Lý do cho việc đặt tên này bắt nguồn từ vai trò của nó trong mạng lưới buôn bán iPhone bị đánh cắp toàn cầu. Theo cuộc điều tra của Financial Times, tòa nhà này nằm ở quận Huaqiangbei và là điểm trung chuyển quan trọng cho các thiết bị điện tử bị đánh cắp.
Một ví dụ điển hình là trường hợp của Sam Amrani, một doanh nhân công nghệ ở London (Anh), người đã bị đánh cắp chiếc iPhone 15 Pro. Sau khi theo dõi thiết bị của mình qua ứng dụng Find My, Amrani phát hiện chiếc điện thoại đã được chuyển đến một cửa hàng sửa chữa ở London, sau đó bay đến Hồng Kông và cuối cùng đến Thâm Quyến. Anh mô tả quá trình này là “nhanh chóng, có tổ chức và có mục tiêu”.
Tại London, giới chức thực thi pháp luật ước tính rằng trộm cắp điện thoại là một ngành công nghiệp tội phạm trị giá khoảng 63,5 triệu USD mỗi năm. Tương tự, Paris và New York cũng ghi nhận tình trạng này.
Theo thông tin từ Financial Times, tầng 4 của tòa nhà Feiyang Times chuyên bán iPhone cũ từ các nước phương Tây. Mặc dù không phải tất cả đều là hàng ăn cắp, nhưng các thương nhân thừa nhận rằng ngay cả những chiếc điện thoại bị khóa từ xa cũng có “giá thị trường”. Hồng Kông được coi là một trung gian quan trọng trong chuỗi cung ứng này, với một tòa nhà công nghiệp tại số 1 đường Hung To ở Kwun Tong là nơi tập trung hàng trăm nhà bán buôn quảng cáo iPhone bị khóa iCloud.
Một người bán hàng ở Thâm Quyến cho biết những chiếc iPhone bị khóa có thể đã bị đánh cắp từ người dùng ở Mỹ và sau đó được bán cho Hồng Kông và các quốc gia khác, bao gồm cả các nước Trung Đông. Tòa nhà Huaqiangbei trở thành điểm đến lý tưởng cho những kẻ trộm, nơi họ có thể tìm thấy người mua cho mọi linh kiện của iPhone, từ màn hình đến bảng mạch.
Không chỉ iPhone mà các smartphone khác cũng cần được bảo vệ khỏi nạn trộm cắp.
Nhiều nạn nhân bị trộm đã nhận được tin nhắn từ những người ở Thâm Quyến, yêu cầu họ xóa chiếc iPhone khỏi Find My. Những kẻ này thường sử dụng các chiêu trò lừa đảo để thuyết phục nạn nhân làm như vậy nhằm tăng giá trị của chiếc iPhone bị đánh cắp.
Financial Times cũng chỉ ra rằng mạng lưới tội phạm này lợi dụng vị thế của Hồng Kông như một cảng thương mại tự do để giúp họ dễ dàng chuyển các thiết bị bị đánh cắp vào Trung Quốc đại lục mà không phải chịu thuế nhập khẩu. Cảnh sát Hồng Kông cho biết họ sẽ hành động khi cần thiết để ứng phó với các sự cố cụ thể theo quy định của pháp luật.
Để bảo vệ iPhone khỏi bị đánh cắp, người dùng nên tránh sử dụng điện thoại ở những nơi đông người và luôn chú ý đến môi trường xung quanh. Nếu không may trở thành nạn nhân, hãy cẩn trọng và không xóa thiết bị khỏi Find My theo yêu cầu đáng ngờ vì điều này có thể giúp kẻ trộm bán điện thoại như một thiết bị hoạt động.