Vào ngày 16/6, SBS Entertainment đưa tin kênh YouTube Viện Garo Sero vẫn tiếp tục phát sóng nội dung liên quan đến Kim Soo Hyun bất chấp lệnh cấm tạm thời từ tòa án. Điều này khiến cảnh sát phải vào cuộc can thiệp.
Cụ thể vào lúc 19h tối ngày 13/6, cảnh sát đã được điều động đến văn phòng Viện Garo Sero ở phường Sinsa, quận Gangnam, Seoul. Có thông tin cho rằng người dân xem chương trình livestream của Viện Garo Sero nên đã báo cáo với cảnh sát. Được biết, kênh này sử dụng ảnh thu nhỏ của Kim Soo Hyun trong livestream, đây là hành động vi phạm lệnh cấm của tòa án.


Viện Garo Sero vẫn tiếp tục phát sóng về Kim Soo Hyun, vi phạm lệnh cấm theo dõi, quấy rối của tòa án
Được biết cảnh sát đã đến văn phòng này, thông báo cho người điều hành Kim Se Ui các biện pháp cưỡng chế liên quan, đưa ra lời cảnh cáo rồi rút lui. SBS Entertainment đã liên hệ với cảnh sát để làm rõ nội dung lời cảnh cáo cụ thể, tuy nhiên phía cảnh sát không tiết lộ cho tiết.
Sau khi bị cảnh sát "đột kích" hỏi thăm, Kim Se Ui vẫn tiếp tục livestream, chỉ là không còn nhắc đến Kim Soo Hyun. Người điều hành Viện Garo Sero bày tỏ sự không hài lòng: "Cảnh sát đã bấm chuông cửa và ngắt lời tôi khi tôi đang phát sóng trực tiếp. Đây rõ ràng là hành vi đàn áp báo chí".
Trước đó, Tòa án Trung tâm Seoul ban hành lệnh cấm tạm thời Viện Garo Sero theo dõi, bám đuôi và quấy rối Kim Soo Hyun vì cho rằng những thành viên của kênh "bóc phốt" này vi phạm Luật xử phạt hành vi Theo dõi (Stalking). Tuy nhiên, Viện Garo Sero không đồng ý và đã cố gắng chống lại lệnh cấm bằng cách nộp đơn kháng cáo, nhưng cuối cùng cũng bị bác bỏ.

Viện Garo Sero là nơi khởi nguồn tố cáo Kim Soo Hyun hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô còn là trẻ vị thành niên
Ngoài ra, Tòa án Trung tâm Seoul còn ra lệnh tạm thời kê biên 2 căn hộ cao cấp đứng tên Kim Se Ui (48 tuổi) - người đứng đầu kênh YouTube Viện Garo Sero Institute. Hai bất động sản này nằm ở quận Seocho và Gangnam (Seoul, Hàn Quốc), với tổng trị giá ước tính lên tới 11,3 tỷ won (khoảng 215 tỷ đồng). Đáng chú ý, chủ nợ trong vụ phong tỏa tài sản này chính là Gold Medalist - công ty quản lý của nam diễn viên Kim Soo Hyun.
Tuy nhiên, cả 2 bất động sản nói trên đều được Kim Se Ui thế chấp ngân hàng với tổng số tiền lên tới 5 tỷ won (khoảng 96 tỷ đồng). Do ngân hàng được ưu tiên thanh toán trước, khả năng Kim Soo Hyun thu hồi đủ 4 tỷ won (hơn 76 tỷ đồng) tiền yêu cầu bồi thường từ Kim Se Ui nếu thắng kiện thông qua bán đấu giá bất động sản của đối phương là rất thấp.

Công ty của Kim Soo Hyun trở thành "chủ nợ" của Kim Se Ui
Tranh chấp pháp lý giữa Viện Garo Sero và Kim Soo Hyun bắt đầu từ tháng 3 năm nay. Kim Se Ui và gia đình Kim Sae Ron cáo buộc rằng Kim Soo Hyun từng hẹn hò với cô vào năm 2015, khi nữ diễn viên vẫn còn là trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, Kim Soo Hyun bác bỏ cáo buộc, cho biết cả hai chỉ hẹn hò từ mùa hè năm 2019 đến mùa thu năm 2020, tức sau khi Kim Sae Ron đã trưởng thành.
Sau đó, Gold Medalist đã đệ đơn khởi kiện hình sự đối với Kim Se Ui và gia đình Kim Sae Ron với cáo buộc vi phạm luật phòng chống bạo lực tình dục và phỉ báng danh dự theo Luật Mạng thông tin và Truyền thông. Phía Kim Soo Hyun cũng đệ đơn kiện dân sự yêu cầu bồi thường thiệt hại 12 tỷ won (hơn 227 tỷ đồng). Nếu Kim Se Ui và gia đình thua kiện, họ nhiều khả năng sẽ bị coi là đồng phạm và phải chịu trách nhiệm chung liên đới về toàn bộ thiệt hại đã đã gây ra cho Kim Soo Hyun. Mức độ lỗi giữa các bên sẽ được xác định nội bộ sau đó.

Ồn ào giữa Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron đang bước vào giai đoạn đấu tranh pháp lý căng thẳng
Nguồn: SBS Entertainment