PUBG xử phạt 30.000 tài khoản sử dụng hack DMA trong tháng 8

Nhà phát triển Krafton vừa công bố đã khóa hơn 30.000 tài khoản trong tháng 8/2025 vì sử dụng hack DMA (Direct Memory Access). Đây là một phần trong nỗ lực duy trì môi trường thi đấu “công bằng và lành mạnh” cho cộng đồng PUBG.

Tổng số tài khoản vi phạm vượt 80.000

Theo thông tin từ Krafton, tính đến nay, tổng số tài khoản bị xử phạt vì hack DMA đã vượt 80.000. Các biện pháp mới được thực hiện thông qua hệ thống chống gian lận độc quyền Zakynthos, vốn vừa được nâng cấp để xử lý những thủ thuật gian lận phần cứng ngày càng tinh vi.

Hack DMA cho phép kẻ gian sử dụng phần cứng để truy cập trực tiếp bộ nhớ, qua mặt CPU và hệ thống chống gian lận của game. Một trong những ví dụ phổ biến là giảm giật recoil vũ khí – hành động bị cấm trong điều khoản dịch vụ của PUBG.

PUBG xử phạt 30.000 tài khoản sử dụng hack DMA trong tháng 8

Những thay đổi trong hệ thống chống gian lận

Krafton cho biết, ngoài 30.000 tài khoản bị xử phạt trong tháng 8, còn có hơn 50.000 tài khoản bị cấm vĩnh viễn vì tìm cách né hệ thống chống gian lận. Danh sách hành vi bị cấm bao gồm:

  • Kết nối hack với phần mềm ngoài để tạo gameplay bất thường.

  • Can thiệp phần mềm nhằm đạt lợi thế không công bằng.

  • Các hình thức “misconduct” khác ảnh hưởng đến tính cạnh tranh.

Đây là bước tiến mới trong lộ trình chống gian lận năm 2025, cho thấy PUBG không chỉ dừng lại ở việc chặn cheat, mà còn hướng đến “các giải pháp thực chất và hành động cụ thể”.

Tác động đến Esports

Gian lận không chỉ tồn tại ở người chơi thông thường mà còn xuất hiện cả trong Esports. Năm 2023, Krafton đã xử phạt hơn 3,2 triệu tài khoản, tăng 33% so với năm trước đó. Trước đó, năm 2019, 10 tuyển thủ từng bị cấm thi đấu tại PUBG Europe League vì sử dụng cheat.

Với sự ra đời của hệ thống Zakynthos, Krafton kỳ vọng sẽ đảm bảo một sân chơi công bằng hơn cho các giải đấu quốc tế sắp tới, trong đó có PUBG Global Series 9 và 10 diễn ra vào tháng 10/2025 tại Malaysia, với tổng giải thưởng 300.000 USD (~223.756 GBP).