Hàng trăm người đã đổ xô đến các cửa hàng tại Nhật Bản để mua các mẫu card đồ họa Nvidia RTX 50 series, mặc dù giá của chúng khá cao. Sự đông đúc vượt quá khả năng phục vụ khiến cửa hàng phải ngừng bán và đưa ra lời xin lỗi.
Giám đốc công ty sở hữu chuỗi cửa hàng này, Taizo Hashida, cho biết khoảng 90% người mua là khách nói tiếng Trung. Điều này phản ánh tác động của cuộc chiến công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc, khi nhiều game thủ tìm cách nâng cấp card đồ họa của mình.
Dòng card đồ họa GeForce RTX 50 được phát hành cuối tháng 1 với những cải tiến về tốc độ xử lý và khả năng dựng hình ảnh, mang lại trải nghiệm chơi game mượt mà hơn. Mẫu cao cấp nhất của dòng này, RTX 5090, có giá 1.999 USD tại Mỹ và khoảng 2.600 USD tại Nhật Bản. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, một phiên bản đặc biệt của mẫu này là RTX 5090D chỉ có giá khoảng 2.270 USD nhưng có hiệu suất thấp hơn 29% so với phiên bản quốc tế.
RTX 5090 quốc tế có khả năng xử lý 3.352 TOPS, trong khi RTX 5090D chỉ đạt 2.375 TOPS, khiến nhiều game thủ tìm cách mua card đồ họa từ các thị trường khác. Gil Luria, chuyên gia nghiên cứu công nghệ tại DA Davidson, cho rằng sự khác biệt về hiệu suất này rất quan trọng đối với những game thủ đam mê. Tuy nhiên, việc giảm hiệu suất là điều cần thiết để Nvidia tuân thủ các lệnh hạn chế của Mỹ, do lo ngại rằng các chip này có thể được sử dụng trong phát triển AI tiên tiến hoặc vũ khí.
Nhu cầu lớn khiến nhiều người bán tìm cách đưa sản phẩm tới Trung Quốc, với không ít trường hợp "xách tay" được các game thủ chia sẻ trên các mạng xã hội. Trên trang Taobao, một số sản phẩm RTX 5090 được bán với giá lên tới 5.700 USD, gần gấp ba lần giá gốc. Nvidia vẫn chưa đưa ra bình luận về tình hình này