Video chứng minh tuyên bố Apple đang "ảo tưởng" với MacBook Pro

Các lãnh đạo Apple từng gây ra nhiều tranh cãi khi cho rằng RAM 8 GB trên MacBook Pro tương tự với RAM 16 GB trên các hệ thống khác. Tuy nhiên, điều này đã được chứng minh là không đúng.

Kênh YouTube Max Tech đã thực hiện một bài so sánh giữa MacBook Pro 14 inch với chip M3 và RAM 8 GB với máy tính xách tay Lenovo Legion chạy Windows và RAM 16 GB. Kết quả thử nghiệm cho thấy bộ nhớ 8 GB có thể xử lý khối lượng công việc thông thường trên MacBook Pro hay Lenovo Legion, nhưng khi các công việc nặng hơn, sự yếu kém của MacBook Pro bắt đầu bộc lộ.

Trong thử nghiệm, đầu tiên Max Tech tiến hành một số bài test benchmark với việc mở 10 tab trình duyệt Chrome. Kết quả cho thấy, bộ nhớ 8 GB của MacBook Pro bắt đầu bị quá tải và hệ thống phải hoán đổi 400 MB dữ liệu bộ nhớ sang ổ SSD, điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất. Khi chạy Chrome và khởi chạy Lightroom cùng lúc, dung lượng bộ nhớ hoán đổi sang SSD thậm chí còn nhảy vọt lên 6 GB.

Trong thử nghiệm Lightroom, hiệu suất của máy Mac giảm từ 1 phút 47 giây trong điểm chuẩn xuống còn 2 phút 10 giây, trong khi hiệu suất của Lenovo Legion không thay đổi và một số thử nghiệm khác cũng cho kết quả tương tự.

Tuy nhiên, chính bài kiểm tra đa nhiệm nặng mới thực sự bộc lộ việc RAM 8GB trên MacBook Pro trở nên yếu kém ra sao. Khi mở nhiều ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh và video cùng lúc, việc hoàn tất công việc của MacBook Pro trong bài kiểm tra Lightroom từ 1 phút 47 giây lên 4 phút 01 giây, trong khi Lenovo Legion hầu như không bị ảnh hưởng bởi các ứng dụng chạy nền, chỉ từ 1 phút 17 giây lên 1 phút 23 giây.

Video chứng minh tuyên bố Apple đang

Apple vẫn phải dựa vào bộ nhớ chuyển đổi từ SSD để hỗ trợ RAM 8 GB khi xử lý việc nặng.

Điều tệ hơn nữa là người dùng mua MacBook Pro M3 không còn có thể bổ sung RAM nữa do Apple đã sử dụng bộ nhớ tích hợp trực tiếp vào CPU. Điều đó mang lại những lợi ích to lớn nhưng điều này chỉ được thực hiện hóa khi có đủ bộ nhớ.

Rõ ràng, bộ nhớ RAM 8 GB là không đủ để thực hiện bất kỳ công việc nặng nào, ngay cả với cái gọi là bộ nhớ đặc biệt của Apple.