Theo báo cáo mới nhất, các nhà khoa học đang theo dõi chặt chẽ độ dài của ngày trong mùa hè này, với khả năng ngày 9/7, 22/7 hoặc 5/8 sẽ trở thành những ngày ngắn nhất trong những năm gần đây.
Điều này xảy ra trong bối cảnh tốc độ quay của Trái Đất đã tăng lên kể từ ít nhất năm 2020, dẫn đến việc các ngày giữa năm ngày càng ngắn hơn. Tuy nhiên, sự khác biệt về độ dài của ngày sẽ không đáng kể, chỉ khoảng 1,51 mili giây so với các ngày bình thường và chỉ có thể nhận thấy khi sử dụng đồng hồ nguyên tử.
Mặc dù nguyên nhân chính xác của sự gia tăng tốc độ quay vẫn chưa được xác định, các nhà khoa học cho rằng nó có thể có những tác động lâu dài đến khí hậu toàn cầu và nhiều yếu tố khác. Lực thủy triều từ Mặt Trăng và Mặt Trời được cho là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ quay của Trái Đất.
Ngoài ra, có nhiều yếu tố khác có thể tác động đến tốc độ quay của Trái Đất, bao gồm cả các lực bên trong hành tinh và điều kiện khí quyển. Việc nắm bắt thông tin về ngày ngắn nhất trong cuộc đời chúng ta là rất quan trọng để hiểu rõ hơn về tình hình của Trái Đất.
Dù có thể một ngày nào đó Trái Đất sẽ bị Mặt Trời nuốt chửng, nhưng cho đến lúc đó, hành tinh của chúng ta sẽ tiếp tục tồn tại như đã diễn ra trong hàng tỷ năm qua. Tốc độ quay của Trái Đất sẽ tiếp tục thay đổi và ảnh hưởng đến độ dài của ngày. Mặc dù chưa rõ ngày nào trong ba ngày được đề cập sẽ là ngày ngắn nhất, nhưng có khả năng hiện tượng này sẽ lặp lại trong tương lai, ít nhất là cho đến khi Trái Đất quay chậm lại.