Google phải bồi thường hàng nghìn tỷ đồng vì bị tố theo dõi vị trí

Google bị cáo buộc cố ý ghi lại dữ liệu của người dùng và phân phối quảng cáo, ngay cả khi họ đã tắt cài đặt lưu vị trí.

Theo Gadget360, Google đã đồng ý trả 155 triệu USD (gần 3.800 tỷ đồng) để giải quyết các khiếu nại của bang California (Mỹ) và các nguyên đơn cá nhân, cáo buộc công ty tìm kiếm này đã đánh lừa người tiêu dùng về cách họ theo dõi vị trí và sử dụng dữ liệu của họ mà không có sự đồng ý.

Các nguyên đơn đã tuyên bố rằng công ty mẹ Alphabet đã lừa dối mọi người rằng họ luôn kiểm soát cách Google thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng. Nhưng công ty tìm kiếm được cho là đã tự ý “tạo hồ sơ” người dùng và phân phối quảng cáo cho họ, ngay cả khi họ đã tắt cài đặt Location History – lưu lịch sử vị trí.

Bộ trưởng Tư pháp California Rob Bonta cho biết trong bản tường trình rằng: “Google đã nói với mọi người rằng họ sẽ không theo dõi vị trí nếu người dùng không cho phép. Nhưng công ty đã làm ngược lại lời họ nói, chỉ vì lợi ích thương mại của riêng họ. Điều đó không thể chấp nhận được”.

Bang California yêu cầu Google phải bồi thường 93 triệu USD (gần 2,259 tỷ đồng). Trong khi đó, các nguyên đơn cá nhận đã đề nghị khoản tiền dàn xếp trị giá 62 triệu USD (tương đương 1,505 tỷ đồng). Riêng về số tiền bồi thường của các nguyên đơn tư nhân sau khi khấu trừ phí pháp lý, sẽ được chuyển đến các nhóm phi lợi nhuận được tòa án phê duyệt để theo dõi các mối lo ngại về quyền riêng tư trên Internet. Vì việc phân phát tiền bồi thường cho khoảng 247,7 triệu người trưởng thành ở Mỹ là không khả thi. Phía Google đã từ chối các trách nhiệm pháp lý.

Tháng 11 năm ngoái, công ty đã đồng ý trả 391,5 triệu USD để giải quyết các cáo buộc tương tự của 40 bang ở Mỹ. Bất chấp những khoản bồi thường khổng lồ, Google được biết là đã tạo ra khoảng 110,9 tỷ USD từ doanh thu quảng cáo trong nửa đầu năm 2023, chiếm 81% trong tổng doanh thu 137,7 tỷ USD của công ty.