Một người đàn ông đến từ New South Wales (Úc) đã trở thành người đầu tiên trên thế giới rời khỏi bệnh viện với một trái tim nhân tạo hoàn toàn, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong điều trị suy tim. Ông đã sống với thiết bị này trong hơn 100 ngày trước khi được ghép tim từ người hiến tặng vào đầu tháng 3, thiết lập kỷ lục về thời gian sống sót dài nhất với công nghệ này.
Quay trở lại ngày 22/11/2024, bệnh nhân nói trên (ngoài 40 tuổi) đã trải qua ca phẫu thuật kéo dài 6 giờ tại Bệnh viện St. Vincent ở Sydney. Ca phẫu thuật do bác sĩ phẫu thuật tim lồng ngực và ghép tạng Paul Jansz chỉ đạo, là một phần của “Chương trình tiên phong về tim nhân tạo” do Đại học Monash dẫn đầu nhằm phát triển 3 thiết bị chính để điều trị các dạng suy tim phổ biến.
Trái tim nhân tạo BiVACOR TAH được phát minh bởi kỹ sư sinh học người Úc, Tiến sĩ Daniel Timms. Thiết bị này sử dụng công nghệ đệm từ để mô phỏng dòng máu tự nhiên của một trái tim khỏe mạnh. Với một rô-to đệm được giữ cố định bằng nam châm, BiVACOR TAH loại bỏ nhu cầu về van hoặc ổ trục cơ học, vốn dễ bị hao mòn. Được làm từ titan, vật liệu này được chọn vì tính tương thích sinh học cao, khả năng chống ăn mòn và độ bền.
BiVACOR TAH được thiết kế để thay thế cả hai tâm thất của một trái tim suy yếu, đóng vai trò như cầu nối cứu sống cho những bệnh nhân đang chờ ghép tim. Thiết bị này bơm máu đến cả cơ thể và phổi bằng cách sử dụng một cánh quạt ly tâm hai mặt, đẩy máu từ các buồng bơm riêng biệt đến tuần hoàn phổi và toàn thân.
Giáo sư Chris Hayward, Tiến sĩ Paul Jansz và Tiến sĩ Daniel Timms.
Được biết, hơn 23 triệu người trên toàn cầu mắc bệnh suy tim mỗi năm, nhưng chỉ khoảng 6.000 người nhận được tim hiến tặng. Để hỗ trợ phát triển và thương mại hóa thiết bị BiVACOR TAH, chính phủ Úc đã đầu tư 50 triệu USD vào chương trình này. Mặc dù vẫn đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng và chờ phê duyệt theo quy định, khả năng duy trì bệnh nhân trong thời gian dài của thiết bị này cho thấy nó có thể trở thành giải pháp lâu dài cho những người đang phải đối mặt với bệnh suy tim.
Tại Mỹ, BiVACOR TAH đã được thử nghiệm trong phòng nghiên cứu của FDA, nơi 5 bệnh nhân đã được cấy ghép thành công. Những bệnh nhân này được hỗ trợ bởi thiết bị trong khi chờ ghép tạng từ người hiến tặng, với thời gian hỗ trợ dài nhất kéo dài tới 1 tháng. FDA đã chấp thuận mở rộng nghiên cứu để bao gồm nhiều bệnh nhân hơn.