Cộng đồng PUBG Việt Nam tiếp tục tranh cãi về drama "Macro có phải chơi bẩn không?"

Trên thực tế, macro đã không còn quá xa lạ trong game bắn súng online. Macro là phần mềm này sẽ "gán" vào nút chuột trái của bạn không chỉ một lệnh "LMB" như bình thường, mà là một chuỗi các lệnh, độ trễ cũng như input khác nhau, với mục đích là để làm giảm độ giật của các món vũ khí khi bắn liên thanh. Thậm chí, bạn cũng có thể tự viết mã lệnh macro giảm giật súng với điều kiện nắm rõ pattern đường đạn của súng.

Những ngày gần đây, vụ việc hot nhất trong cộng đồng PUBG chính là việc tranh cãi không có hồi kết về việc sử dụng macro là hack hay không hack . Và cho đến tận bây giờ, vụ tranh cãi vẫn tiếp tục và không có dấu hiệu . Có rất nhiều game thủ bảo thủ với ý kiến của mình là sử dụng macro không phải là hack cũng không phải là chơi xấu

Một game thủ cho rằng Marco có một vài loại và sử dụng vẫn là hợp lý:

- "Dạo gần đây thấy nhiều thanh niên chửi Macro mà hầu như không biết Macro là cái gì. Thứ nhất có 2 loại Macro 1. Macro bằng chuột: - Cái này thì tùy chuột mới set được, đơn giản chỉ là set 1 tổ hợp phím thành 1 phím của chuột. Ví dụ như trong DOTA 2 chơi Invoker set ấn 3 lần nút E và 1 lần R trên bàn phím thành 1 nút chuột sẽ ra luôn Sun Strike khỏi phải ấn nhiều. Hoặc như khẩu M16a4 bắn single có thể set kiểu mình tap 10 phát chuột ấn cùng 1 lúc. Nhưng kiểu này vẫn có recoil và theo tao thì thấy vẫn chấp nhận được chả có gì giống crouch jump macro thôi. 2. No recoil macro/scripts - Như tên gọi, macro bằng phần mềm giúp chống giật của súng. Thường thị gọi là scripts thì chính xác hơn. Ở VN cũng thấy nhiều thằng dùng đơn cử là 1 thằng mà ai cũng biết đấy là ai với KDR 10 và 1 clip bóc phốt. Thế nhé chửi thì chửi cho đúng nhé các bạn trẻ không tao thấy nó ngu đần lắm".

Chúng ta có thể thấy game thủ này đang cố gắng bào chữa cho việc sử dụng macro là hành động chấp nhận được vì nó không có phần mềm can thiệp nào cả. Macro chỉ làm cho sung trở nên dễ bắn hơn mà thôi. Và a chàng game thủ này cũng không quên cho thêm lời kết “Thế nhé chửi thì chửi cho đúng nhé các bạn trẻ không tao thấy nó ngu đần lắm “

Ngay lập tức, quan điểm này nhận ngay sự phản đối gay gắt từ cộng đồng và đã có nhiều ý kiến được đưa ra vì đơn giản trò chơi đã cấm sử dụng hack, cheat thì ngay cả việc sử dụng macro dưới bất kì hình thức nào cũng bị coi là cheat

- "Không hiểu sao vẫn còn mấy thằng ngu nghĩ dùng macro chuột là bình thường là tự hào! Người thường người ta tap m16 5,6 viên/s đã quái vật rồi, chúng mày set lên 13v/s thằng nào ăn được? đừng có lấy cái lý do recoil súng vẫn thế để bao biện cho cái việc cheat đấy! Những pha công nhà cách nhau

- "Thêm 1 thằng tỏ vẻ nguy hiểm + xài macro nên biện minh. Vốn vĩ M16a4 là 1 loại súng trường bắn tầm trung mà đạn hầu như ra nhanh bằng smg nên người ta chỉ đặt cho 2 chế độ single và burst, sẽ như nào nếu mày cố cho nó thành auto có phải mất cân bằng game chưa... Nếu M16a4 mà bắn auto được thì nó đã vào drop giống như Groza, M249 hay Mk14 rồi chứ khơi cho mày loot rồi auto à..." 

Việc sử dụng macro làm mất sự cân bằng trong game nên có thể coi đây là cheat. Trước đó, trong đợt “truy quét” vào đầu tháng 9, BattleEye cũng đã phải ra tay xử lý hơn 150.000 tài khoản vì lý do tương tự. Điều này đồng nghĩa với việc là số lượng người chơi dùng hack, cheat đang ngày một ra tăng, bất chấp những biện pháp mạnh mà nhà sản xuất đang thực hiện. 

Nhìn chung, việc sử dụng macro là không thể chấp nhận được. Nó làm mất đi sự cân bằng trong game, khiến cho game thủ không thể nâng cao kĩ năng của mình. Không chỉ vậy, nó còn gây ra sự bất đồng trong cộng đồng game thủ nói chung. Nếu nhà sản xuất không có những biện pháp kịp thời, có lẽ PUBG sẽ không còn hấp dẫn được game thủ như trước nữa