Ai bảo ngực khủng là sướng - những người mẫu nổi tiếng này đang khổ sở vì ngực quá cỡ đây

Ngực khủng luôn là niềm mơ ước của các bao cô nàng, nhất là với các nàng ngực lép, tuy nhiên, đây lại là nỗi ám ảnh của không ít người đẹp.

Sở hữu vòng một quá khổ, những người mẫu nổi tiếng này lại gặp không ít rắc rối bởi chính bộ ngực đã giúp họ nổi tiếng này.

1. Lee Seulie

Là một mẫu ảnh nghiệp dư khá nổi tiếng trong giới trẻ ở xứ kim chi, Lee Seulie sở hữu cúp ngực cỡ F. Cô khá tự hào về điều này nhưng cũng vì vậy mà gặp không ít bất tiện trong sinh hoạt. 

Cô rất thích tập thể thao để giữ dáng nhưng vì "cặp đào tiên" khá nặng nên việc tập gặp khó khăn. Mẫu nữ không thể tập được các bài như chạy bộ, chống đẩy, nhảy dây, bật nhảy... vì cảm thấy đau và khó chịu.

Ngay cả với môn thể thao nhẹ nhàng như yoga, mỗi khi cô nằm xuống để tập thì vòng một lại bị đè nén, không thể tập bình thường được.

2. Yuhan (hay Ji Sung)

Là hot girl kiêm mẫu ảnh online rất được yêu thích ở Hàn Quốc hiện nay, cô nổi tiếng nhờ bức hình đứng chờ tàu điện ngầm trong trang phục gợi cảm. Đường cong S-line của Ji Sung khiến nhiều người choáng váng.

Vì khuôn ngực lớn bất thường so với hình thể mà Yuhan chịu khổ vì dư luận đàm tiếu. Cô bị nghi ngờ đã sử dụng photoshop để chỉnh ảnh hoặc đã phẫu thuật thẩm mỹ. Đáp trả lại những lời đồn đoán trên, Ji Sung khẳng định ngực của cô hoàn toàn lớn tự nhiên, không độn silicon và cũng không photoshop. Chỉ vì tính cách không thích khoe thân nên cô mới mặc kín đáo như vậy ra ngoài đường.

3. Ariel Winter

Người đẹp Hollywood từng sở hữu khuôn ngực "đồ sộ" và quyết định phẫu thuật giảm "cỡ áo lót" khi mới 17 tuổi. Cô tiết lộ rằng hiện tại vòng một của cô chỉ tương đương cỡ F và đó là điều cô mong muốn.

Ariel Winter từng phải chịu nỗi đau thể xác khi mang bộ ngực quá cỡ.

4. Lindsey Pelas

Là một người mẫu mạng xã hội, Lindsey Pelas từng chia sẻ những nỗi khổ mà chỉ nàng ngực bự mới hiểu. Cô gặp nhiều rắc rối trang phục và trong cuộc sống vì vòng 1 quá lớn.

Khi cúi xuống, cô phải dùng tay đỡ bộ ngực của mình vì cảm thấy chúng có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Đặc biệt khi mặc áo trễ cổ thì người mẫu càng phải che chắn. Ngay cả khi mặc áo sơ mi, cô cũng bị người khác nhìn chằm chằm như thể sao phim khiêu dâm vì cúc áo luôn căng nứt ra. 

Người đẹp còn gặp khó khăn trong việc chọn mua áo lót, vì chẳng có cỡ nào vừa. Tuy cô mặc vừa áo ống thể thao nhưng vòng một không được nâng đỡ, gây ra đau đớn. Lindsey Pelas cũng gặp một vấn đề lớn khác là mồ hôi ở ngực, khiến cô rất khó chịu.