Tuy nhiên mọi thứ có thể thay đổi khi các nhà khoa học tại Đại học Quốc gia Singapore đã phát triển một thiết bị mới có khả năng chuyển đổi năng lượng từ những giọt mưa thành điện.
Thiết bị này không phải là tuabin hay tấm pin mặt trời mà là một ống thép không gỉ thẳng đứng, cao 32 cm và rộng 2 mm. Khi nước mưa chảy qua bề mặt dẫn điện của ống, hiện tượng tách điện tích xảy ra và giúp tạo ra điện năng. Cụ thể, khi mỗi giọt nước đi vào ống, nó giữ lại không khí, tạo thành một “dòng chảy chặn” giúp các phân tử nước tách điện tích khi di chuyển xuống.
Tại đầu và cuối ống, các điện cực thu thập năng lượng được tạo ra từ quá trình này. Trong các thử nghiệm, mỗi ống có khả năng sản xuất khoảng 440 microwatt điện, đủ để chiếu sáng 12 đèn LED trong 20 giây khi sử dụng 4 ống. Mặc dù con số này có vẻ không lớn nhưng đây là một bước tiến quan trọng, với khả năng chuyển đổi hơn 10% năng lượng từ mưa thành điện năng có thể sử dụng, hiệu quả hơn nhiều so với các phương pháp trước đây.
Khai thác triệt để nguồn năng lượng này sẽ mang đến lợi ích cho thế giới.
Hệ thống này mở ra những khả năng thú vị cho tương lai. Thay vì chỉ phụ thuộc vào năng lượng mặt trời hay gió, các tòa nhà có thể tận dụng mưa rơi trên mái để tạo ra điện. Điều này không chỉ cung cấp nguồn năng lượng sạch, giá rẻ cho các cộng đồng không có lưới điện mà còn có thể kết hợp với các nguồn năng lượng tái tạo khác để cân bằng nguồn cung.
Mặc dù ý tưởng này vẫn đang trong giai đoạn đầu nhưng nó hứa hẹn sẽ mang lại những giải pháp mới cho việc sản xuất năng lượng sạch. Các nhà nghiên cứu đang tiếp tục tìm kiếm những phương pháp sáng tạo khác, bao gồm cả việc sử dụng vi khuẩn sống, để tối ưu hóa việc khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên này. Với sự phát triển và mở rộng hơn nữa, mưa không chỉ nuôi dưỡng cây trồng mà còn có thể thắp sáng ngôi nhà của chúng ta.