Top đội hình DTCL mùa 14 meta TFT 14.2

Những đội hình mạnh nhất DTCL 14.2, bản cập nhật mới nhất của Đấu Trường Chân Lý mới ra mắt từ ngày 16/4/2025.

Top đội hình mạnh nhất DTCL 14.2

Đội hình Đồ Tể Tiên Phong

Đây là một đội hình sẽ càn quét mạnh mẽ đội hình đối phương nhờ vào lượng SMCK cộng thêm dồi dào. Đây là các tướng khắc chế tốt các tướng cần tích sức mạnh thông qua thời gian khi sử dụng Quyền Trượng và Cuồng Đao khi chúng không có quá nhiều thời gian tích sức mạnh. Vayne và Senna sẽ là 2 sát thương chủ lực, trong khi Jarvan IV đóng vai trò chống chịu chính.

Đội hình Đồ Tể Reroll

Đội hình này sẽ áp dụng chiến thuật Slow Roll, lên cấp 7 ở giai đoạn cuối vòng 3, đầu vòng 4 nhằm nâng cấp Jarvan, Rhaast, Senna và Vayne lên 3 sao. Sau đó, hãy bổ sung thêm chủ lực là Zed ở cấp 8 kết hợp thêm Renekton ở cấp 9 để hoàn thiện đội hình với 4 Tiên Phong 4 Đồ Tể cùng 3 Thần Pháp.

Đội hình Quỷ Đường Phố Chuyên Viên

Một biến thể của đội hình Quân Sư, thay vì kết hợp với AMP đã bị nerf ở bản cập nhật hotfix 14.1 sẽ sử dụng Brand trong vai trò chủ lực sát thương cùng Ziggs. Ngay từ đầu trận, người chơi sẽ khởi đầu với 3 Quỷ Đường Phố 2 Chuyên Viên (Dr Mundo, Ekko, Zyra và Seraphine) và áp dụng chiến thuật lên cấp sớm nhằm nhanh chóng tim ra các chủ lực 4-5 vàng. Đội hình Chuyên Viên cần ổn định từ đầu để tránh mất máu quá nhiều, vì vậy hãy luôn ưu tiên kích hoạt sớm và tận dụng trang bị đúng cách.

Đội hình Quỷ Đường Phố Brand

Brand là chủ lực sát thương, vì vậy các trang bị gây sát thương phép như Ngọn Giáo Shojin, Mũ Phù Thủy và 1 trang bị tình huống như Quỷ Thư Morello hoặc Chùy Xuyên Phá. Ziggs sẽ cần khả năng hồi năng lượng nhanh từ Ngọn Giáo Shojin cùng những món đồ tăng SMPT kết hợp Thiêu Đốt để tối ưu sát thương. Ở cấp độ 9, hãy bổ sung thêm Samira để tăng khả năng giành chiến thắng.

Đội hình Trùm Giả Lập Chuyên Viên

Trùm Giả Lập có khả năng buff sức mạnh + Máu cho tướng carry rất tốt và là đội hình có thiên hướng về sức mạnh phép thuật. Điểm yếu của Trùm Giả Lập là ít tank, có mỗi Poppy chống chịu 1 vàng nên sẽ cần kết hợp với Can Trường để khắc phục điểm yếu này.

Đội hình Trùm Giả Lập Can Trường

Người chơi có thể khởi đầu với Veigar, Shyvana, Jax và Poppy. Hãy cố gắng lắp Bùa Xanh cho Veigar ngay từ đầu trận để có thể chơi chuỗi thắng. Lên cấp độ 6 ở vòng 3-2, sau đó Slow Roll để nâng cấp Veigar, Shyvana lên 3 sao.

Cuối trận, hãy bổ sung thêm Kobuko và Zigs để hoàn thiện đội hình và trao trang bị cho 2 vị tướng này. Hãy lắp thêm ấn Can Trường cho Kobuko để tối ưu sức mạnh.

Đội hình Quỷ Đường Phố Đao Phủ

Vẫn là các Quỷ Đường Phố, song người chơi sẽ lựa chọn chiến thuật Reroll thay vì lên cấp sớm. Rengar và Jinx sẽ là 2 vị tướng cần ưu tiên trang bị. Đặc biệt, hãy ghép Ấn Đao Phủ (Siêu Xẻng + Găng Đấu Tập) cho Jinx để có hiệu ứng 2 Đao Phủ trong đội hình.

Đội hình Quỷ Đường Phố Rengar - Jinx

Dù sức mạnh của Rengar bị suy giảm, hắn vẫn vô cùng mạnh mẽ và có thể dễ dàng càn lướt dàn sau của đối thủ nếu được nâng cấp lên 3 sao. Cuối trận, hãy bổ sung thêm Brand cùng Vex và dồn trang bị cho 1 trong 2 vị tướng này.

Đội hình Băng Đảng

Thay vì hướng đến mốc 7 Băng Đảng, người chơi sẽ chơi với 5 Băng Đảng, 2 Liên Kích và 2 Cơ Điện cùng 2 Đấu Sĩ, 2 Tiên Phong ở hàng trên. Chiến thuật chính sẽ là Slow Roll,nâng cấp Braum, Darius, Kog'Maw, Skarner và Twisted Fate lên 3 sao, trong đó Braum và TF là 2 vị tướng cần được ưu tiên hơn cả. Sau đó, người chơi sẽ hoàn thiện đội hình với Miss Fortune ở cấp 8 và Aurora ở cấp 9. MF sẽ là chủ lực thứ 2 trong đội hình sau TF.

Đội hình 5 Băng Đảng

Đội hình Mã Hóa Liên Kích

Người chơi hướng tới đội hình khi có được 3 Mã Hóa (Vi, LeBlanc, Draven) trong giai đoạn đầu. Cách chơi Mã Hóa là đánh 2-3 carry là Zed và Zeri cùng Draven 3 sao. Bạn sẽ ổn định đội hình luôn ở cấp 8, trước đó, người chơi sẽ phải chơi chuỗi thua để thu thập thông tin.

Đội hình Mã Hóa Liên Kích

Về nổ hũ thì mốc 370 tới trên 410 là tốt nhất, ở mốc 370 phần thưởng chủ yếu là mảnh đồ và tiền (có 25% ra vương miện chiến thuật), mốc 410 và 450 cũng tương tự nhưng đồ và tiền nhiều hơn, mốc 500 khá là nguy hiểm vì có 25% cho bạn vàng và 5 ấn. Lên cấp 8 ở 4-2 và nổ hũ ở 4-3, sau đó roll cực mạnh để ổn định đội hình, bạn sẽ cần Zeri + Zed 2 sao để sống sót qua thời điểm vừa nổ hũ cái đã, phải roll mạnh tay và bắt luôn cả Draven trong giai đoạn này.

Đội hình Công Nghệ Cao

Sức mạnh từ đội hình Công Nghệ Cao sẽ đến từ các trang bị độc quyền của hệ này. Với 2 tướng Can Trường (1 vàng - 4 vàng) trong đội hình thì bài đánh này sẽ ưu tiên theo hướng kẹp thêm 2 Can Trường vào để kích được mốc 4 Can Trường. Khi về late thì các kỹ năng khống chế sẽ càng có vai trò quan trọng và đội hình này cũng có 3 tướng có thể cung cấp khả năng khống chế bao gồm là Varus, Sejuani và Galio. 

Đội hình Công Nghệ Cao

Với Công Nghệ Cao đầu game thì bạn sẽ có 2 tướng ở dàn tank và 1 tướng Xạ Thủ ở dàn sau. Thì lúc này ở level 4 khi đã nâng cấp ở vòng 2-1 thì bạn có thể kẹp thêm 1 tướng khác vào, có thể chọn 1 tướng Can Trường cho dàn tank hoặc Kindred để kích Xạ Thủ ở phía sau chung với Jhin. Bài này ở giữa game cũng khá đơn giản để đánh khi bạn chỉ cần lên level 6 ở vòng 3-2 và sau đó cho thêm 2 tướng Công Nghệ Cao 3 vàng tiếp theo vào là Varus và Mordekaiser. Mordekaiser nếu lên 2 sao sớm thì hãy dời các trang bị tank qua cho hắn để chống chịu tốt hơn. Hãy cố gắng lên level 8 vì các chủ lực của bạn hầu hết đều có giá 3, 4 vàng nên nếu không có được level 8 sẽ rất khó có thể roll các tướng này lên được ít nhất là 2 sao. 

Đội hình Kim Ngưu

Người chơi sẽ kết hợp Kim Ngưu với Xạ Thủ cùng AMP, chơi xoay quanh 2 chủ lực là Annie và Aphelios cùng Leona là chống chịu chính. Viego sẽ là sự bổ sung cuối cùng để gia tăng sức mạnh trong giai đoạn cuối trận, đặc biệt là tấn công vào hàng sau của đối phương. 

Đội hình Kim Ngưu

Khởi đầu, người chơi sẽ chơi xoay quanh Đồ Tể Đấu Sĩ (Graves, Dr Mundo, Graves) sau đó áp dụng chiến thuật lên cấp nhanh nhằm sớm tìm ra những chủ lực 4-5 vàng. Cuối cùng, hãy lắp Ấn Kim Ngưu (Siêu Xẻng + Đai Khổng Lồ) cho Xayah hoặc Yuumi để hoàn thiện đội hình với 6 Kim Ngưu.