Nghe lời mời ngon, thủ đoạn cũ, người phụ nữ ở Quảng Ninh mất trắng 2,4 tỷ đồng khi cài ứng dụng lạ

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác khi đầu tư cũng như cài đặt những ứng dụng lạ.

Một người phụ nữ tại TP. Hạ Long, Quảng Ninh vừa trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng sau khi đầu tư thông qua một ứng dụng di động. Dù không phải thủ đoạn mới, các hình thức lừa đảo đầu tư tài chính qua mạng vẫn đang tiếp tục “giăng bẫy” nhiều nạn nhân bằng chiêu bài đầu tư sinh lời cao, hoa hồng hấp dẫn.

Từ lời mời “ngon ăn”, mất trắng tiền tỷ

Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Ninh đăng tải thông tin cho biết, ngày 11/4 đơn vị tiếp nhận đơn trình báo của bà T.T.T.H (53 tuổi, trú tại TP. Hạ Long) về việc bị lừa đảo khi đầu tư trên sàn “Sybbex”.

Nghe lời mời ngon, thủ đoạn cũ, người phụ nữ ở Quảng Ninh mất trắng 2,4 tỷ đồng khi cài ứng dụng lạ- Ảnh 1.

Người dân được khuyến cáo cảnh giác khi đầu tư cũng như tải về và cài đặt những ứng dụng lạ. (Ảnh minh hoạ)

Khoảng đầu năm 2025, bà H. được một người quen giới thiệu tham gia đầu tư tài chính trực tuyến qua ứng dụng có tên “Subbex”, với lời hứa lợi nhuận cao, hoa hồng hấp dẫn. Đường link tải app và hướng dẫn đầu tư do một nhóm đối tượng tự xưng là “Thủ lĩnh dự án Sybbex” gửi trực tiếp qua mạng xã hội.

Tin tưởng những lời giới thiệu, bà H. đã nhiều lần chuyển tiền, tổng cộng hơn 2,7 tỷ đồng vào tài khoản được chỉ định. Tuy nhiên, khi tiến hành rút tiền vào đầu tháng 4/2025, bà H. không thể thực hiện giao dịch.

Nhóm đối tượng liên tục đưa ra các lý do như phải nâng cấp hệ thống, chuyển đổi sang thẻ quốc tế, hoặc sàn bị hack… và yêu cầu bà tiếp tục chuyển thêm tiền để “mở khóa” tài khoản.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, bà H. lập tức trình báo cơ quan công an. Tuy nhiên, tính đến thời điểm báo cáo, bà chỉ có thể thu hồi lại khoảng 300 triệu đồng, số tiền còn lại hiện chưa thể truy vết.

Thủ đoạn cũ, nạn nhân mới

Lừa đảo đầu tư tài chính qua các sàn ảo không phải hình thức mới nhưng vẫn tiếp tục nở rộ với nhiều biến tướng tinh vi hơn. Đặc biệt, các đối tượng thường đánh vào tâm lý muốn làm giàu nhanh, thiếu hiểu biết về tài chính và niềm tin vào người quen.

Chúng thường ngụy trang dưới hình thức các dự án hợp pháp, có website chuyên nghiệp, app đầu tư bắt mắt, đội ngũ “chuyên gia” tư vấn và “lộ trình sinh lời rõ ràng”. Các nhóm lừa đảo còn tổ chức hội nhóm kín trên mạng xã hội, giả làm nhà đầu tư thật để tạo niềm tin và thúc đẩy nạn nhân “xuống tiền”.

Cảnh báo từ cơ quan chức năng

Từ vụ việc trên, Phòng Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác với các lời mời gọi đầu tư tài chính qua mạng, đặc biệt là những nền tảng không rõ nguồn gốc, chưa được cơ quan chức năng cấp phép.

Trước khi đầu tư, cần:

- Tìm hiểu rõ về công ty chủ quản, pháp lý của nền tảng đầu tư

- Không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc theo hướng dẫn từ link lạ

- Cảnh giác với các lời hứa lợi nhuận khủng, hoa hồng nhanh

- Trang bị kiến thức cơ bản về tài chính và pháp luật

- Theo dõi thường xuyên các cảnh báo về phương thức lừa đảo mới từ cơ quan công an

Khi phát hiện có dấu hiệu bị lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý kịp thời. Đồng thời, chia sẻ thông tin cho người thân, bạn bè để cùng nhau cảnh giác, tránh rơi vào “bẫy tài chính” đầy rủi ro trên mạng.