Chủ tịch VIRESA Đỗ Việt Hùng (phải) và Chủ tịch RESF Dmitry Smith
tại Lễ kí kết thoả thuận hợp tác phát triển giữa VIRESA và RESF
Với mục tiêu phát triển giáo dục trong lĩnh vực thể thao điện tử và ứng dụng thể thao điện tử vào cuộc sống, góp phần phát triển cộng đồng, tập trung vào công tác đào tạo nguồn nhân lực, hai bên thống nhất trao đổi thông tin về những thành tựu và kinh nghiệm, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong việc chuyển giao các chương trình giáo dục, giảng dạy thể thao điện tử và các lĩnh vực liên quan cũng như trao đổi các khoá huấn luyện chuyên sâu giữa hai quốc gia.
Bên cạnh đó, VIRESA và RESF sẽ cùng nhau sử dụng thế mạnh, kinh nghiệm và nguồn lực của mình nhằm phối hợp phát triển các chương trình huấn luyện trong thể thao điện tử cũng như ứng dụng công nghệ vào công tác huấn luyện, đồng thời thúc đẩy các hoạt động cộng đồng và tổ chức các sự kiện, giải đấu thể thao điện tử quốc tế tại Việt Nam và Liên bang Nga.
Chủ tịch VIRESA Ông Đỗ Việt Hùng nhận định thỏa thuận này hình thành trên nền tảng quan hệ hữu nghị vững bền giữa hai quốc gia, đồng thời là bước khởi đầu chiến lược cho sự hợp tác lâu dài trong lĩnh vực thể thao điện tử giữa VIRESA và RESF. Hai bên xác định thông qua hợp tác liên quốc gia, đổi mới và hội nhập thế chế để cụ thể hoá tầm nhìn chung trong việc tăng cường vị thế toàn cầu của thể thao điện tử như một công cụ giáo dục và phát triển cá nhân, góp phần khẳng định thể thao điện tử là cầu nối văn hoá giữa Việt Nam và thế giới, mở ra cơ hội thu hút đầu tư, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế số của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Chủ tịch VIRESA Đỗ Việt Hùng tại phiên thảo luận trong khuôn khổ diễn đàn
với chủ đề “ Russia and World: New horizons of Esports”
Sự kiện diễn ra bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ 10 (EEF-2025), kéo dài từ ngày 03-06/09/2025, tại khuôn viên trường Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông ở thành phố Vladivostok. EEF-2025 là sự kiện hàng đầu để phát triển kinh tế Viễn Đông và mở rộng hợp tác quốc tế trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, thu hút hơn 8400 người tham dự Diễn đàn gồm các đại biểu và đại diện truyền thông, từ 75 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 353 thoả thuận đã được ký kết.