Ngày 27/2, Chính phủ duyệt chủ trương chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Tổng công ty Viễn thông MobiFone về Bộ Công an.
Lãnh đạo Chính phủ giao Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Công an thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại MobiFone theo đúng quy định, bảo đảm không xảy ra tiêu cực, lợi ích nhóm, vi phạm pháp luật.
Trước đây MobiFone thuộc quản lý của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo kế hoạch sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ, Ủy ban này kết thúc hoạt động và chuyển quyền, trách nhiệm đại diện chủ sở hữu Nhà nước với 18 tập đoàn, tổng công ty về Bộ Tài chính quản lý.
Riêng với MobiFone, tại báo cáo Ban chỉ đạo của Chính phủ về phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hồi đầu tháng 1, Bộ Nội vụ đề xuất chuyển tổng công ty này về Bộ Công an quản lý. Tổ chức Đảng của tổng công ty này cũng chuyển về trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương.
Tiền thân của MobiFone là Công ty thông tin di động (VMS) được thành lập từ năm 1993. Đây cũng là nhà mạng viễn thông di động đầu tiên của Việt Nam. Tháng 12/2014, doanh nghiệp này được chuyển đổi thành Tổng công ty Viễn thông MobiFone.
Trong 32 năm hoạt động, MobiFone đã trải qua nhiều thăng trầm từ thương hiệu số 1 trong làng viễn thông di động rồi dần hụt hơi so với hai đối thủ chính - VNPT và Viettel. Đến năm 2023, theo Sách Trắng Công nghệ thông tin và Truyền thông, tổng công ty này nắm khoảng 17,9% thị phần viễn thông di động mặt đất, đứng thứ 3 trên thị trường, sau Viettel (56,3%), VNPT (gần 21%).
Năm ngoái, hoạt động sản xuất kinh doanh của MobiFone có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng công ty ước lãi hơn 2.000 tỷ đồng, nộp ngân sách vượt 56,7% kế hoạch.
Trong quá trình chuyển mình từ một nhà mạng thành công ty doanh nghiệp công nghệ, nhiều sản phẩm dịch vụ của MobiFone cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao trong năm ngoái, như MobiFone Meet (tăng 1.050%), Cloud (312%), mobiAgri (49%), MobiFone invoice (58%).
MobiFone hiện có 21 đơn vị thành viên với khoảng 4.000 lao động. Đến hết 2023, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 31.630 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu khoảng 23.144 tỷ đồng.