Bị tẩy chay, Huawei vẫn vượt Samsung để là thương hiệu smartphone số 1

Dù bị cấm, gặp khó ở nhiều quốc gia song Huawei vẫn đứng trên Samsung khi trở thành hãng smartphone số 1 vào quý 2 năm 2020.

Như chúng ta biết, Samsung đã thống trị thị trường điện thoại thông minh trên toàn thế giới và đã dẫn đầu trong nhiều năm qua. Giờ đã thay đổi, ít nhất là trong quý 2 năm nay khi bị Huawei soán ngôi. Theo báo cáo từ Canalys, hãng công nghệ Trung Quốc đã vượt qua thương hiệu Hàn Quốc để trở thành thương hiệu hàng đầu trên toàn cầu.

Bị tẩy chay, Huawei vẫn vượt Samsung để là thương hiệu smartphone số 1

Bị tẩy chay, Huawei vẫn vượt Samsung để là thương hiệu smartphone số 1

Thời gian qua, trước cuộc chiến tranh thương mại Trung – Mỹ, nhiều hãng kinh doanh được cho là trụ cột kinh tế của đại lục phải lao đao, trong đó có tập đoàn Huawei. Nhưng điều đó dường như chưa làm lay chuyển được đế chế làm công nghệ của tập đoàn này. Hãng vẫn liên tục tìm kiếm giải pháp cũng như đối tác tiềm năng để trụ vững.

Báo cáo trên cho biết thêm, trong khoảng thời gian từ tháng 04 năm 2020 đến tháng 06 năm 2020, Huawei đã xuất xưởng 55,8 triệu chiếc smartphone, là đơn vị cung ứng số 1 điện thoại thông minh. Trong khi đó, Samsung cho ra lò 53,7 triệu đơn vị. Điều này cho thấy Huawei đã tự lực tự cường như nào để vươn lên.

Hiện nay, 2/3 số smartphone tại Trung Quốc là của Huawei cùng với thương hiệu phụ Honor. Tập đoàn này có khoảng 46% thị phần tại Trung Quốc, nhiều hơn tổng số vivo, OPPO và Xiaomi tại thị trường Trung Quốc. Đây là thị phần cao nhất của hãng từ trước đến nay tại đại lục.

Bị tẩy chay, Huawei vẫn vượt Samsung để là thương hiệu smartphone số 1

Bị tẩy chay, Huawei vẫn vượt Samsung để là thương hiệu smartphone số 1

Trên toàn cầu, doanh số của điện thoại Huawei đã giảm 5% so với cùng kỳ năm 2019. Trong khi đó, Samsung giảm 30% doanh số trong cùng thời gian. Điều này có thể là do nhu cầu yếu đến từ các thị trường như Hoa Kỳ, châu Âu và Brazil. Huawei tiết lộ rằng doanh thu trong nửa đầu năm nay đã tăng 13,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty quản lý phát triển, bất chấp tác động của đại dịch COVID-19 và các biện pháp trừng phạt từ Hoa Kỳ.