Top đội hình reroll ĐTCL Mùa 14, máy chủ PBE

Những đội hình roll luôn là lựa chọn cực OP mỗi đầu mùa giải, mùa 14 cũng không phải ngoại lệ khi chúng ta sẽ tìm hiểu vài đội hình mạnh nhất tại PBE lúc này.

Cuối cùng thì có vẻ như những bản cập nhật đã có dấu hiệu tạm dừng tại máy chủ PBE, các cờ thủ đã có những trải nghiệm trọn vẹn và nhất quán hơn sau 5 lần thay đổi lớn. Cũng chỉ gần một tuần lễ nữa thôi, mùa giải mới sẽ chính thức ra mắt tại các máy chủ. Và các bạn còn nhớ không? Mùa nào cũng vậy, những đội hình roll luôn là lựa chọn cực OP mỗi đầu mùa giải. Mùa 14 cũng không phải ngoại lệ và hãy cùng mình khám phá những đội hình reroll mạnh mẽ tại máy chủ PBE hiện tại để nhập cuộc mùa mới thật nhanh chóng nhé.

Vayne Tiên Phong

Mặc dù liên tục bị tăng năng lượng trong những bản cập nhật gần đây, Vayne vẫn đang là lựa chọn carry được rất nhiều người chơi hướng tới. Với kỹ năng cho phép bắn thêm các đòn gây sát thương chuẩn, Vayne sẽ đảm bảo lượng sát thương cho đội hình trước bất kỳ giàn chắn nào dù có là cứng cáp nhất. Kết hợp với các quân cờ Đồ Tể mạnh như Zed là đủ sức để cạnh tranh các vị trí top cao trong meta.

Về đội hình, có khá nhiều biến thể với Vayne nhưng phần lớn sẽ là sự kết hợp giữa Tiên Phong và Đồ Tể. Có thể là 6 Tiên Phong – 2 Đồ Tể với lối chơi slow roll 3 vị tướng là Vayne, Rhaast và Skarner, 4 Tiên Phong – 4 Đồ Tể flex chỉ slow roll Vayne rồi lên cấp hoặc 6 Đồ Tể với thêm Shaco và Zed phụ sát thương. Tùy thuộc vào điều kiện và lượng trang bị ra để các bạn quyết định nhé. Đương nhiên chúng ta sẽ đều slow roll Vayne ở cấp độ 6 rồi lên cấp khung bài.

Trang bị cũng là một phần khá quan trọng với Vayne là 2 Cuồng Đao và Cuồng Cung hoặc Vô Cực. Zed và Shaco sẽ cầm các trang bị sát thủ và STVL còn lại với Bàn Tay, Áo Choàng, Vô Cực… Chống chịu ưu tiên cho Jarvan IV cần một Giáp Vai Nguyệt Thần.

TF Darius

Đội hình slow roll tại Mùa 14, làm sao chúng ta có thể bỏ qua song sát mạnh nhất mốc 2 vàng là Twisted Fate – Darius được. Một tank, một carry tuyến sau tốc độ đánh, sự đồng nhất về lối chơi giúp cả hai trở thành kết hợp thực sự hoàn hảo và chắc chắn sẽ là lựa chọn hot khi mùa mới chính thức ra mắt.

Về cách xây dựng, chúng ta sẽ ưu tiên lên thẳng cấp độ 6 và bắt đầu slow roll 2 vị tướng là Twisted Fate và Darius 3 sao. Điều kiện của đội hình cũng khá giống với Vayne khi chúng ta sẽ cần 2 Cuồng Đao để tối ưu tốc độ đánh và sát thương cho TF. Sau đó sẽ lên cấp và hoàn thành khung bài bao gồm: 5 Băng Đảng là Shaco, Twisted Fate, Darius, Braum và Miss Fortune cùng với Kog’Maw, Skarner và Gragas.

Trang bị chúng mình đã gợi ý sẽ là 2 Cuồng Đao cùng Kiếm Súng là tối ưu nhất. Darius cầm các trang bị chống chịu như Thú Tượng, Giáp Máu, Giáp Lửa, Vuốt Rồng. M4 sẽ phụ sát thương với các trang bị AD còn lại như Shojin, Vô Cực và Diệt Khổng Lồ.

Rengar carry

Graves, Vex và Thần Pháp liên tiếp bị giảm sức mạnh, các Đao Phủ buộc phải tìm kiếm một vị tướng mới có khả năng gánh đội mạnh mẽ và đó là lúc Rengar xuất hiện. Dù không nhận được nhiều sự chú ý khi mùa mới ra mắt nhưng Taylor Smeech phiên bản mùa 14 đang thực sự thể hiện được giá trị của mình khi vừa gây sát thương tốt, vừa có khả năng bay nhảy và ám sát mục tiêu yếu máu. Đương nhiên khả năng hồi phục của Rengar cũng khỏi phải bàn và không dễ để hạ gục quân cờ này sớm ở thời điểm hiện tại.

Với đội hình sử dụng carry 3 vàng, chúng ta sẽ ưu tiên lên thẳng cấp độ 7, roll để tìm kiếm Rengar và có thể là cả Varus 3 sao. Khung bài sẽ ưu tiên 4 Đao Phủ flex thay vì hướng tới Thần Pháp như trước. Đội hình đầy đủ bao gồm Alistar, Graves, Ekko, Rengar, Gragas, Varus, Neeko, Vex, nếu lên được 9 kẹp thêm Urgot để hack thêm chút chút nữa là hoàn thành.

Trang bị chúng ta sẽ ưu tiên cho Rengar với combo Huyết Kiếm, Áo Choàng và Bàn Tay. Varus 3 sao hoặc Vex sẽ phụ sát thương với các trang bị AP còn lại sẽ cho Neeko.

Chiến Đội

Mặc dù không nhận được quá nhiều sự chú ý nhưng Chiến Đội với lối chơi slow roll và triệu hồi T-Hex vẫn đang là một thế lực tại máy chủ PBE. Đội hình slow roll tướng 1 vàng hiếm hoi tại Mùa 14 duy trì được sức mạnh tốt khi lên full bài và thường xuyên lọt top những đội hình mạnh nhất. Giá trị của tộc hệ đến từ khả năng tăng tiến sức mạnh với máu và SMPT theo cấp sao qua mỗi vòng đấu cho T-Hex và tin mình đi, rất đáng để trải nghiệm.

Cách xây dựng của đội hình khá cơ bản khi sẽ ưu tiên slow roll nhiều tướng 3 sao nhất có thể. Kindred, Nidalee, Shyvana, Jhin và Elise, thậm chí là cả Naafiri rồi mới đánh giá cơ hội lên cấp và flex với các quân cờ Công Nghệ Cao khác. Đội hình đầy đủ sẽ bao gồm khung bài full hệ với các quân cờ kể trên kẹp Mordekaiser, Zeri và Sejuani.

Trang bị sẽ ưu tiên cho Jhin với Shojin, Vô Cực và Kiếm Tử Thần. Elise sẽ cầm các trang bị AP như Shojin, Nanh và Găng Bảo Thạch. Shyvana sẽ cầm các trang bị chống chịu như Nỏ Sét, Giáp Lửa, Dây Chuyền và Giáp Máu.

Fiddlesticks Đấu Sĩ

Đã bị giảm gần như tới 30% sức mạnh nhưng Fiddlesticks vẫn đang được không ít cờ thủ tại máy chủ PBE sử dụng. Vẫn với khả năng tạo liên kết với 3 kẻ địch gần nhất lượng sát thương và giảm kháng phép của mục tiêu, giúp lượng sát thương của Fiddle được duy trì ổn định. Từ đó hồi phục lại trong giao tranh và thậm chí là tích đủ số Quyền Trượng để gánh đội.

Đội hình đang được người chơi sử dụng phổ biến nhất với Fiddle là 6 Đấu Sĩ. Chúng ta sẽ lên thẳng cấp độ 7, slow roll để tìm kiếm Fiddlesticks 3 sao và có thể là cả Mordekaiser hoặc Gragas nữa cho giàn chống chịu thêm phần trâu bò. Đội hình đầy đủ bao gồm: Alistar, Darius, Gragas, Fiddlesticks, Mordekaiser, Cho’Gath, Brand, Kobuko và Viego.

Trang bị để Fiddlesticks có thể gánh đội là hai Quyền Trượng và Huyết Kiếm. Chống chịu cho các vị tướng Đấu Sĩ 3 sao hoặc Cho’Gath. Brand sẽ phụ sát thương với các trang bị phép còn lại như Shojin, Găng Bảo Thạch, Mũ Phù Thủy…

Yuumi Quân Sư

Tiếp tục với một lựa chọn đã được chúng mình giới thiệu trước đó, Yuumi vẫn là quân cờ được nhiều người chơi lựa chọn hiện tại. Không chỉ sở hữu 3 tộc hệ dễ flex, khả năng carry của Yuumi cũng không thể xem thường với lượng sát thương được gia tăng lên những mục tiêu đã được đánh dấu. Kết hợp cùng với các tộc hệ bổ trợ tốt, đội hình với Yuumi carry đang có thứ hạng tốt tại máy chủ PBE và dự kiến sẽ khuấy đảo khi mùa mới chính thức ra mắt.

Là đội hình sử dụng carry 3 vàng, chúng ta sẽ ưu tiên lên lv7 và slow roll Yuumi 3 sao. Điều kiện của đội hình cũng sẽ cần khá nhiều trang bị SMPT không chỉ cho Yuumi mà còn là các vị quân cờ khác để phụ sát thương, tận dụng thêm giá trị của Quân Sư. Khung bài đầy đủ bao gồm: Ekko, Yuumi, Gragas, Ziggs, Annie, Brand, Neeko, Viego và Kobuko.

Trang bị chúng ta sẽ ưu tiên cho Yuumi với Bùa Xanh, Găng Bảo Thạch và Mũ. Neeko sẽ cầm các trang bị chống chịu với Nỏ Sét, Thú Tượng và Giáp Máu. Ziggs hoặc các vị tướng 4 vàng 2 sao tuyến sau sẽ cầm các trang bị AP phụ sát thương.

Veigar carry

Cuối cùng, chúng ta sẽ có một đội hình quen thuộc mang tên Veigar carry nhưng sẽ có một cách xây dựng hơi khác một chút. Veigar cũng là một quân cờ đã trải qua nhiều sóng gió trong những bản chỉnh sửa liên tiếp từ Riot Games nhưng cho đến cuối, quân cờ này vẫn có khả năng carry ổn định và là nỗi khiếp sợ của những đội hình up cấp, đặc biệt là khi có thể lên được 3 sao sớm.

Cách xây dựng của đội hình cũng sẽ có một chút sự thay đổi khi thay vì khung bài Trùm Giả Lập Quân Sư, chúng ta sẽ hướng tới Trùm Giả Lập với Chuyên Viên khi tộc hệ Pháp Sư này đang được sử dụng rộng rãi. Vẫn với lối chơi slow roll ở cấp độ 6, tìm kiếm Veigar 3 rồi mới lên cấp để hoàn thành khung bài bao gồm: Poppy, Veigar, Shyvana, Fiddlesticks, Mordekaiser, Ziggs, Neeko và Kobuko.

Trang bị sẽ ưu tiên cho Veigar 3 sao với Bùa Xanh, Nanh và Kiếm Súng. Ziggs phụ sát thương với Shojin, Nanh và Găng Bảo Thạch. Neeko hoặc Shyvana 3 sao sẽ là chống chịu chính với Thú Tượng, Giáp Lửa, Nỏ Sét hoặc Giáp Máu.