Đầu mùa giải 2025, Riot Games đã áp dụng Fearless Draft cho rất nhiều giải đấu LMHT chuyên nghiệp để tạo hứng khởi cho người xem, đặc biệt là ở những khu vực lớn.
Gumayusi đưa ra nhận định về Fearless Draft dưới góc nhìn của một tuyển thủ
Sự thành công ban đầu của Fearless Draft cũng đã khiến cho Riot Games quyết định áp dụng nó vào những giải đấu quốc tế quan trọng như MSI 2025 hay Esports World Cup 2025 sắp diễn ra. Tuy nhiên trong một chia sẻ của Gumayusi - Xạ thủ của T1 - thì anh và nhiều khán giả cũng nhận định rằng Fearless Draft vẫn chưa thể đáp ứng được những kỳ vọng cần thiết và điều này bắt nguồn từ chính Riot Games.
Gumayusi đã có những chia sẻ trên stream về độ hiệu quả của Fearless Draft với meta.
Cụ thể trong một buổi stream của mình, Xạ thủ sinh năm 2002 của T1 đã có đôi lời chia sẻ rằng ít nhất tại LCK, dù có là Fearless Draft thì nhìn vào một đội hình thì các cấm chọn cũng trở nên quá dễ đoán, với một câu hỏi được Gumayusi nhận định rằng: “Khi meta đã được hình thành thì chỉ có những tướng thuộc meta mới được lựa chọn.”
Fearless Draft sẽ phát huy hiệu quả khi nào?
Nhận định này thật sự có cơ sở, bởi khi phải chứng kiến một trận BO5 thì sự căng thẳng mới thật sự xuất hiện, còn đối với những trận BO3 thì các lựa chọn tướng đều thật sự quá dễ đoán.
Những trận BO3 thường sẽ không phát huy được tác dụng của Fearless Draft.
Thông thường khu vực Đường trên sẽ bao gồm những lựa chọn tướng mở giao tranh hoặc chống chịu như Sion, Yorick, Rumble, Gwen, Jayce). Trong khi đó khu vực Đường giữa vẫn sẽ là câu chuyện của những Pháp sư mang thiên hướng kiểm soát như Azir, Ahri, Taliyah hay Viktor. Các đường khác cũng tương tự và nếu một trận chỉ có khoảng 2 ván thì tác động của Fearless Draft gần như là không thể thấy được.
Các sự lựa chọn tướng sẽ mang tính chất tương tự nhau trong 3 ván đầu tiên.
Và như mọi người đều biết thì Riot Games thật sự là người sẽ phải chịu trách nhiệm cho vấn đề này, bởi khả năng cân bằng tướng của họ vẫn quá tệ và một số vị tướng hiện đang còn quá mạnh so với phần còn lại. Đối với Gumayusi thì chúng ta thường thấy anh vẫn ưu tiên những cái tên quen thuộc như Jhin, Varus hay Miss Fortune so với những sự lựa chọn hiếm khác như Draven và Jinx. Thậm chí một vị tướng từng rất mạnh như Zeri cũng chỉ xuất hiện chỉ vỏn vẹn 18 lần trong cấm chọn của cả giải đấu.
Thông thường sự thích thú của cộng đồng game thủ đều dồn vào hết những trận BO5, với một loạt những sự lựa chọn độc lạ xuất hiện. Thậm chí một số vị tướng tưởng chừng như outmeta cũng đã được mang trở lại như Aurelion Sol hay Viego Đường giữa. Nhưng việc phải chờ đến ván đấu thứ 5 là quá lâu, chưa kể trong trường hợp mà một trận đấu chỉ kéo đến ván thứ 3 thì chẳng có gì thay đổi cả.
Các lựa chọn tướng trở nên đa dạng hơn nhưng một số vị tướng mạnh vẫn xuất hiện khá nhiều.
Có thể thấy dù Fearless Draft đã đem đến một làn gió mới cho nền LMHT chuyên nghiệp nhưng những hạn chế của nó vẫn là có, trừ những đội tuyển muốn có những thử nghiệm chiến thuật. Nhưng khi mà các trận đấu quan trọng bắt đầu thì khả năng thử nghiệm cũng giảm mạnh và khi đó, các lựa chọn tướng cũng không quá khác biệt so với lúc chưa áp dụng Fearless Draft.