Không có gì bí mật khi chế độ chơi bằng Wi-fi của Smash Ultimate còn nhiều thiếu sót, và nhiều game thủ đã cố gắng cải thiện điều này bằng cách cài đặt các bản mod trên chiếc máy console của mình.
Có một bản mod đặc biệt giúp độ trễ của Wi-Fi gần giống như lúc chơi offline, từ đó giúp người chơi có thể luyện tập cho những giải đấu tốt hơn nhiều. Tuyển thủ Hurt là một trong những người như vậy, khi anh đã cài đặt một bản mod để giúp giải quyết tình trạng internet của mình. Nhưng sau khi bản mod này xuất hiện trên livestream, nó đã gây ra phản ứng dữ dội trong cộng đồng Nhật Bản và gây ra lệnh cấm cho anh.
Vào ngày 26 tháng 3, đoạn video ghi lại cảnh Hurt sử dụng mod đã xuất hiện, với dòng chữ của bản mod này hiện lên trong chương trình phát sóng của anh. Hai ngày sau đó, tổ chức của Hurt, ENTER FORCE.36, đã đưa ra tuyên bố và xin lỗi về sự cố này.
Thông báo cho biết: "Sau cuộc điều tra nội bộ, chúng tôi xác nhận rằng một trong hai máy chơi game Nintendo Switch của Hurt thực sự đã được sửa đổi bằng một bản mod không chính thức". Họ còn chỉ ra rằng việc sử dụng bản mod "vi phạm Nguyên tắc dịch vụ mạng của Nintendo" và do đó, Hurt sẽ bị cấm tham gia các giải đấu từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 5.
Điều này có ý nghĩa quan trọng vì Hurt sẽ bỏ lỡ giải đấu Ultimate có quy mô lớn nhất mọi thời đại là Kagaribi#13, vốn bắt đầu vào ngày 4 tháng 5. Trong cộng đồng Smash, có nhiều phản ứng trái chiều về lệnh cấm khi hầu hết người chơi Bắc Mỹ phản đối trong khi người chơi Nhật Bản lại không nghĩ rằng lệnh cấm này đủ nghiêm ngặt.