Bắt gọn tên lửa đẩy Starship, Elon Musk muốn làm điều thiêng liêng hơn

Tỷ phú Elon Musk vừa xác nhận rằng SpaceX đang có kế hoạch nâng cao công nghệ tái chế tên lửa Starship trong thời gian tới.

Vào Chủ Nhật vừa qua, SpaceX đã đạt được một kỳ tích ấn tượng khi sử dụng thành công tháp phóng Mechazilla để “tóm gọn” tên lửa đẩy Super Heavy. Đây là lần đầu tiên SpaceX thực hiện việc thu hồi Super Heavy, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc tái sử dụng tên lửa.

Việc này không chỉ giúp SpaceX có khả năng tái chế tên lửa đẩy Super Heavy mà còn mở ra cơ hội sử dụng lại chúng trong các nhiệm vụ tương lai, từ đó giảm chi phí phóng và đơn giản hóa quy trình phóng.

Nhưng Elon Musk không muốn SpaceX chỉ dừng lại đó khi ông đã chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội X rằng công ty dự kiến sẽ thực hiện một nhiệm vụ khó khăn hơn vào đầu năm tới, đó là cố gắng thu hồi cả tên lửa đẩy Super Heavy lẫn tàu vũ trụ Starship. Nếu thành công ngay từ lần thử đầu tiên, đây sẽ là một cột mốc quan trọng trong lịch sử du hành vũ trụ.

Hồi đầu năm, SpaceX đều đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ thử nghiệm Starship là IFT-4, trong khi nhiệm vụ thu hồi tên lửa đẩy Super Heavy có tên IFT-5 cũng được công ty của Elon Musk thực hiện rất tốt vào cuối tuần trước. Sứ mệnh IFT-5 đáp ứng được các mục tiêu đề ra, với phần tàu vũ trụ Starship được hạ cánh an toàn ở Ấn Độ Dương. Giờ đây, SpaceX đang chuẩn bị cho sứ mệnh IFT-6.

Elon Musks không chỉ muốn dừng lại ở việc bắt gọn Super Heavy.

Elon Musks không chỉ muốn dừng lại ở việc bắt gọn Super Heavy.

Starship hiện có của SpaceX có tổng chiều dài khoảng 120 mét và đường kính khoảng 9 mét, bao gồm một tên lửa đẩy Super Heavy và một tàu vũ trụ Starship đặt ở hai tầng khác nhau. Cả hai tầng này đều có khả năng tái sử dụng. Mục tiêu thiết kế của Starship nhằm đưa con người và hàng hóa lên quỹ đạo Trái Đất, Mặt Trăng và thậm chí cả Sao Hỏa.