Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa phát đi cảnh báo về một chiêu thức lừa đảo qua điện thoại mới xuất hiện tại Việt Nam.
Theo cơ quan này, người dùng có thể trở thành nạn nhân khi nhận cuộc gọi từ số lạ nhưng không có ai trả lời. Nếu gọi lại, họ có nguy cơ bị trừ cước phí cao bất thường.
Cục An toàn thông tin nhấn mạnh rằng những cuộc gọi này không chỉ gây phiền phức mà còn có thể khiến người dùng mất tiền oan. (Ảnh minh hoạ)
Cảnh báo được đưa ra sau khi nhiều người dân phản ánh về tình trạng nhận cuộc gọi chỉ nháy máy rồi tắt hoặc khi bắt máy thì không nghe thấy âm thanh nào. Dù đây có thể là lỗi kỹ thuật, nhưng cũng không loại trừ khả năng là một hình thức lừa đảo nhằm kích thích sự tò mò để người dùng gọi lại.
Thực tế, thủ đoạn này không hề mới. Nó từng phổ biến ở Mỹ và châu Âu nhiều năm trước và nay xuất hiện trở lại tại Việt Nam. Kẻ gian sử dụng hệ thống tự động để thực hiện hàng loạt cuộc gọi đến các số ngẫu nhiên, đánh vào tâm lý sợ bỏ lỡ cuộc gọi quan trọng, đặc biệt với những người thường xuyên liên hệ với số lạ.
Cục An toàn thông tin cảnh báo rằng không chỉ gây phiền toái, những cuộc gọi này còn có thể khiến người dùng mất tiền oan. Kẻ lừa đảo thường sử dụng các đầu số giả mạo, tạo cảm giác đây là cuộc gọi nội địa nhưng thực tế lại là các đầu số tính phí cao, có thể lên đến hàng chục nghìn đồng. Một số tổng đài ở nước ngoài còn có cơ chế tính phí ngay khi cuộc gọi đổ chuông, chưa cần kết nối.
Theo các chuyên gia bảo mật, cước phí gọi đến tổng đài cố định ở nước ngoài rất cao. Nhà mạng không giữ toàn bộ số tiền này mà sẽ trích phần trăm doanh thu cho đơn vị sở hữu đầu số, khiến hình thức lừa đảo này ngày càng phổ biến.
Để tránh bị mất tiền oan, Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân cần thận trọng khi nhận cuộc gọi từ số lạ, đặc biệt là những số không rõ nguồn gốc, không thuộc nhà mạng trong nước hoặc không liên quan đến tổ chức quen thuộc. Tốt nhất, nếu không chắc chắn, người dùng nên từ chối nghe hoặc gọi lại.