4 cô nàng vô danh bỗng nổi như cồn chỉ sau một đêm nhờ mê bóng đá

(KenhTinGame) - Những cô nàng xuất hiện trên sân bóng luôn khiến các khán đài trở nên nóng bỏng. Và 4 trong số đó đã bỗng chốc vụt sáng trở thành hotgirl chỉ sau một đêm

Chỉ vài giây xuất hiện trên sóng truyền hình, một nữ cổ động viên xinh xắn của đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể trở nên nổi tiếng cả nước

Phạm Tân Xuân là một trong số đó. Cô nàng nổi như cồn khi xuất hiện trên hàng ghế khán giả trong trận bán kết AFF Cup 2016, giữa Việt Nam và Indonesia. 

Sinh năm 1997, Tân Xuân đang là sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Cô nàng cực kỳ thích môn thể thao vua

Thân hình nóng bỏng dù chiều cao không quá nổi bật

Cô sở hữu gương mặt ngây thơ và yêu kiều, khiến bao chàng trai mê đắm

Người nổi tiếng cùng thời điểm với Tân Xuân là cô chị họ thân thiết - Võ Thị Thương (sinh năm 1992, Nghệ An). 

Võ Thương cùng Tân Xuân đi cổ vũ trận bán kết AFF Cup 2016 và cũng bất ngờ lọt vào ống kính máy quay. 

Vì hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nên Võ Thương chăm chút ngoại hình

Cô có đam mê ca hát và làm người mẫu ảnh

Cô đã từng tham gia The Voice 2014

Ma Hương Thảo (23 tuổi, Tuyên Quang) là nữ cổ động viên bóng đá nổi tiếng gần đây nhất. 

Xuất hiện trên hàng ghế khán giả trong trận bóng giữa Việt Nam và Afghanistan (diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội vào tối ngày 14/11 ), gương mặt dễ thương của Hương Thảo nhanh chóng được cánh cameraman "ghi lại"

Chỉ sau một đêm, số lượng người theo dõi trang cá nhân của cô đã tăng vọt lên hàng chục lần

Cô đã tốt nghiệp trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Cô từng giành giải Gương mặt khả ái khi tham gia cuộc thi Hoa khôi Đại học Văn Hóa Hà Nội. 

Cô cũng là bạn thân của Đoàn Văn Hậu, hậu vệ trái đội tuyển Việt Nam

Trong trận U22 Việt Nam gặp U22 Macau vào tối ngày 21/7 tại sân vận động Thống Nhất (TP.HCM), Đào Thị Thùy Dung (sinh năm 1993) là cổ động viên được chú ý nhất. 

Hình ảnh cô chắp tay cầu nguyện cho đội nhà đã được cộng đồng mạng truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt.

Cô thường xuyên có mặt trên khán đài mỗi khi đội tuyển Việt Nam thi đấu

Hiện tại, mọi công việc cô làm cũng đều liên quan đến bóng đá như: công tác cho các trang báo thể thao, fanpage bóng đá, MC của các sự kiện bóng đá... 

Là một fan bóng đá chính hiệu từ năm lên 8 tuổi, nên Thùy Dung có một khối kiến thức cực kỳ đồ sộ về môn thể thao này