Đội hình Kog’Maw – Tiên Phong

Sau khi được tăng Sát Thương trong bản 14.3, Kog’Maw trở thành tướng 1 vàng hiếm hoi có đủ khả năng carry khi lên mức 3 sao. Do đó, đội hình xoay quanh vị tướng này nhanh chóng xuất hiện với độ hiệu quả đáng tin cậy.
Cách xây dựng đội hình này khá đơn giản với bộ khung Liên Kích, Tiên Phong. Trong đó, bên cạnh Kog’Maw là loạt tướng 1 vàng khác cũng dễ nâng lên 3 sao như Kindred, Sylas, Vi. Slowroll ở cấp 5 để dát vàng dàn tướng này, sau đó up cấp để bổ sung thêm dàn chắn với 6 Tiên Phong hoặc 4 Robot Bộc Phá nếu có Ấn.
Về trang bị thì Kog’Maw sẽ sử dụng Cuồng Đao + các món STVL (Kiếm Tử Thần, Vô Cực, Diệt). Kindred sẽ lên theo hướng xạ thủ dồn sát thương với Vô Cực + Cung Xanh + Shojin/Bùa Xanh (sau này đổi sang cho Xạ Thủ 4 vàng/Urgot nếu nâng cấp được chúng). Các tướng Tiên Phong sử dụng trang bị tank tùy ý.
Đội hình Morgana – Đấu Sĩ

Cả Morgana và những tướng Đấu Sĩ đều được buff sức mạnh đáng kể trong 14.3, do đó đội hình reroll này được hình thành. Đây được xem như phiên bản giá rẻ của đội hình Vex Công Nghệ Cao nhưng có độ hiệu quả kinh ngạc.
Cách xây dựng đội hình này cũng khá đơn giản với mục tiêu dát vàng bộ ba Morgana, Alistar và Dr Mundo bằng cách slowroll ở cấp 5. Sau đó hướng đến việc lên cấp và bổ sung thêm loạt tướng Đấu Sĩ, Thần Pháp để gia tăng sức mạnh về cuối trận.
Với khả năng gây Sát Thương theo thời gian, Morgana sẽ thích hợp với trang bị như Quỷ Thư Morello, Trượng Thiên Sứ và tất nhiên không thể thiếu Bùa Xanh. Ngoài ra, trang bị tạo tác Đá Hắc Hóa sẽ giúp Morgana nâng cấp hơn rất nhiều so với lối chơi thông thường.
Đội hình reroll Chuyên Viên – Đấu Sĩ

Cũng tương tự đội hình Morgana thì đây là phiên bản thay thế carry bằng bộ đôi Zyra và Seraphine. Tuy nhiên, do cần tích nhiều SMPT nên đội hình này cần kích thêm những mốc Quỷ Đường Phố và Chuyên Viên thay vì thuần Đấu Sĩ.
Những tướng reroll trong giai đoạn đầu gồm có Seraphine, Zyra và Dr Mundo. Sau đó, người chơi sẽ dần nâng cấp đội hình bằng những tướng Chuyên Viên, Quỷ Đường Phố đắt tiền về giai đoạn cuối trận.
Ưu tiên trang bị cho carry chính là Seraphine với Shojin, Chùy Xuyên Phá, Găng Bảo Thạch. Zyra sẽ sử dụng các món hiệu ứng như Dao Điện, Quỷ Thư/Bùa Đỏ trong khi Dr Mundo giữ các món chống chịu quen thuộc.
Đội hình reroll Twisted Fate

Dù có những sự điều chỉnh từ Riot nhưng TF vẫn là một tướng carry rất uy tín, thậm chí mạnh bậc nhất trong phiên bản 14.3. Tuy nhiên, cách xây dựng đội hình xung quanh vị tướng này sẽ khác đi một chút.
Thay vì slowroll ở cấp 6 để tối ưu tỉ lệ ra tướng 2 vàng, người chơi sẽ roll ở cấp 7 để hướng tới TF, Braum và Draven 3 sao. Trong đó, Draven là vị tướng mới để kết hợp với TF, đồng thời có thể linh hoạt luân chuyển trang bị với Miss Fortune, còn Braum vừa được gia tăng mạnh khả năng chống chịu với Mũ Trùm Sò.
Trang bị cũng khác đôi chút khi TF giờ chỉ cần một Cuồng Đao, đi kèm với đó sẽ là Kiếm Súng và Trượng Thiên Sứ. Draven có thể sử dụng Shojin, Vô Cực, Dao Điện, Chùy Xuyên Phá… trong khi Braum ưu tiên Thú Tượng Thạch Giáp và những món chống chịu thuần túy.
Đội hình reroll A.M.P

A.M.P nhanh chóng trở thành Tộc cực hot trong bản 14.3 sau khi được buff khá đáng kể. Trong đó ngoài lối chơi “fast 9” thì đội hình reroll xung quanh các tướng A.M.P cũng hot không kém.
Theo đó, bộ đôi chủ lực của đội hình này sẽ là Naafiri và Yuumi. Người chơi sẽ tập trung tích tiền giai đoạn đầu, sau đó lên cấp 6 đúng tiến độ ở 3-2. Lúc này roll nhẹ để có Naafiri 2 sao cũng như bộ khung Quân Sư, Công Nghệ Cao. Sau đó tiếp tục slowroll ở mức 50 vàng để hướng tới mốc 3 sao, nếu có lợi thế thì lên cấp 7 slowroll để có Yuumi 3 sao. Điều kiện thắng quan trọng của đội hình này là phải sớm lên cấp 8, 9 để có Annie, Samira hoàn thành mốc 5 A.M.P.
Trang bị chính cho Naafiri sẽ gồm Nanh Vuốt Phấn Khích/Máy Ổn Định Xung Nhịp, Vô Cực Kiếm, Áo Chòang Bóng Tối, Bàn Tay Công Lý. Trong khi đó, Yuumi sử dụng Bùa Xanh và những món khuếch đạt Sát Thương Phép.
Đội hình reroll Quân Sư

Một lựa chọn thú vị và ít đụng hàng trong phiên bản hiện tại là đội hình reroll Quân Sư với bộ đôi tướng 2 vàng Ekko và LeBlanc. Trong đó, người chơi có thể xây dựng theo hướng Mã Hóa “nổ hũ” sớm để tích SMPT cho LeBlanc hoặc reroll 2 vàng theo cách truyền thống.
Bộ khung đội hình này khá ổn định ở cấp 6 với 3 Quân Sư kẹp thêm Can Trường, Trùm Giả Lập, Chuyên Viên, từ đó giúp người chơi đủ thời gian để roll LeBlanc và Ekko 3 sao. Sau đó, up cấp và hướng đến mốc 5 Quân Sư nhanh nhất có thể.
Trang bị trấn phái của LeBlanc sẽ là Shojin/Bùa Xanh, Trượng Thiên Thần, Mũ Thích Nghi. Ziggs sử dụng các món hiệu ứng như Dao Điện, Quỷ Thư, Bùa Đỏ… trong khi Ekko, Neeko sẽ sử dụng những món tank cơ bản.
Đội hình Gragas “Bọ Húc”

Đây là một đội hình reroll Đấu Sĩ khác khi có nâng cấp “Bọ Húc” của vị tướng Gragas. Khi đó, người chơi sẽ xây dựng phiên bản khung 6 Đấu Sĩ quen thuộc với dàn tank mạnh mẽ và Fiddlesticks gây Sát Thương theo thời gian. Với Gragas Bọ Húc thì đội hình này có thêm 1 carry uy tín khác để nâng cấp sức mạnh. Do đó, Fiddlesticks không bắt buộc phải có Ấn Đấu Sĩ hay các trang bị tạo tác như Đá Hắc Hóa nữa.
Với đội hình này, khởi đầu bằng khung Đấu Sĩ cơ bản và bắt đầu chú ý ở vòng 3-2, lên cấp 6 đúng tiến độ và roll nhẹ nếu cần vài tướng lên 2 sao. Còn không thì đợi đến 3-5 để lên cấp 7 và bắt đầu roll. Ở thời điểm bắt đầu vòng 4-1, cần roll để có ít nhất Fiddle, Morde và Gragas 2 sao, cùng bộ khung 6 Đấu Sĩ. Sau đó bắt đầu reroll để nâng cấp bộ ba tướng 3 vàng này lên 3 sao.
Gragas cần các trang bị gồm Huyết Kiếm, Quyền Năng, Áo Choàng Thủy Ngân. Trong khi đó, Fiddlesticks vẫn cần 2 Trượng Thiên Sứ, Huyết Kiếm, còn các món tank chia đều cho Mordekaiser và những Đấu Sĩ còn lại.