Top đội hình ĐTCL 14.3 sở hữu tỉ lệ thắng cao nhất để leo rank

Sau một tuần đầy biến động khi meta ĐTCL 14.3 cập bến, hãy cùng điểm qua những đội hình đang có nền tảng tốt nhất giúp bạn giành top 1.

Những thay đổi lớn thực sự đã cập bến Đấu Trường Chân Lý tại phiên bản 14.3. Nhiều tộc hệ được chỉnh sửa, nhiều vị tướng được tăng sức mạnh và cũng có những sự nương tay trong phút chót từ Riot Games khiến meta của Mùa 14 dần bước vào giai đoạn bùng nổ. Vậy những đội hình nào đang nắm trùm meta, đưa nhiều người chơi tới top 1, hãy cùng chúng mình tìm hiểu để không bỏ lỡ chúng trong meta hiện tại nhé.

Quỷ Đường Phố – 17,7%

Dẫn đầu meta hiện tại, chắc các bạn cũng không còn lạ lẫm nếu đã thi đấu những ngày vừa qua, không có một cái tên nào ngoài Quỷ Đường Phố. Tộc hệ này đã được tăng chỉ số tại mốc 7 và quyết định không giảm sát thương của Brand trong phút cuối từ Riot Games đã khiến mỗi trận đấu chúng ta đều như lạc vào Ổ Quỷ vậy. Dẫn đầu tỉ lệ thắng với 17,7%, tỉ lệ lựa chọn với ít nhất 1,15 nhà sử dụng mỗi trận và tỉ lệ top 4 gần 60% là những con số quá vượt trội so với phần còn lại.

Về cách xây dựng, không có một lối chơi nào có thể hợp lý hơn 7 Quỷ Đường Phố với Brand carry. Chúng ta sẽ ưu tiên lối chơi fast 8 quen thuộc, tìm kiếm Neeko và Brand 2 sao cùng khung bài bao gồm: Mundo, Zyra, Ekko, Rengar, Brand, Ziggs, Neeko, Samira và Kobuko. Ưu tiên lựa chọn khi có những nâng cấp hỗ trợ kinh tế và up cấp, nâng cấp Quỷ Đường Phố Ấn, trận đấu có tempo chậm.

Về trang bị, Neeko ưu tiên cầm các trang bị thuần chống chịu như Giáp Gai, Giáp Máu, Vuốt Rồng. Brand bắt buộc phải là Shojin và hai trang bị có chí mạng là Găng Bảo Thạch và Chùy, trừ khi có Tạo Tác. Samira 2 sao sẽ là điều kiện top 1 với các trang bị vật lý còn lại.

Fiddlesticks Đấu Sĩ – 17,1%

Đúng như dự đoán, Fiddlesticks Đấu Sĩ đang thực sự bay cao tại phiên bản 14.3 với tỉ lệ thắng lên tới 17,1%. Mundo, Alistar được buff, cặp đôi Cho’Gath và Urgot tăng sức mạnh toàn diện và đây là cơ hội không thể tốt hơn giúp Fiddlesticks Đấu Sĩ thăng hoa ở phiên bản hiện tại. Nếu không vì Brand và Quỷ Đường Phố đang quá mạnh và dễ sử dụng, Fiddle có lẽ đã thống trị và dẫn đầu meta rồi.

Đương nhiên rồi, điều kiện để có một đội hình thành công là chúng ta sẽ cần một trong các item như Kính Nhắm, Đá Hắc Hóa, Ấn Đấu Sĩ cho Fiddle hay Bùa Thăng Hoa cho Cho’Gath. Chúng ta sẽ ưu tiên slow roll Fiddle 3 sao tại cấp độ 7, nếu được có thể ra roll thêm Mordekaiser còn nếu không sẽ lên thẳng 9 để tìm kiếm Urgot, đảm bảo cho một vị trí top cao. Đội hình đầy đủ bao gồm: Alistar, Skarner, Darius, Gragas, Mordekaiser, Fiddlesticks, Cho’Gath, Urgot và Kobuko.

Trang bị cho Fiddle sẽ là 2 Quyền Trượng và một trong các trang bị kể trên. Cho’Gath sẽ cầm các trang bị chống chịu như Giáp Máu, Thú Tượng, Bùa Thăng Hoa… Đồ còn lại cho Mordekaiser như Giáp Lửa, Nỏ Sét. Có nâng cấp Chế Tạo Tại Chỗ thì ưu tiên chọn và chốt bài luôn hoặc Bọ Húc với Gragas carry cùng có thể đánh được.

Draven Mã Hóa – 16,9%

Các đội hình sở hữu tỉ lệ thắng cao tại mọi phiên bản, chắc chắn chúng ta không thể bỏ qua Mã Hóa nổ hũ với con số lên tới 16,9%. Vẫn với lối chơi rất quen thuộc với việc sở hữu 3 Mã Hóa sớm, bắt đầu đánh chuỗi thua, nổ tại các round 3.7 hoặc 4.3 rồi bắt đầu xoay bài. Vẫn với khung bài Can Trường flex quen thuộc, đội hình Mã Hóa vẫn luôn là lựa chọn hoàn hảo để người chơi có thể thử thách bản thân, đánh chuỗi thua và comeback mãn nhãn.

Khung bài quen thuộc với Can Trường chắc cũng khá cơ bản với các bạn rồi. Hoàn chỉnh tại cấp độ 8 bao gồm: Jax, Galio, Draven, Senna, Zeri, Zed, Sejuani và Renekton. Trong khoảng thời gian roll cháy máy, chúng ta nên slow roll Draven 3 sao để đảm bảo lượng sát thương tuyến sau và comeback với chiến lợi phẩm.

Trang bị ưu tiên cho Draven sẽ là Shojin, Vô Cực và Diệt hoặc Chùy. Zed sẽ cầm các trang bị sát thủ quen thuộc với Bàn Tay, Áo Choàng, Huyết Kiếm hoặc Vô Cực. Galio và Sejuani sẽ cầm các trang bị còn lại.

Nếu có nhiều các trang bị nước mặt hoặc AP, Quân Sư AMP cũng có thể là một khung bài các bạn có thể bắt tướng trên hàng chờ và xoay dần. Khả năng comeback cũng rất tốt sau thay đổi tại phiên bản 14.3.

Kim Ngưu – 16,8%

Làm mưa làm gió trong phiên bản vừa qua, Kim Ngưu đã nhanh chóng bị sờ gáy trong bản này. Khuếch đại sát thương mốc 6 bị giảm 5%, Viego bị giảm kha khá sát thương nhưng bù lại là Annie và Aphelios được tăng sức mạnh tương đối tốt giúp Kim Ngưu vẫn là một đội hình mạnh nếu có khởi đầu thuận lợi hoặc có thể kích mốc 6 Kim Ngưu sớm với Ấn.

Lối chơi của Kim Ngưu đội hình ĐTCL 14.3 cũng khá cơ bản với việc giữ máu và fast 8 hoặc thậm chí là 9 nếu điều kiện thuận lợi. Sau đó chúng ta sẽ hoàn thành khung 6 Kim Ngưu là Alistar, Graves, Jarvan IV, Annie, Aphe và Viego cùng bộ 3 Siêu Thú là Xayah, Leona và Aurora hoặc các vị tướng 5 vàng như Samira, Kobuko… Lưu ý là nên roll full 2 sao sớm, ghép đồ chuẩn để Annie có thể gánh team và đừng quên tiêu vàng đạt mốc nhé.

ĐTCL 14.3: Top đội hình sở hữu tỉ lệ thắng cao nhất để leo rank

Trang bị chúng ta sẽ ưu tiên các đồ hồi năng lượng cho Annie như Shojin, Bùa Xanh, Nanh hoặc Quyền Trượng. Aphelios là các trang bị quen thuộc là Cuồng Đao, Vô Cực, Diệt, Kiếm Súng. Còn lại sẽ cho Viego, Samira…

Annie Quân Sư – 16,2%

AMP và các quân cờ trong hệ được tăng rất nhiều sức mạnh trong phiên bản 14.3 nên không có lý do gì để sự kết hợp giữa Quân Sư và AMP không trỗi dậy trong meta. Tại giai đoạn đầu mùa giải, chúng ta đã có một đội hình Exodia bất khả chiến bại với những quân cờ này và dường như chúng đang được hồi sinh trong meta hiện tại.

Cách xây dựng đội hình cũng không thay đổi quá nhiều mà chỉ là tận dụng vào sức mạnh của AMP mà thôi. Với đội hình sử dụng nhiều vị tướng đắt tiền, chúng ta sẽ ưu tiên lối chơi fast 8 hoặc fast 9 để hoàn thành đội hình. Annie sẽ là quân cờ quan trọng nhất cần lên 2 sao trong khi Samira 2 sẽ là điều kiện top 1. Khung bài đầy đủ bao gồm: Nidalee, Ekko, Naafiri, Yuumi, Ziggs, Neeko, Annie, Viego và Samira.

ĐTCL 14.3: Top đội hình sở hữu tỉ lệ thắng cao nhất để leo rank

Trang bị cho Annie sẽ là Shojin, Bùa Xanh và Nanh. Trang bị STVL cho Samira, chống chịu cho Neeko với Giáp Máu, Giáp Gai, Thú Tượng hoặc Vuốt Rồng.

Ngoài ra, lối chơi slow roll Naafiri và Yuumi đội hình ĐTCL 14.3 với khung bài tương tự cũng đang được không ít người chơi thử nghiệm và đạt được quả tốt, nếu ra nhiều các bạn có thể chơi được.

Vex Thần Pháp – 13,2%

Tiếp tục với một đội hình đã làm mưa làm gió tại meta trước, Vex vẫn đang là lựa chọn mạnh mẽ với nhiều khung bài có thể đưa chúng ta đến các vị trí cao. Khả năng carry ổn định, flex được với nhiều vị tướng mạnh, cân bằng sát thương giúp sự kết hợp giữa Vex, Thần Pháp và các tộc hệ phụ trợ đang ở hữu tỉ lệ thắng lên tới 13,2% và vẫn đang không ngừng tăng lên ở hiện tại.

Cách xây dựng đội hình ĐTCL 14.3 với Vex carry cũng khá đơn giản khi chúng ta sẽ ưu tiên lối chơi fast 8 để đưa các vị tướng đắt tiền lên 2 sao và tìm kiếm khung bài. Phổ biến và mạnh mẽ nhất trong meta hiện tại sẽ là sự kết hợp của Vex, Thần Pháp và Urgot – vị tướng 5 vàng vừa được tăng sức mạnh. Đội hình đầy đủ bao gồm: Morgana, Rhaast, Gragas, Senna, Cho’Gath, Vex, Renekton, Urgot và một quân cờ như Zac hoặc Garen.

ĐTCL 14.3: Top đội hình sở hữu tỉ lệ thắng cao nhất để leo rank

Trang bị sẽ ưu tiên cho Vex với Bùa Xanh, Kiếm Súng và Chùy. Cho’Gath là chống chịu chính với Giáp Máu, Thú Tượng và Giáp Lửa. Các trang bị STVL còn lại sẽ cho Urgot và Renekton.

Trong trường hợp lượng kinh tế không đủ, các bạn hoàn toàn có thể flex với Zed và Đồ Tể đội hình ĐTCL 14.3 hoặc trở lại với khung bài Vex Công Nghệ Cao quen thuộc với Nanh Vuốt Phần Khích hoặc Cung cho Varus như bình thường.

Veigar Trùm Giả Lập – 13%

Cuối cùng trong danh sách, chúng ta có Veigar Trùm Giả Lập cũng đang là một lựa chọn đang dần khẳng định được sức mạnh của mình với 13% tỉ lệ thắng trong meta hiện tại. Khoảnh khắc Riot Games quay đầu trong phút chót, không giảm sức mạnh Veigar đã giúp quân cờ này có thêm đất diễn. Và đặc biệt nếu ra sớm hoặc sở hữu Tạo Tác Manazane, một trận đấu top 1 là điều mà các bạn có thể hướng tới.

Cách xây dựng của đội hình Veigar Trùm Giả Lập ĐTCL 14.3 sẽ ưu tiên lên thẳng cấp độ 6 và slow roll nếu khởi đầu có Thánh Kiếm hoặc có khung bài và mạnh trang bị sớm. Veigar sẽ là quân cờ bắt buộc lên 3 sao và nếu có thể nên roll thêm Shyvana để tank. Sau đó sẽ up cấp và hoàn thành khung bài flex bao gồm: Poppy, Shyvana, Ekko, Veigar, Mordekaiser, Brand, Ziggs, Neeko va Kobuko.

ĐTCL 14.3: Top đội hình sở hữu tỉ lệ thắng cao nhất để leo rank

Trang bị chúng ta sẽ ưu tiên cho Veigar với Bùa Xanh và Combo Thánh Kiếm + Găng Bảo Thạch hoặc Nanh và Kiếm Súng. Brand sẽ cầm các trang bị AP còn lại để phụ sát thương như đội hình Quỷ Đường Phố. Shyvana 3 sao và Neeko sẽ cầm các trang bị chống chịu và hiệu ứng còn lại.