Số người rời khỏi New Zealand tăng lên 128.705 vào năm 2024, từ 101.585 vào năm 2023, Cục Thống kê New Zealand cho biết vào thứ Hai (17/2).
Trong số những người rời đi có 72.002 là công dân New Zealand và 56.703 là người nước ngoài cư trú tại nước này.
Số lượng người New Zealand di cư ròng – bao gồm khoảng 25.000 người quay trở lại – đạt kỷ lục 47.000 năm 2024, vượt mức 43.300 năm 2023. Cơ quan thống kê cho biết khoảng 56% số người rời đi đã đến Australia.
Di cư gia tăng tại New Zealand phản ánh thị trường lao động ngày càng suy yếu và tốc độ tăng trưởng tiền lương chậm. GDP của nước này giảm 2,1% trong 6 tháng tính đến tháng 9/2024.
Mặc dù lạm phát đã giảm từ mức 7,3% xuống còn 2,2% vào quý IV/2024 song giá cả sinh hoạt vẫn tăng nên cuộc sống vẫn rất khó khăn khiến cho nhiều người muốn tìm cơ hội ở một quốc gia khác.
Lượng nhập cư ròng giảm xuống còn 27.092 người, so với mức đỉnh khoảng 135.600 vào tháng 10/2023. Ngoài thiếu cơ hội việc làm, chính phủ New Zealand đã thắt chặt quy định nhập cảnh, tập trung thu hút lao động có tay nghề cao.
“Nhập cư ròng suy giảm gây tác động tiêu cực đến thị trường nhà ở, nhu cầu trong nước và năng lực thị trường lao động”, Mark Smith, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Ngân hàng ASB (Auckland) cho biết.
Theo báo cáo của US News & World Report 2024, New Zealand nằm trong top 10 các quốc gia đáng sống nhất trên thế giới.
Theo Fortune