Bộ tứ siêu đẳng công nghệ giúp Trung Quốc “nở mặt nở mày” với thế giới

Khi ngành công nghệ toàn cầu thay đổi nhanh chóng, một thế hệ doanh nhân mới tại Trung Quốc nhận sự chú ý từ cộng đồng.

Tiêu biểu nhất có thể kể đến nhóm 4 doanh nhân trẻ tuổi sáng lập lên các startup công nghệ gây tiếng vang không chỉ ở Trung Quốc mà còn trên toàn cầu. Các doanh nhân này được ví như “bộ tứ siêu đẳng” này là người đứng ra thành lập các startup công nghệ đình đám gồm DeepSeek, Unitree Robotics, ByteDance và DJI.

Bộ tứ siêu đẳng của Trung Quốc đang khẳng định vị thế của mình, bao gồm Liang Wenfeng (DeepSeek), Wang Xingxing (Unitree Robotics), Zhang Yiming (ByteDance) và Wang Tao (DJI). Họ không chỉ sáng lập ra các doanh nghiệp startup khi còn rất trẻ mà còn được xem là người dẫn dắt cuộc cách mạng công nghệ tại Trung Quốc.

Theo SCMP, vào tháng trước, nhóm doanh nhân này đã tham gia một hội nghị do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì, nơi Wang Xingxing, người trẻ nhất trong số họ, đã có một bài phát biểu đầy tự hào về đội ngũ phát triển robot của mình, với tất cả đều là người Trung Quốc. Tại hội nghị, ông Tập Cận Bình đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đổi mới và vai trò của thế hệ trẻ trong việc xây dựng tương lai công nghệ của quốc gia.

Khác với những doanh nhân đi trước như Jack Ma hay Robin Li, những người đã trải qua thời kỳ khó khăn, nhóm doanh nhân mới này lớn lên trong thời kỳ cải cách và mở cửa, khi mà giáo dục và công nghệ phát triển mạnh mẽ. Họ đã tận dụng những cơ hội này để xây dựng những đế chế công nghệ từ những khởi đầu khiêm tốn.

DeepSeek khiến thế giới đảo điên trong những ngày cuối năm Giáp Thìn.

DeepSeek khiến thế giới đảo điên trong những ngày cuối năm Giáp Thìn.

DeepSeek, một dự án ban đầu của Liang, đã gây chấn động tại Thung lũng Silicon và Phố Wall với những sản phẩm công nghệ tiên tiến. Trong khi đó, DJI khởi đầu từ một căn phòng trọ nhỏ nhưng nay đã trở thành nhà sản xuất drone hàng đầu thế giới. Với ByteDance, công ty mẹ của TikTok này ra đời từ một căn hộ chung cư ở Bắc Kinh. Những câu chuyện khởi nghiệp này không chỉ là minh chứng cho sự sáng tạo mà còn cho khả năng vượt qua khó khăn của họ.

Guo Bai, một chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh, cho rằng sự thành công của nhóm doanh nhân trẻ tuổi nói trên đến từ việc họ tập trung vào thị trường nội địa, nơi cạnh tranh rất khốc liệt. Travis Kalanick, cựu CEO của Uber, cũng đã chỉ ra rằng các công ty công nghệ Trung Quốc đang nhanh chóng học hỏi và sẵn sàng đổi mới, từ đó giúp họ có khả năng cạnh tranh với các đối thủ Mỹ.

Ngành công nghệ Trung Quốc vẫn từng ngày vượt qua khó khăn bất chấp các khó khăn do Mỹ gây ra nhờ nỗ lực của các doanh nhân trẻ.

Ngành công nghệ Trung Quốc vẫn từng ngày vượt qua khó khăn bất chấp các khó khăn do Mỹ gây ra nhờ nỗ lực của các doanh nhân trẻ.

Giữa những thách thức từ chính sách siết chặt ngành công nghệ Trung Quốc của Mỹ, nhóm doanh nhân này vẫn tiếp tục thể hiện sức sáng tạo và khả năng thích ứng. Họ không chỉ là những người sáng lập thành công mà còn là hình mẫu cho thế hệ trẻ, với sự khiêm tốn và tập trung vào công việc thay vì phô trương sự giàu có. Dù không được đào tạo ở nước ngoài, “bộ tứ siêu đẳng” này đã chứng minh rằng mình có thể cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Jeffrey Towson, một nhà tư vấn nổi tiếng, nhận định rằng kinh doanh ở Trung Quốc giống như một môn thể thao khắc nghiệt, nơi mà các doanh nhân đã quen với sự cạnh tranh khốc liệt và luôn sẵn sàng đổi mới để tồn tại và phát triển.