MB88
VT88

Anh điều tra toàn diện hệ thống sản khoa sau hàng loạt bê bối nghiêm trọng

Chính phủ Anh mở cuộc điều tra khẩn cấp đối với hệ thống sản khoa quốc gia sau nhiều vụ việc khiến hàng trăm trẻ sơ sinh và sản phụ tử vong.
Bộ trưởng Y tế Anh Wes Streeting và Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves thăm Bệnh viện St Thomas ở London ngày 11/6/2025. (Ảnh: AP)

Bộ trưởng Y tế Anh Wes Streeting và Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves thăm Bệnh viện St Thomas ở London ngày 11/6/2025. (Ảnh: AP)

Bộ trưởng Y tế Anh Wes Streeting ngày 23/6 thông báo khởi động một cuộc điều tra cấp quốc gia nhằm làm rõ các sai sót nghiêm trọng trong dịch vụ sản khoa thuộc Hệ thống Y tế Quốc gia (NHS). Cuộc điều tra sẽ tập trung vào khoảng 10 cơ sở có hiệu quả yếu kém nhất và đánh giá tổng thể hệ thống chăm sóc mẹ và bé trên toàn nước Anh.

Bộ trưởng Streeting khẳng định: "Dịch vụ sản khoa là phép thử cho an toàn bệnh nhân, và tôi sẽ làm mọi điều trong khả năng để không gia đình nào phải chịu tổn thương như thế này nữa". Ông thừa nhận hệ thống hiện tại đang chứng kiến "sự thất bại ở tất cả các cấp độ" và "quá nhiều sự đùn đẩy trách nhiệm".

Trong 20 năm qua, nước Anh liên tục chứng kiến các vụ bê bối tại các bệnh viện như Morecambe Bay, East Kent, Shrewsbury và Telford, Nottingham... Riêng tại Shrewsbury và Telford, báo cáo năm 2022 cho thấy hơn 200 trẻ sơ sinh và 9 sản phụ đã thiệt mạng do sai sót trong chăm sóc y tế. Gần đây, Trust Bệnh viện Đại học Nottingham bị phạt 1,6 triệu Bảng vì không đảm bảo an toàn cho 3 trẻ sơ sinh tử vong chỉ trong vài tháng.

Ông Streeting cũng đưa ra lời xin lỗi công khai đến các gia đình chịu hậu quả, cho biết nhiều người trong số họ đã bị "phớt lờ, thao túng, nói dối và tổn thương thêm lần nữa" bởi chính hệ thống đáng lẽ phải bảo vệ họ.

Chính phủ Anh cam kết thành lập một tổ công tác sản - sơ sinh quốc gia do Bộ trưởng Y tế đứng đầu, với sự tham gia của các chuyên gia và đại diện gia đình có người thân thiệt mạng. Mục tiêu là xây dựng một bộ giải pháp thống nhất để cải thiện toàn diện dịch vụ sản khoa.

Giới chuyên gia và tổ chức y tế như Trường Cao đẳng Phụ sản Hoàng gia (RCOG) và NHS England đều hoan nghênh cuộc điều tra, nhấn mạnh tính cấp thiết trong việc khôi phục lòng tin công chúng, bảo đảm an toàn và chăm sóc nhân ái cho sản phụ và trẻ sơ sinh.