Tờ Indo Sport của Indonesia có bài viết so sánh về thời gian chơi bóng tại châu Âu của Đoàn Văn Hậu với Egy Maulana Vikri, một tài năng trẻ của bóng đá Indonesia.
Theo tờ báo này, kinh nghiệm thi đấu thực tế của Egy Maulana tỷ lệ nghịch với Đoàn Văn Hậu bởi cho đến giờ, hậu vệ sinh năm 1999 của Việt Nam vẫn chưa có một lần đá chính cho Heerenveen. Bài viết của Rafif Rahedian trên tờ báo này cũng nhắc lại việc Văn Hậu làm "gà nhà" chấn thương: "Hành động của Văn Hậu với Evan Dimas mang đến cơn ác mộng bởi U22 Indonesia mất đi tiền vệ sáng tạo. Đội gặp rắc rối trong việc chuyền bóng và tung các đòn tấn công từ hàng tiền vệ".
Va chạm của Văn Hậu với Evan Dimas tốn nhiều giấy mực của báo chí. (Ảnh: 24h.com.vn)
Cây viết Rafif Rahedian của IndoSport phân tích để đưa ra so sánh: "Kinh nghiệm của Đoàn Văn Hậu tỷ lệ nghịch với Egy, hậu vệ 20 tuổi cho đến nay vẫn chưa có cơ hội ra sân thi đấu ở đội một Heerenveen. Đoàn Văn Hậu chỉ sưởi ấm băng ghế dự bị 7 lần cho đến vòng 16 của giải VĐQG Hà Lan (Eredivisie) 2019 - 2020. Anh ta không được trao cơ hội dù chỉ 1 phút. Đoàn Văn Hậu cũng chỉ chơi cho đội U21 Heerenveen 4 lần. Trong 4 lần đó, anh ta giành 1 chiến thắng, 2 trận hòa và thua 1 trận".
Và Rafif khoe thành tích của Egy Maulana: "Cậu ấy được đôn lên đội 1 của CLB Lechia Gdansk (Ba Lan) kể từ mùa 2018 - 2019. Trong mùa giải đó, cậu ấy được trao cơ hội ra sân 2 lần ở giải VĐQG Ba Lan. Ở mùa giải này, Egy Maulana được trao cơ hội ra sân ở Siêu cúp Ba Lan (thắng 3-1). Ngoài ra, cậu ấy còn được chơi một trận nữa 45 phút ở giải VĐQG Ba Lan khi Lechia Gdansk hòa 0-0 với Wisla Krakow.
Cùng với Lechia Gdansk, Egy Maulana đã thu thập 2 danh hiệu ở 2 mùa giải khác nhau, đó là ở Cúp Liên đoàn 2018/19 và Siêu Cúp Ba Lan 2019/20. Khác với Egy, Văn Hậu là cầu thủ cho mượn. Không thể chắc chắn anh ta có được ở lại Hà Lan hay sẽ trở về Hà Nội FC sau khi hợp đồng cho mượn kết thúc".
Đây quả là một sự so sánh khập khiễng bởi Egy Maulana đã chơi 2 mùa giải ở Ba Lan, trong khi Văn Hậu mới sang Hà Lan và nền bóng đá Hà Lan lại phát triển hơn bóng đá Ba Lan. Thực tế ở trận chung kết SEA Games 30, Văn Hậu đá chính rồi tỏa sáng, còn Egy Maulana vào sân từ băng ghết dự bị nhưng chỉ để lại một tình huống đối mặt Văn Toản và bị thủ môn U22 Việt Nam đánh bại.
Cây viết Rafif phân thích thêm: "Vì tuổi còn rất trẻ, Đoàn Văn Hậu sẽ gặp khó khăn trong việc chen chân vào đội hình chính của Heerenveen. Hơn nữa, anh ta cũng không có kinh nghiệm thi đấu ở châu Âu. Mặc dù vậy, HLV Heerenveen, Johnny Jansen, nói sẽ tạo cơ hội cho Văn Hậu xuất hiện ở giải VĐQG Hà Lan trong tương lai gần. Văn Hậu có thể sẽ được thi đấu sau mùa đông.
Ngoài việc so sánh, tất nhiên cả hai đều là niềm tự hào của bóng đá Đông Nam Á. Ít nhất thì Egy Maulana và Đoàn Văn Hậu có thể tự hào là những người ASEAN hiếm hoi chơi bóng ở châu Âu".
Theo Kenh14.vn
* Nội dung liên quan: