Hàng nghìn người sơ tán do lũ lụt nghiêm trọng tấn công miền Nam Trung Quốc
Theo các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc, gần 70.000 người dân ở miền Nam Trung Quốc đã phải sơ tán sau trận lũ lụt lớn do bão Wutip gây ra.
Các video từ Đài truyền hình trung ương Trung Quốc cho thấy nhiều khu vực rộng lớn của thành phố Triệu Khánh, tỉnh Quảng Đông đã bị nhấn chìm, nước lũ tràn vào các cửa hàng và nhấn chìm đường sá. Lực lượng cứu hộ đẩy những chiếc ô tô bị mắc kẹt ra khỏi mặt nước và sử dụng xuồng cao su để đưa người dân đến nơi an toàn.
Những hình ảnh khác cho thấy cảnh lực lượng cứu hộ phải lội nước để cõng những người bị mắc kẹt ra khỏi vùng lụt.

Một người đàn ông đi bộ qua con phố ngập lụt ở Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc ngày 17/6 (Ảnh: AFP)
Hãng thông tấn nhà nước Xinhua đưa tin lũ lụt đã ảnh hưởng đến 183.000 cư dân tại huyện Hoài Cát, thành phố Triệu Khánh và thành phố đã huy động hơn 10.000 nhân viên cứu hộ.
Lũ lụt đã ảnh hưởng đến phần lớn tỉnh Quảng Đông và khu vực lân cận là Quảng Tây. Đoạn phim từ camera an ninh được quay vào ngày 17/6 cho thấy hình ảnh lực lượng cứu hộ ở Quảng Tây kéo một chiếc thuyền cao su chở đầy người qua vùng nước sâu đến đầu gối giữa trời mưa lớn.
Bão Wutip, cơn bão đầu tiên của Trung Quốc năm 2025, đã đổ bộ vào tỉnh đảo Hải Nam hôm 13/6 trước khi di chuyển đến Quảng Đông vào ngày 14/6. Cơn bão này có sức gió lên tới 128km/h trước khi suy yếu thành một cơn bão nhiệt đới vào cuối tuần.
Mặc dù mức độ nghiêm trọng đã giảm bớt, cơn bão vẫn tiếp tục gây mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc và tỉnh Chiết Giang ở phía Đông - nơi chính quyền đã ban hành thông báo ứng phó khẩn cấp về nguy cơ lũ lụt. Theo Cục Khí tượng Trung Quốc, lượng mưa ở một số khu vực đã vượt quá 100mm.
Đến sáng 18/6, nước lũ tại huyện Hoài Tập đạt đỉnh 55,22m, vượt mức báo động 5,22m. Lũ lụt đã khiến nhiều tuyến đường, đê điều và diện tích đất canh tác tại 19 thị trấn bị thiệt hại nghiêm trọng. Chính quyền địa phương đã nâng mức ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lên cấp I, cũng là mức cao nhất, từ 19h ngày 17/6 và tạm dừng toàn bộ hoạt động dạy học, sản xuất, giao thông, kinh doanh trên địa bàn.
Kích hoạt hệ thống ứng phó lũ lụt khẩn cấp tại 5 tỉnh
Cơ quan cứu trợ hạn hán và lũ lụt quốc gia Trung Quốc ngày 18/6 đã kích hoạt hệ thống ứng khó khẩn cấp cấp IV đối với tình hình lũ lụt tại các tỉnh An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam, Trùng Khánh và Quý Châu, khi các khu vực này sắp hứng tiếp một đợt mưa lớn. Theo cơ quan trên, 3 đội công tác đã được cử đến các khu vực trọng điểm để hỗ trợ phòng chống và cứu trợ lũ lụt.

Đường phố ngập lụt khi mưa lớn đổ bộ Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông vào ngày 17/6/2025 (Ảnh: AFP)
Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cũng ban hành lại cảnh báo vàng về mưa bão vào ngày 18/6 vì dự kiến sẽ có mưa lớn trút xuống một số khu vực trên cả nước.
Từ 20h ngày 18/6 đến 20h ngày 19/6 (giờ địa phương), mưa lớn và bão dự kiến sẽ tấn công một số khu vực của Quý Châu, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Quảng Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Hà Nam, Hà Bắc, Sơn Đông, Thiên Tân và Liêu Ninh. Một số khu vực có thể có lượng mưa từ 100 - 180 mm.
Chính quyền các địa phương được yêu cầu tăng cường kiểm tra và thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro tại các khu vực trọng điểm như vùng núi dễ bị lũ quét, khu vực dễ xảy ra thiên tai địa chất, các khu vực đô thị và nông thôn trũng thấp dễ bị ngập úng. Chính quyền các tỉnh cần đưa ra cảnh báo kịp thời và thực hiện sơ tán nếu cần thiết.
Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp 4 cấp để kiểm soát lũ lụt, trong đó cấp độ I là cấp độ nghiêm trọng nhất.
Trung Quốc đã phải hứng chịu nhiều đợt thời tiết khắc nghiệt, từ nắng nóng và hạn hán đến mưa lớn và lũ lụt trong nhiều mùa hè liên tiếp. Quốc gia này là nước phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới nhưng cũng là cường quốc năng lượng tái tạo với mục tiêu cắt giảm lượng khí thải CO2 xuống mức bằng 0 vào năm 2060.
Mưa lớn vào tháng 8/2024 - do bão Gaemi gây ra - di chuyển từ Philippines và Đài Loan (Trung Quốc) đổ bộ vào miền Đông Trung Quốc, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích.