‘Thái tử’ Samsung Lee Jae-yong thoát án tù

Ngày 17/7, Tòa án Tối cao Hàn Quốc chính thức tuyên án đối với Chủ tịch Tập đoàn Samsung Electronics, ông Lee Jae-yong, trong vụ án liên quan đến thương vụ sáp nhập hai công ty con của Samsung hồi năm 2015.
Chủ tịch Tập đoàn Samsung Electronics, ông Lee Jae-yong (Ảnh: Yonhap)

Chủ tịch Tập đoàn Samsung Electronics, ông Lee Jae-yong (Ảnh: Yonhap)

Cuối cùng vụ án gây nhiều tranh cãi trong dư luận Hàn Quốc suốt gần một thập kỷ qua - đã khép lại với phán quyết tuyên trắng án đối với ông Lee Jae-yong.

Phán quyết được đưa ra sau gần 5 năm điều tra và xét xử kể từ khi ông Lee bị truy tố vào tháng 9/2020 với các cáo buộc bao gồm thao túng giá cổ phiếu, giao dịch bất hợp pháp và gian lận kế toán. Vụ sáp nhập giữa hai công ty Cheil Industries Inc. và Samsung C\&T Corp. năm 2015 bị các công tố viên cho rằng đã được thiết kế để củng cố quyền kiểm soát tập đoàn cho ông Lee với chi phí thấp nhất, trong bối cảnh người cha của ông - cố Chủ tịch Lee Kun-hee - rơi vào tình trạng hôn mê sau một cơn đau tim năm 2014.

‘Thái tử’ Samsung Lee Jae-yong thoát án tù- Ảnh 2.

(Ảnh: Yonhap)

Trong suốt quá trình điều tra, các công tố viên lập luận rằng việc thao túng giá cổ phiếu và gian lận kế toán liên quan đến thương vụ này là nhằm giúp ông Lee Jae-yong đảm bảo quyền kế vị ở Samsung - tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc - trong khi tránh phải nộp thuế thừa kế khổng lồ hoặc chia sẻ quyền lực với các cổ đông thiểu số.

Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm, ông Lee đã được tuyên vô tội đối với toàn bộ 19 tội danh. Đến phiên phúc thẩm, sau khi các công tố viên bổ sung thêm 4 tội danh khác, tổng cộng lên tới 23 tội danh, Tòa án vẫn giữ nguyên phán quyết trắng án.

Ngày 17/7, Tòa án Tối cao Hàn Quốc bác đơn kháng cáo cuối cùng của phía công tố, khẳng định không có sai sót trong các phán quyết trước đó. Theo đó, bản án trắng án dành cho ông Lee Jae-yong chính thức có hiệu lực.

Đáng chú ý, không chỉ ông Lee mà 13 nhân vật cấp cao khác trong hệ thống điều hành cũ của Samsung cũng được tuyên trắng án trong cùng vụ án, bao gồm cả ông Choi Gee-sung - cựu lãnh đạo Văn phòng Chiến lược Tương lai, từng được coi là "tháp kiểm soát" quyền lực của Samsung.

Phán quyết lần này đánh dấu hồi kết cho một trong những vụ án doanh nghiệp lớn và gây tranh cãi nhất trong lịch sử pháp lý hiện đại của Hàn Quốc, đồng thời mở đường cho ông Lee Jae-yong, người được biết đến với biệt danh "Thái tử Samsung" tiếp tục dẫn dắt tập đoàn này mà không còn ràng buộc pháp lý nào từ vụ việc.

Giới quan sát cho rằng, với việc được tuyên trắng án, ông Lee sẽ có thêm quyền tự do trong việc hoạch định chiến lược lâu dài cho Samsung, đặc biệt trong bối cảnh tập đoàn này đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường chip bán dẫn toàn cầu cũng như áp lực đổi mới trong lĩnh vực AI và công nghệ xanh.