Bất ngờ với số iPhone mà Apple đã bán ra sau 18 năm

Ngày 29/6/2007, Apple chính thức bán ra chiếc iPhone đầu tiên. Khoảnh khắc này đã làm thay đổi mãi mãi cả ngành công nghệ.

18 năm sau ngày Steve Jobs giới thiệu chiếc iPhone đầu tiên, Apple đã đưa sản phẩm này trở thành biểu tượng toàn cầu, không chỉ định hình lại ngành di động mà còn thay đổi cách con người giao tiếp, làm việc và giải trí.

Trong báo cáo tài chính quý III năm 2025, CEO Tim Cook công bố doanh thu từ iPhone đạt 44,6 tỉ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng con số này đã chiếm gần một nửa tổng doanh thu toàn tập đoàn, lên đến 94 tỷ USD.

Sức mua tăng mạnh được lý giải một phần nhờ người tiêu dùng Mỹ tranh thủ nâng cấp iPhone trước khi chính sách thuế mới có hiệu lực. Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo đây có thể là cú hích ngắn hạn trong bối cảnh Apple đang chịu sức ép cạnh tranh từ các đối thủ Android và chính sách siết chặt tại Trung Quốc.

Bất ngờ với số iPhone mà Apple đã bán ra sau 18 năm- Ảnh 1.

Apple đã chính thức bán ra 3 tỷ chiếc iPhone kể từ khi ra mắt dòng sản phẩm này vào năm 2007.

Đặc biệt, Tim Cook còn tiết lộ một cột mốc mang tính lịch sử: Apple đã chính thức bán ra 3 tỷ chiếc iPhone kể từ khi ra mắt dòng sản phẩm này vào năm 2007. Phải mất đến 9 năm, tức đến năm 2016, Apple mới cán mốc 1 tỷ chiếc iPhone đầu tiên. Tuy nhiên, chỉ trong 9 năm tiếp theo, công ty đã bán thêm 2 tỷ chiếc, cho thấy mức độ phổ biến của iPhone ngày càng bùng nổ và khó đối thủ nào theo kịp.

Dẫu thị trường smartphone toàn cầu liên tục biến động, iPhone vẫn chứng minh được sức hút vượt thời gian. Đầu năm 2025, Apple bất ngờ vượt Samsung để dẫn đầu thị phần toàn cầu với 19%, phần lớn nhờ sức tiêu thụ mạnh của iPhone 16e và các chiến dịch mở rộng hiệu quả tại các thị trường mới nổi. Tuy nhiên, vị trí số một chỉ duy trì một quý trước khi Samsung phản công với loạt Galaxy mới. 

Không chỉ giữ vững thị phần ở các thị trường truyền thống như Mỹ, châu Âu hay Nhật Bản, Apple còn ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số tại loạt khu vực mới nổi như Ấn Độ, Trung Đông, châu Phi và Đông Nam Á. Đáng chú ý, hãng cũng đang tăng tốc dịch chuyển sản xuất sang Ấn Độ nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc và ứng phó với các rủi ro về địa chính trị cũng như biến động thuế quan toàn cầu.

Tuy nhiên, Apple không thể chủ quan khi cuộc đua smartphone đang bước vào giai đoạn mới: AI và hệ sinh thái dịch vụ. Với sự vươn lên mạnh mẽ của Samsung, Xiaomi và nhiều thương hiệu Android khác, cuộc chiến giành thị phần ngày càng khốc liệt và đòi hỏi Apple phải liên tục đổi mới nếu muốn giữ vững ngai vàng.

Tham khảo Engadget