Elon Musk, CEO của Tesla và SpaceX, đã thông báo rằng SpaceX có kế hoạch phóng khoảng 5 sứ mệnh Starship không người lái lên sao Hỏa trong hai năm tới. Phát biểu này được đưa ra trên nền tảng truyền thông xã hội X vào ngày 22/9. Musk nhấn mạnh rằng các chuyến bay đầu tiên của loại tên lửa mạnh nhất từng được chế tạo này sẽ được tiến hành "khi cửa sổ chuyển tiếp Trái đất - sao Hỏa tiếp theo mở ra".
Musk cũng cho biết, thành công của những sứ mệnh không người lái sẽ quyết định thời điểm của sứ mệnh có người lái đầu tiên. Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, chúng ta có thể chứng kiến những người đầu tiên lên sao Hỏa trong vòng 4 năm tới. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng các thách thức không lường trước được có thể đẩy lùi lịch trình này thêm hai năm, đến năm 2032.
Vào tháng 6, một tên lửa Starship đã hoàn thành một cuộc trình diễn hạ cánh đột phá ở Ấn Độ Dương, sau một nhiệm vụ thử nghiệm toàn cầu, đánh dấu lần thử thứ tư của loại tên lửa này.
Sự phát triển của Starship cũng ảnh hưởng đến các sứ mệnh khác. NASA đã phải hoãn sứ mệnh Artemis 3, chuyến hạ cánh có người lái đầu tiên lên Mặt trăng kể từ nửa thế kỷ trước, sang tháng 9/2026. Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa cũng đã hủy một sứ mệnh riêng quanh Mặt trăng dự kiến sử dụng Starship vì lý do lịch trình phát triển tên lửa không chắc chắn, dự kiến vào tháng 6/2024.