Trộm bí mật thương mại, cựu nhân viên Apple bị phạt gần 6 tỷ đồng

Sau gần 4 năm bị bắt giữ, một cựu kỹ sư Apple đã nhận tội ăn cắp bí mật thương mại của công ty.

Theo CNBC, cựu nhân viên của Apple – anh Xiaolang Zhang bị buộc tội đánh cắp bí mật thương mại liên quan đến dự án Apple Car bí mật của công ty. Vào tháng 7/2018, anh Zhang không nhận tội sau khi bị phát hiện đã tải xuống một tài liệu nội bộ dài 25 trang của một bảng mạch được thiết kế để sử dụng trong một chiếc xe tự lái. Vào hôm thứ 2 vừa qua, anh Zhang đã nhận tội tại tòa án liên bang.

Trộm bí mật thương mại, cựu nhân viên Apple bị phạt gần 6 tỷ đồng - 1
Trộm bí mật thương mại, cựu nhân viên Apple bị phạt gần 6 tỷ đồng - 2

Chi tiết về biên bản nhận tội của anh Zhang với chính phủ Mỹ không được công khai, nhưng anh ta có thể phải đối mặt với án tù 10 năm và khoản tiền phạt lên tới 250.000 USD (tương đương 5,85 tỷ đồng). Phiên toà tuyên án dự kiến diễn ra vào tháng 11.

Anh Zhang là thành viên của nhóm "Project Titan" của Apple, chịu trách nhiệm thiết kế và thử nghiệm các bảng mạch phân tích dữ liệu từ các cảm biến xe khác nhau. Đây là các bộ phận rất quan trọng trong cơ sở hạ tầng của xe tự lái, và anh Zhang được cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu chứa bí mật thương mại và sở hữu trí tuệ của “Táo Khuyết”. Sơ đồ bảng mạch mà anh ta mang theo vào thời điểm bị bắt được coi là một trong những bí mật có giá trị nhất liên quan đến các dự án dựa vào công nghệ tiên tiến.

Trộm bí mật thương mại, cựu nhân viên Apple bị phạt gần 6 tỷ đồng - 3

Apple vẫn đang đầu tư, nghiên cứu xe tự lái.

Sau khi bị phát hiện đã tải tài liệu và thông tin từ máy chủ của công ty, anh Zhang đã bị bắt tại sân bay quốc tế San Jose. Tại thời điểm đó, người đàn ông này đang chuẩn bị lên một chuyến bay đến Bắc Kinh (Trung Quốc).

Cho tới nay, sau 4 năm trôi qua kể từ khi anh Zhang bị bắt, Apple vẫn kín tiếng về bộ phận phát triển ô tô điện tự lái của mình. Theo các tài liệu từ FBI năm 2018, 5.000 nhân viên của Apple đã biết về dự án và 2.700 người có quyền truy cập vào các tài liệu và cơ sở dữ liệu của dự án.

Phần mềm nội bộ được Apple sử dụng giúp công ty theo dõi những nhân viên biết về một dự án nào đó và họ buộc phải tham gia khóa đào tạo trực tiếp về bí mật thương mại. Trước đó, anh Zhang xin nghỉ việc và đi du lịch Trung Quốc, sau đó đột ngột bỏ việc. Người đàn ông này cho biết cần trở về Trung Quốc để chăm sóc mẹ mình. Chính anh cũng nói với Apple về việc sẽ làm việc cho công ty xe điện Trung Quốc - Xmotors và Apple đã ngay lập tức chặn quyền truy cập của anh vào mạng của công ty.

Hiện tại, vẫn chưa rõ khi nào xe Apple Car tới tay người tiêu dùng. Theo một số nguồn tin, năm 2025 sẽ là thời điểm sớm nhất chiếc xe điện tự lái này sẽ xuất hiện.