Dải cảm biến đen trên iPhone X có thể gây khó khăn cho các nhà phát triển

(KenhTinGame) - iPhone X đang gây ra một chút khó khăn cho các nhà phát triển ứng dụng với hình dạng chiếc màn hình của mình.

Rõ ràng, iPhone X là một chiếc smartphone có màn hình OLED Super Retina cực đẹp, đây sẽ là sản phẩm mở ra kỷ nguyên màn hình tràn cạnh của Apple. Thế nhưng nó lại có một điểm khá khó chịu, dải đen nằm ở phía trên mặt trước của máy.

Công dụng của dải đen này tất nhiên là không hề vô dụng trên iPhone X, đây là nơi đặt camera trước, các cảm biến cho chức năng FaceID,... Thế nhưng độ hữu dụng của nó cũng không chối bỏ được vị trí bất tiện mà nó sở hữu.

Không chỉ người dùng bình thường mà hiện các nhà phát triển cũng đang gặp khó với thiết kế này. Câu hỏi được đặt ra là, chúng ta sẽ khai thác cả phần màn hình có dải đen này hay tránh phần đó ra.


Dùng hết hay bỏ đi cũng đều dở cả

Nếu như các nhà phát triển game và ứng dụng vẫn tiếp tục phát triển phần mềm trên iPhone X theo kiểu cũ, màn hình mới này sẽ che khuyết đi một số chức năng nhất định bởi dải đen, hoặc tệ hơn khi một số vị trí mới trên màn hình sẽ không hoạt động hết khả năng.

Apple mới đây cũng đã đưa ra những hướng dẫn bố trí không gian và bố cục ứng dụng sao cho "đảm bảo" không lấp đầy màn hình, che khuất các góc, vị trí cảm biến hoặc hạn chế truy cập màn hình Home Screen.

Tuy nhiên, các ứng dụng không hoàn toàn chỉ chạy trên iPhone X mà còn các sản phẩm khác có thiết kế màn hình kiểu cũ. Thế nên có lẽ các nhà phát triển sẽ phải mất thêm thời gian, một điều thuận lợi đó là bộ phần mềm UIKit và Xcode9 của Apple phát triển  có thể giúp đỡ trong vấn đề này.

Tất nhiên, sự thay đổi nào cũng sẽ mang lại những phiền toái ban đầu, iPhone X không phải là ngoại lệ. Thế nhưng đây là điều cần thiết, là nền tảng cho những công nghệ, ứng dụng tương lai với ý tưởng tốt hơn.