Một kịch bản tăng giá smartphoneSamsung ở mức độ chưa từng thấy đang có nguy cơ thành hiện thực tại Mỹ, bắt nguồn từ đề xuất áp thuế 25% của tổng thống Trump lên iPhone nhập khẩu. Đáng lo ngại, chính sách này có thể mở rộng sang các sản phẩm của Samsung, khiến giá bán có thể bị đội lên tới 40% vào năm 2025 – mức tăng được dự báo là tồi tệ nhất lịch sử hãng tại thị trường này.
Theo tính toán từ trang tin FNNews (Hàn Quốc), nếu mức thuế 25% này được áp dụng rộng rãi, không chỉ Apple mà cả Samsung cũng sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề. Dù Samsung có thể cố gắng san sẻ gánh nặng, phần lớn chi phí tăng thêm được cho là sẽ đổ lên vai người dùng cuối. Việc chuyển sản xuất sang Mỹ để né thuế cũng được xem là không khả thi trong bối cảnh hiện tại, đặt các hãng công nghệ vào thế khó.
Chưa dừng lại ở đó, áp lực giá còn đến từ việc tăng chi phí linh kiện. Mẫu Galaxy S25 Ultra đã chứng kiến giá bán tăng do nâng cấp phần cứng. Sắp tới, Qualcomm được cho là sẽ tăng giá chip Snapdragon 8 Elite 2, con chip dự kiến trang bị cho dòng Galaxy S26, càng khiến bài toán chi phí của Samsung thêm phức tạp. Sự kết hợp giữa thuế quan tiềm năng và giá chip leo thang có thể đẩy giá dòng Galaxy S26 và các thiết bị khác của Samsung, từ cao cấp đến tầm trung, thậm chí cả máy tính bảng, lên mức cao chưa từng có.
Trong quá khứ, Samsung đã nhiều lần điều chỉnh tăng giá smartphone tại Mỹ, nhưng mức tăng 40% nếu xảy ra sẽ là một cú sốc lớn, gây khó khăn cho việc duy trì doanh số. Đáng chú ý, Tổng thống Trump cũng đã công khai nêu tên Samsung cùng Apple là đối tượng có thể phải đối mặt với mức thuế tương tự. Ngay cả Ấn Độ, điểm đến ưa thích của các nhà sản xuất khi dịch chuyển khỏi Trung Quốc, cũng có thể không được hưởng nhượng bộ thuế quan.
Hiện tại, ngành công nghiệp vẫn đang dõi theo và hy vọng vào các cuộc đàm phán thương mại giữa các quốc gia với chính quyền của ông Trump có thể mang lại những tín hiệu tích cực hơn, tránh một cuộc chiến giá cả gây bất lợi cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng.