Trong thời gian gần đây, một số nhà sáng tạo nội dung trên YouTube đã lên tiếng về việc video của họ bị thay đổi hình ảnh một cách bất thường, dù họ không sử dụng bất kỳ công cụ chỉnh sửa hay filter nào. Các dấu hiệu bao gồm làn da mịn màng một cách nhân tạo, chi tiết bị làm sắc nét quá mức, hay các đường nét khuôn mặt và trang phục trở nên méo mó.
Nhạc sĩ kiêm YouTuber nổi tiếng Rick Beato, người có hơn 5 triệu lượt đăng ký, chia sẻ với BBC rằng ông cảm thấy gương mặt mình trong một video gần đây có gì đó “không thật”, với tóc và da như bị can thiệp kỹ thuật số. Nghệ sĩ guitar Rhett Shull cũng gặp tình trạng tương tự, cho biết video Shorts của anh bị làm sắc nét thái quá đến mức “giả tạo”.
Những phản ánh này trùng khớp với các bài đăng từ cộng đồng Reddit đã xuất hiện từ tháng 6, nơi nhiều người dùng chia sẻ bằng chứng về các chỉnh sửa không được công khai trong video ngắn (Shorts). Một số chi tiết như vải bị phóng đại, nếp gấp trông quá rõ hoặc thậm chí tai bị biến dạng cũng được ghi nhận.
Câu hỏi lớn được đặt ra là: chúng ta còn có thể tin vào những gì mình đang xem?
YouTube thừa nhận thử nghiệm chỉnh sửa bằng AI
Trước làn sóng hoài nghi, ông Rene Ritchie – giám đốc truyền thông và đại diện nhà sáng tạo của YouTube – xác nhận trên nền tảng X (Twitter cũ) rằng YouTube đang thử nghiệm công nghệ học máy nhằm khử mờ, giảm nhiễu và nâng cao chất lượng hình ảnh trên một số video ngắn. Ông ví các chỉnh sửa này tương tự như tính năng làm đẹp tích hợp sẵn trên điện thoại thông minh.
Tuy nhiên, điều khiến các nhà sáng tạo lo lắng là YouTube đã không thông báo trước về việc thay đổi video, cũng như không rõ người sáng tạo có quyền từ chối các chỉnh sửa này hay không.
Trong cuộc đua ứng dụng AI, ranh giới giữa “cải tiến kỹ thuật” và “can thiệp nội dung” ngày càng trở nên mờ nhạt.
Chuyên gia cảnh báo: Có thể ảnh hưởng đến lòng tin công chúng
Giáo sư Samuel Wooley, chuyên gia nghiên cứu thông tin sai lệch tại Đại học Pittsburgh, nhận định rằng dù YouTube khẳng định chỉ dùng “học máy truyền thống” chứ không phải “AI tạo sinh”, thì điều này cũng không làm giảm mức độ can thiệp của AI vào nội dung gốc.
Ông đặt vấn đề: “Điều gì sẽ xảy ra nếu công chúng biết rằng các công ty đang chỉnh sửa nội dung một cách âm thầm, thậm chí không báo trước với chính người sáng tạo?”
AI đang dần len lỏi vào mọi nền tảng nội dung
Sự việc của YouTube diễn ra trong bối cảnh các công ty công nghệ lớn như Google, Samsung, và Netflix đều đang đẩy mạnh tích hợp AI vào sản phẩm truyền thông và giải trí. Điển hình, điện thoại Pixel của Google có thể thay đổi biểu cảm khuôn mặt bằng tính năng "Best Take", hay sử dụng AI để zoom 100x vượt xa giới hạn vật lý.
Năm 2023, Samsung từng bị tố “giả mạo” ảnh Mặt Trăng bằng AI, trong khi Netflix cũng bị chỉ trích vì làm lại sitcom thập niên 80 bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo, gây cảm giác không chân thực.