Top đội hình mạnh DTCL meta TF 15.2

Cùng tìm hiểu về những đội hình mạnh nhất Đấu Trường Chân Lýmùa 15 trong phiên bản mới nhất 15.2 TFT vừa ra mắt cách đây không lâu.

Top đội hình DTCL 15.2

Đội hình Sensei Gangplank

Tuy bị giảm sức mạnh ở đội hình Song Đấu, Gangplank vẫn chiếm một vị trí trong top meta với Thức Tỉnh gomu gomu no rocket khi kết hợp với các Bậc Thầy. Người chơi sẽ khởi đầu với đội hình Song Đấu kết hợp Đại Cơ Giáp. Đao Chớp, Đại Bác Liên Thanh, Móc Diệt Thuỷ Quái hay Xương Cá vẫn là những trang bị tốt nhất dành cho Gangplank.

Đội hình Gangplank Sensei

Người chơi có thể roll ở cấp độ 6 hoặc 7 (thường sẽ là cấp 7 để sớm có được Ryze và kích hoạt mốc 4 Sensei). Sau đó, Yasuo, Gangplank, Kobubko cần được ưu tiên nâng cấp lên 3 sao.

Đội hình Học Viện

Dù Katarina bị giảm sức mạnh, đội hình Học Viện vẫn đang thuộc Tier S trong meta TFT 15.2 với 2 lối chơi khác nhau. Đầu tiên là đội hình xoay quanh Yuumi, Katarina, với lượng sát thương phép cực kỳ dồi dào. Người chơi sẽ nâng cấp Katarina lên 3 sao ở cấp độ 6 trước khi lên cấp 8 và tìm Yuumi, chủ lực thứ 2 của đội hình.

Đội hình Học Viện Yuumi

Nếu Katarina bị tranh bài, người chơi sẽ lên cấp 8 sớm và chơi Học Viện Phi Thường, dồn trang bị cho Yuumi cùng Seraphine và Leona. Sau khi Chuỳ Đoản Côn bị nerf, người chơi nên ưu tiên Quyền Trượng Thiên Thần cho Yuumi

Lối chơi thứ 2 sẽ xoay quanh Caitlyn và Jayce. Người chơi sẽ slow roll từ cấp độ 7 để nâng cấp 3 vị tướng này lên 3 sao. Lưu ý, bạn cần sắp xếp Caitlyn ở vị trí có thể tấn công chủ lực phía sau, để vị tướng này one-shot đối thủ chỉ sau 1 lần sử dụng kỹ năng.

Đội hình Học Viện Caitlyn

Đội hình Hội Tối Thượng

Nếu có được các bản sao của Kennen cùng Nâng Cấp 9 Ngàn Vôn cho vị tướng này. Bạn sẽ khởi đầu với đội hình 4 Hộ Vệ kèm 2 Hội Tối Thượng, nâng Kennen lên 3 sao ngay từ cấp độ 5 cùng các trang bị tăng tốc độ tấn công và SMPT (Cuồng Đao, Đao Chớp, Dao Điện, Quyền Trượng Thiên Thần/Găng Bảo Thạch).

Đội hình Hội Tối Thượng Kennen

Sau đó, mục tiêu của người chơi sẽ là hướng tới mốc 4 Tối Thượng 2 Quân Sư cùng chủ lực thứ 2 là Akali. K'Sante sẽ là vị tướng chống chịu chính. Trong trường hợp người chơi sử dụng Ấn Hội Tối Thượng cho K'Sante, bạn sẽ cần Thức Tỉnh Chơi Khô Máu cho vị tướng này, đồng thời ghép trang bị chống chịu cho Jarvan IV.

Đội hình Tinh Võ Sư Samira

Đây là đội hình sẽ hướng tới mốc 8 Tinh Võ Sư, với Samira và Gwen là 2 chủ lực, Sett là chống chịu chính. Đến cấp độ 9, đội hình của bạn sẽ cực mạnh khi có sự bổ sung của Yone hoặc Volibear. Người chơi cũng có thể loại bỏ Viego và Kalistar và đem về để thêm Braum + Voli + Zyra vào đội hình và gia tăng thêm sức mạnh về cuối trận.

Đội hình 8 Tinh Võ Sư

Đội hình Đại Cơ Giáp Phù Thuỷ

Người chơi sẽ lên cấp 4 ở vòng 2-1 để kích hoạt 3 Đại Cơ Giáp, 2 Hạng Nặng và triệu hồi ra Cơ Giáp level 1 khởi đầu. Các trang bị sức mạnh pháp thuật đầu game hãy để cho Lucian cầm và cuối game chuyển qua cho Karma. Sau đó, người chơi sẽ hướng tới mốc 6 Phù Thuỷ và kết hợp thêm với Quân Sư để tối ưu sức mạnh của Karma.

Đội hình Đại Cơ Giáp Karma

Thánh Kiếm Manazane là trang bị sẽ giúp Karma phát huy lượng sát thương khủng khiếp của mình. Gwen sẽ là chủ lực thứ 2 và cần Mũ Phù Thuỷ, Găng Bảo Thạch kèm theo 1 trang bị phòng ngự như Áo Choàng Bóng Tối. Bạn cũng có thể sử dụng Đại Bác Liên Thanh, Xương Cá cho Gwen để vị tướng này có thể đứng ở dàn sau gây sát thương một cách an toàn hơn.