Chúng ta trông sẽ ra sao nếu các bộ phận cơ thể tiến hóa "đúng cách" ?

Khi mới xuất hiện, loài người chúng ta không hề giống như bây giờ. Thực tế, chúng ta đã phải trải qua 6 triệu năm tiến hóa để có vẻ ngoài giống như hiện nay. Tuy vậy, quá trình tiến hóa đó là không hoàn hảo, và cơ thể con người hiện tại vẫn đang có một số “lỗi tiến hóa” mà trong cuộc sống hàng ngày ít ai để ý.

Vậy sẽ ra sao khi con người chúng ta tiến hóa đúng cách và gạt bỏ hết những “lỗi”, những “dư thừa” kia đi? Hãy cùng khám phá qua bài viết dưới đây nhé.

Xương chậu

Trẻ sơ sinh thường có tỉ lệ đầu khá to so với cơ thể, trong khi khung xương chậu của người trưởng thành lại tương đối bé. Điều này khiến cho việc sinh nở của phụ nữ trở nên tương đối khó khăn và nguy hiểm, dân gian có câu “cửa đẻ là cửa mả” là do vậy.

Nếu như xương chậu của phụ nữ rộng hơn, việc sinh nở sẽ trở nên dễ dàng hơn, tuy vậy việc đi lại có thể sẽ gặp phiền phức. Giải pháp đó là sinh con bằng cách cho em bé ra ở gần phần rốn, nghĩa là chúng ta sẽ sinh qua đường rốn.

Mắt

Mắt người có điểm mù, dù phần lớn chúng ta không nhận ra điều ấy. Điểm mù là khu vực trên võng mạc không có thụ thể phản ứng với ánh sáng. Do đó, bất kỳ hình ảnh nào rơi vào khu vực này sẽ bị lọt qua tầm nhìn của chúng ta. Đây chính là nơi dây thần kinh thị giác thoát khỏi vùng mắt trên hành trình đến bộ não. Lý do chúng ta phải có 2 mắt là vì vậy.

Nếu như chúng ta có đôi mắt giống như của bạch tuộc, điểm mù sẽ không tồn tại

Cột sống

Chứng đau cột sống rất phổ biến trong cuộc sống của chúng ta, thực tế là kết quả của quá trình di truyền hàng triệu năm. Khi con người còn đi bằng cả 2 tay và 2 chân, độ cong của cột sống đạt mức lý tưởng, cho phép nội tạng được đặt đúng chỗ, lưng không phải chịu bất cứ áp lực nào. Nhưng khi chúng ta bắt đầu đứng thẳng, cột sống bắt buộc phải đổi độ cong để trụ vững cơ thể trên hai chân, đồng thời tạo không gian cho các cơ quan khác.

Bò bốn chi như thế này sẽ triệt tiêu hoàn toàn chứng đau lưng thường thấy.

Chân và bàn chân

Mỗi bàn chân chúng ta có quá nhiều xương, gồm 26 xương và 20 khớp sụn, khiến chúng dễ bị chấn thương. Nguyên nhân việc này là do vượn người xưa kia cần bàn chân chắc khỏe để đu và leo cây. Tuy nhiên bây giờ chúng ta không cần làm việc đó nữa.

Lý tưởng nhất là chúng ta có bàn chân của loài đà điểu. Xương ít hơn, thứ con ra ở phía sau của chân đà điểu không phải là đầu gối mà thực chất là khớp mắt cá chân của chúng. ĐIều này giúp đà điều ít chaants thương và chạy nhanh hơn.

https://shorten.asia/P7hzpFgH

https://shorten.asia/srH98Zqb

Họng

Con người rất dễ bị nghẹn vì chỉ có một mô cơ rất nhỏ che lại phần khí quản không cho lọt dị vật vào. Khi nuốt thức ăn, nắp thanh quản sẽ đóng lại để thức ăn không lọt vào khí quản. Thế nên khi nắp thanh quản không hoạt động kịp thì tình trạng nghẹn sẽ xảy ra.

Nếu chúng ta từ bỏ khả năng nói, nắp thanh quản sẽ tiêu biến, từ đó biến mất luôn tình trạng nghẹn khi ăn.

Răng

Con người chỉ có 2 bộ răng: răng sữa và răng vĩnh viễn. Thực tế răng của con người không bền bỉ như chúng ta tưởng, và khi nghĩ đến việc chúng ta sẽ phải chi bao nhiêu cho vấn đề răng miệng, thì nó rõ ràng không phải là một bộ phận hoàn hảo.

Răng tốt nhất là chuyên biệt cho các mục đích cụ thể. Trong quá khứ, răng nanh được sử dụng để cắn thịt và răng hàm để nhai rau quả.

Có lẽ răng của loài chuột túi Úc là giải pháp hữu hiệu nhất. Khi răng của chúng bị mòn đi, chúng sẽ tự động rụng, răng ở hàm phía sau sẽ đùn lên phía trước thay thế, trở thành răng mới khỏe mạnh.