Dự kiến, giá bán iPhone và các sản phẩm khác của Apple tại Mỹ sẽ tăng do mức thuế 10% áp dụng cho tất cả hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Ngoài ra, chính phủ Trung Quốc cũng có thể tiến hành điều tra Apple về hành vi độc quyền trên App Store, tạo thêm áp lực cho công ty.
Sau khi lên nắm quyền điều hành nước Mỹ, ông Donald Trump đã đe dọa áp dụng mức thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mexico và Canada. Mặc dù các chính phủ của hai nước này đã hứa hẹn sẽ tìm kiếm thỏa thuận để giảm bớt căng thẳng nhưng họ cũng đáp trả bằng cách áp thuế lên các sản phẩm của Mỹ. Hiện tại, các biện pháp thuế quan đối với Mexico và Canada đã bị đình chỉ trong 30 ngày, tuy nhiên tình hình với Trung Quốc thì khác khi mức thuế đã được chính thức thực hiện.
Vấn đề đặt ra là chính quyền mới của Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Donald Trump, cho rằng các công ty nước ngoài sẽ phải chịu trách nhiệm về các mức thuế này mà không tính đến tác động đối với các công ty như Apple và người tiêu dùng tại Mỹ.
Các mẫu iPhone mua tại Mỹ sẽ đắt thêm vài triệu đồng với mức thuế quan mới.
Câu hỏi đặt ra là liệu tình hình này có ảnh hưởng đến thị trường Việt Nam hay không? Tất cả phụ thuộc vào cách Apple quản lý chuỗi cung ứng và phân phối của mình. Trong quá khứ, Apple đã từng chịu phần chi phí và tăng giá, nhưng rõ ràng công ty không thể “làm từ thiện” suốt được. Hãng sẽ phải chờ quyết định cuối cùng từ Tổng thống Donald Trump trong bối cảnh tình hình chính trị có thể thay đổi từng ngày.
Đối với Việt Nam, nếu không có sản phẩm nào phải vận chuyển qua lãnh thổ Mỹ và chuyển về thị trường nước ta, sẽ không có sự tăng giá bán nào vì Apple có thể phân phối hàng từ Trung Quốc hoặc Ấn Độ mà không cần đi qua Mỹ. Đây là điều đang xảy ra với các sản phẩm phân phối chính hãng tại nước ta, nhưng nếu người dùng mua sản phẩm xách tay có nguồn gốc từ Mỹ, mọi thứ sẽ khác. Trong trường hợp thuế 10%, điều đó có nghĩa những mẫu iPhone Pro Max sẽ bị áp thuế thêm khoảng 100 USD, tương đương 2,52 triệu đồng.
iPhone phân phối tại Việt Nam được sản xuất từ Trung Quốc.
Trong những ngày tới, người tiêu dùng có thể sẽ thấy một số động thái từ Apple để ứng phó với tình hình hiện tại, bao gồm cả các vấn đề liên quan đến Trung Quốc và App Store. Đây là một khởi đầu năm đầy thách thức mà rõ ràng người dùng hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Đặc biệt, chỉ còn vài tuần nữa Apple sẽ ra mắt các sản phẩm mới như iPhone SE thế hệ thứ tư và iPad mới tại sự kiện đầu tiên của họ vào năm 2025.