: Kỹ năng mới của Sylas:
Tạo lá chắn ở ngay lần dùng chiêu đầu tiên.
Nếu Sylas đang có sẵn lá chắn (từ mọi nguồn như đồng đội hay Solari,...) thì kỹ năng của Sylas sẽ có tầm rộng hơn gấp đôi và áp dụng hiệu ứng Phá Hủy Năng Lượng, tăng mana tối đa của kẻ địch lên 35%.
Năng lượng: 50/100 =
Lá chắn kỹ năng: 700/750/800 =
STKN: 150/225/350 =

Ryze (Giảm): Giảm sát thương kỹ năng trên rộng từ 200/300/500 xuống 175/250/400. Và máu của Ryze giảm còn 600.

Volibear (Tăng): Tốc độ đánh: 0,7 ⇒ 0,75
Máu cộng thêm khi biến hình: 375/650/1200 ⇒ 550/1000/1800.
Sát thương phép: 160/175/190 ⇒ 170/180/190

Lulu: Năng lượng: 70/140 ⇒ 75/150

Nunu (Tăng): Sát thương phép kỹ năng: 350/500/900 ⇒ 350/500/800

Swain (Tăng): Sát thương phép: 70/110/165 ⇒ 75/115/175

Corki : Boom Big One sẽ luôn phát nổ tại vị trí mục tiêu thay vì bay vô tận.

Daeja: Làm lại cho Daeja có 3 đợt tấn công của nội tại.

Mana được tăng lên 0/100 và tốc đánh giảm từ 0.8 xuống 0.6. Sát thương khi trúng đòn nội tại của Daeja sẽ được tăng lên 55/85/300. cùng với sát thương kỹ năng thay đổi thành 225/350/1500. Và kháng phép trong nội tại cũng được tăng từ 3 lên 5.

Talon - Chỉnh sửa: Talon sẽ không dùng chiêu nếu không có tướng nào trong tầm đánh và tỉ lệ sát thương thay đổi từ 100/100/200% to 75/75/200%. Làm cho tổng sát thương của Talon tăng từ 150/150/400%.

Sy'fen: Đã cập nhật công cụ giải thích để sử dụng đại từ thích hợp và mô tả tỷ lệ phần trăm sát thương.

Xayah (Giảm): Số lượng lông vũ: 2/2/5 ⇒ 2/2/4. Sát thương lông vũ cơ bản: 15/25/75 ⇒ 15/20/70

Ao Shin: Máu: 950 ⇒ 900. Chú giải công cụ đã được cập nhật để phản ánh rằng anh ta "giảm" Mana hiện tại của kẻ thù chứ không phải "hút" nó.

Shyvana - Làm lại: Sau khi vận chiêu lần đầu, sẽ lập tức khạc lửa 1 lần.
- Vùng khạc lửa sẽ đi theo khi cô di chuyển
- Nếu không có mục tiêu trong vùng khạc lửa, sẽ quay sang mục tiêu mới
- Sẽ luôn trong trạng thái Cuồng Nộ khi đang khạc lửa
- 3-sao giờ đây trở nên mạnh hơn!

Aurelion Sol: Máu: 950 ⇒ 900

Yasuo: Tỉ lệ sử dụng kỹ năng combo lần thứ ba: 300% ⇒ 250% sát thương

Zoe: Thời gian làm choáng của Janna: 1.5 giây ⇒ 1.25 giây. Giờ đây, Daisy sinh sản tại vị trí của mục tiêu chứ không phải của chính Zoe.