Nhà máy bán dẫn 12.800 tỷ đồng sẽ giúp Việt Nam cạnh tranh Đài Loan

Mục tiêu là trở thành một trong những nhà máy bán dẫn lớn nhất trong khoảng thời gian từ năm 2040 đến năm 2050.

Chính phủ vừa phê duyệt dự án xây dựng nhà máy sản xuất wafer (hay tấm bán dẫn silicon) đầu tiên tại nước ta với tổng vốn đầu tư lên tới 12.800 tỷ đồng (khoảng 500 triệu USD). Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành trước năm 2030. Đây là một bước đi quan trọng trong chiến lược của chính phủ nhằm giúp Việt Nam trở thành một trong những quốc gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn vào giai đoạn 2040-2050.

Theo thông tin từ TrendForce, nhà máy sẽ tập trung vào sản xuất chip chuyên dụng cho các ứng dụng công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ quốc phòng. Chính phủ cam kết hỗ trợ tài chính lên tới 30% chi phí dự án, cùng với các ưu đãi thuế. Đặc biệt, một ủy ban chỉ đạo do Thủ tướng Phạm Minh Chính đứng đầu sẽ giám sát tiến độ và thực hiện dự án.

Động thái này không phải quá bất ngờ khi Việt Nam đã tích cực đàm phán với các công ty chip lớn từ Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan và các quốc gia hàng đầu khác trong ngành bán dẫn trong những năm qua. Mặc dù các cuộc đàm phán với các công ty như GlobalFoundries và Powerchip Semiconductor vẫn chưa đạt được thỏa thuận công khai, nhưng tiềm năng hợp tác vẫn rất lớn.

Ngoài dự án nhà máy wafer, Việt Nam còn có kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất chip trong tương lai. Năm ngoái, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành Chiến lược bán dẫn đến năm 2050, chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 đặt mục tiêu thành lập ít nhất 100 công ty thiết kế chip, một nhà máy sản xuất và 10 cơ sở đóng gói/thử nghiệm vào năm 2030. Giai đoạn 2 sẽ mở rộng lên 200 công ty thiết kế, hai nhà máy sản xuất và 15 địa điểm đóng gói/thử nghiệm trong giai đoạn 2030-2040. Cuối cùng, Giai đoạn 3 hướng tới 300 nhà thiết kế, ba nhà máy sản xuất, 20 cơ sở đóng gói/thử nghiệm và doanh thu vượt 100 tỷ USD hàng năm vào năm 2050.

Chi phí đầu tư 500 triệu USD là khiên tốn?

Chi phí đầu tư 500 triệu USD là khiên tốn?

Tuy nhiên, việc đạt được những mục tiêu này không hề đơn giản. Các chuyên gia trong ngành cho rằng, xây dựng một nhà máy sản xuất chip tiên tiến có thể tốn tới 50 tỷ USD, khiến ngân sách 500 triệu USD của nước ta trở nên khiêm tốn. Người đứng đầu Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Mỹ khuyến nghị nước ta nên tập trung vào các mục tiêu khả thi hơn như đóng gói chip trước khi tiến tới sản xuất chip tiên tiến.

Dù vậy, chính phủ dường như quyết tâm thực hiện một cách nhanh chóng, với kế hoạch tận dụng đầu tư nước ngoài và hợp tác với các công ty công nghệ trong nước như Viettel để mở rộng năng lực bán dẫn trên toàn bộ chuỗi cung ứng. Hiện tại, nước ta đã thu hút gần 175 dự án bán dẫn nước ngoài, với tổng giá trị gần 12 tỷ USD, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực đóng gói và thử nghiệm.