Theo thông báo của Bộ Công an, xuất hiện tình trạng tội phạm lợi dụng các hình ảnh, video của người dân được công khai trên không gian mạng để chỉnh sửa, cắt, ghép tạo nội dung nhạy cảm nhằm đe dọa, tống tiền.
Thủ đoạn của các nhóm đối tượng này như sau: Để thực hiện hành vi, đối tượng thu thập thông tin, hình ảnh, số điện thoại của bị hại.
Tin nhắn từ Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn cắt ghép hình ảnh, video nhạy cảm nhằm mục đích tống tiền. (Nguồn: Fanpage Thông tin Chính Phủ).
Tiếp theo, đối tượng sử dụng hình ảnh chân dung, ảnh có khuôn mặt của bị hại để chỉnh sửa, cắt ghép thành các hình ảnh, video có nội dung nhạy cảm, khoả thân, đồi truỵ. Sau đó, đối tượng sử dụng SIM “rác”, tài khoản icloud “rác” hoặc email “rác” để phát tán, nhắn tin, gọi điện cho bị hại để đe doạ và yêu cầu bị hại chuyển tiền (dưới dạng tiền ảo USDT hoặc chuyển khoản ngân hàng).
Nếu bị hại không thực hiện yêu cầu, đối tượng đe doạ sẽ đăng tải những hình ảnh đã cắt ghép lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ uy tín, danh dự, nhân phẩm bị hại, gây dư luận xấu trong xã hội.
Trước thực trạng nói trên, Cơ quan công an khuyến cáo:
- Không truy cập vào các đường link do người lạ gửi, luôn cẩn trọng khi tiếp nhận các cuộc gọi, tin nhắn không rõ nguồn gốc rõ ràng;
- Không chia sẻ thông tin cá nhân lên mạng xã hội, luôn ý thức bảo vệ tài khoản mạng xã hội bằng cách bật bảo mật 2 lớp;
- Hãy cảnh giác với những thông tin lạ, tăng cường cập nhật thông tin về các thủ đoạn lừa đảo mới để nhận biết và phòng, tránh.
- Người dân cần bình tĩnh, không hoang mang khi nhận được tin nhắn đe dọa kèm hình ảnh, ghép khuôn mặt vào hình ảnh nhạy cảm; tuyệt đối không chuyển tiền, không làm theo lời của đối tượng. Trình báo ngay cơ quan Công an gần nhất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc tội phạm lừa đảo qua không gian mạng.