Ngoài việc chính là rửa chén bát, các công nghệ thông minh đang được trang bị ngày càng sâu trên máy rửa chén hiện đại. Mới đây, hãng sản xuất đồ gia dụng Teka của Đức đã tích hợp "combo" loạt tính năng rửa tự động, diệt khuẩn với tia UV, sấy tăng cường,... trong sản phẩm DFS 650ZB-TSEA.
Thiết kế
Máy rửa chén Teka DFS 650ZB-TSEA được thiết kế dễ lắp đặt và dàn chứa có thể linh hoạt điều chỉnh độ cao. Khay dưới cùng có không gian rộng để chứa tô, chén, đĩa lớn, thậm chí là nồi niêu xoong chào. Khay ở giữa chủ yếu dành cho chén, ly, đĩa nhỏ. Còn khay trên cùng được thiết kế chuyên biệt cho dao, nỉa, muỗng, đũa cũng như các vật dụng nhỏ khác.
Dù đủ sức chứa cho tận 15 bộ đồ ăn kiểu Âu nhưng kích thước của DFS 650ZB-TSEA chỉ tương đương một máy rửa chén 13 bộ phổ biến trên thị trường của Bosch hay Electrolux, với thông số 845mm (cao) x 598mm (rộng) x 600mm (sâu) và trọng lượng 45,5kg. Mặt ngoài của máy là thép không gỉ sơn tĩnh điện cho ngoại hình sang trọng và có khả năng chống trầy xước nhẹ.
Thực tế một tình huống đặt vật dụng vào các khay chứa.
Điểm đáng tiếc có lẽ là DFS 650ZB-TSEA chỉ trang bị các nút nhấn vật lý ở mặt trước thay vì cảm ứng, tính năng vốn đã xuất hiện trên máy rửa chén mini Electrolux ESF6010BW từ lâu. Bù lại, nút vật lý sẽ đảm bảo sẵn sàng cho người dùng thao tác dù tay ướt, trong khi nút cảm ứng có thể sẽ cần lau khô tay trước.
Rửa và sấy
Teka DFS 650ZB-TSEA được trang bị 8 chương trình rửa với 7 mức nhiệt độ khác nhau, gồm: Rửa chuyên sâu (72°C), rửa tiết kiệm Eco (53°C), rửa tự động (45 - 55°C), rửa im lặng (55°C), rửa thủy tinh (50°C), rửa nhanh (40°C), rửa 90 phút (60°C), vệ sinh máy tự động (60°C). Song, máy lại thiếu chu trình rửa sơ (thường kéo dài 11 - 15 phút).
Thực tế trải nghiệm, sản phẩm gây ấn tượng nhờ khả năng rửa sạch sâu và linh hoạt. Chương trình rửa chuyên sâu ở 72°C hữu ích với các nồi chảo bám dầu mỡ, giúp bề mặt dụng cụ sáng bóng. Chế độ Eco ở 53°C vừa tiết kiệm điện nước vừa phù hợp để rửa các chén đĩa sử dụng hằng ngày. Hay chế độ rửa im lặng hoạt động êm, phù hợp khi dùng vào ban đêm. Ngoài ra, DFS 650ZB-TSEA còn có tùy chọn trì hoãn hoạt động từ 1 - 24 giờ.
Màn hình hiển thị thời gian của các chu trình rửa.
Một điểm đáng chú ý là dù máy không tự động mở hé cửa sau khi hoàn tất chu trình rửa và sấy như các máy rửa chén phổ biến khác trên thị trường, nhưng bát đĩa bên trong vẫn khô ráo, không đọng nước, không ám mùi. Trải nghiệm này phần nào khiến người viết bất ngờ, và lý do đằng sau nằm ở hệ thống sấy tạo nhiệt PTC (Positive Temperature Coefficient) kết hợp quạt Turbo và tia UV diệt khuẩn.
Công nghệ PTC không chỉ giúp tạo ra luồng khí nóng ổn định trong khoảng 37 - 45°C khi vận hành ở chế độ rửa thủy tinh, mà còn tối ưu khi kết hợp với quạt Turbo giúp phân tán khí nóng đều khắp khoang máy. Nhờ đó, toàn bộ chén đĩa, kể cả các vật dụng bằng nhựa và thủy tinh đều được sấy khô hiệu quả, hạn chế nguy cơ biến dạng hoặc nứt vỡ.
Phần hơi nóng và ẩm còn lại sau sấy sẽ tiếp tục được quạt Turbo đẩy ra ngoài thông qua hệ thống đường dẫn thoát khí. Việc giữ khoang máy kín sau khi sấy không chỉ giúp ngăn bụi bẩn và côn trùng từ môi trường bên ngoài xâm nhập, mà còn duy trì hiệu quả kháng khuẩn. Đây là cách tiếp cận mới mẻ đối với các máy rửa chén hiện đại nhưng sẽ phần nào đẩy giá thành lên cao.
Độ ồn, điện, nước,...
Máy rửa chén Teka DFS 650ZB-TSEA vận hành với độ ồn tối đa 47dB, êm hơn hẳn những máy rửa chén mà người viết từng trải nghiệm. Khi hoạt động vào ban đêm, máy không gây tiếng động đáng kể, chỉ phát ra âm thanh nhỏ của nước phun nếu đứng gần. Đây là yếu tố khiến DFS 650ZB-TSEA phù hợp với các gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi cần không gian yên tĩnh.
Về thời gian rửa, các chế độ trên DFS 650ZB-TSEA được thiết kế khá hợp lý cho nhu cầu hằng ngày nhưng cơ bản vẫn như hầu hết các sản phẩm hiện có trên thị trường, chưa đột phá. Trong đó, dài nhất là chế độ Eco tiết kiệm nước và điện cần 3 giờ 20 phút, chế độ rửa nhanh cho chén bát không quá nhiều và cũng không quá bẩn thì cần 30 phút. Với nhu cầu rửa chén chén sau bữa ăn thường ngày, người viết nhận thấy chế độ rửa 90 phút hoặc rửa tự động là cân bằng các yếu tố.
Máy hoạt động tốt với cả viên rửa chén dạng nén lẫn bột. Trong quá trình sử dụng, người viết thử nghiệm với cả viên và bột rửa chén Finish, tất cả đều không gặp hiện tượng cặn bột hay rửa không sạch. Ngoài ra, máy còn có ngăn riêng để đổ muối làm mềm nước và nước làm bóng dùng cho cho những khu vực có nguồn nước cứng, giúp tăng hiệu quả làm sạch và kéo dài tuổi thọ máy.
Teka DFS 650ZB-TSEA cũng ghi điểm ở mức tiêu thụ nước và điện năng. Theo thông tin từ nhà sản xuất, máy tiêu thụ khoảng 9,5 - 11,5 lít nước tùy chế độ rửa, thấp hơn nhiều so với việc rửa tay truyền thống cho cùng lượng chén bát. Điện năng tiêu thụ rơi vào khoảng 0,75 - 1,65kWh (trung bình 1,2kWh), thấp hơn cả một máy rửa chén mini 8 bộ của Electrolux (trung bình 1,48kWh).
Nhìn chung, Teka DFS 650ZB-TSEA là lựa chọn đáng cân nhắc cho các gia đình đang tìm kiếm một chiếc máy rửa chén rộng rãi, vận hành êm, rửa sạch và sấy khô. Những tiện ích thông minh đi kèm cũng khiến thiết bị này trở thành trợ thủ gia đình đúng nghĩa. Dù vậy, mức giá gần 24 triệu đồng là không hề rẻ.
Ưu điểm:
- Rộng rãi cho 15 bộ đồ ăn kiểu Âu.
- Màu sắc và chất liệu sang trọng.
- Rửa sạch, sấy khô bằng khí nóng.
- Hoạt động êm, có riêng chế độ im lặng.
- Có UV diệt khuẩn, khóa trẻ em, cảm biến độ bẩn của nước.
Nhược điểm:
- Không có chu trình rửa sơ.
- Chỉ sử dụng nút bấm vật lý thay vì cảm ứng.
- Thời gian của các chu trình rửa chưa đột phá.