Cử nhân ngành y bán kem mưu sinh, trường cũ bị réo tên

Sau video kể lại hành trình rẽ hướng từ ngành y sang bán kem lan truyền trên mạng xã hội, Lý cho biết bị trường cũ gây áp lực gỡ nội dung vì cho rằng làm ảnh hưởng danh tiếng.

Một đoạn video đăng trên mạng xã hội Trung Quốc đầu tháng 5, ghi lại cảnh cô gái trẻ bán kem tại quầy hàng rong ở Hà Trì (tỉnh Quảng Tây), bất ngờ thu hút sự chú ý lớn với 5 triệu lượt xem và 100.000 lượt thích. Nhân vật chính là cô Lý, cựu sinh viên ngành hình ảnh y khoa, tốt nghiệp năm 2021 tại Học viện Trung Sơn thuộc Đại học Y khoa Đại Liên.

Lý kể rằng cô từng làm việc tại một bệnh viện lớn ở quê nhà, sau đó phải nghỉ vì lý do cá nhân và chuyển sang bán kem để có thu nhập trong thời gian ôn thi công chức. Câu chuyện rẽ hướng từ ngành y sang buôn bán vỉa hè nhanh chóng lan truyền, thu hút nhiều ý kiến từ công chúng.

Một số người ủng hộ lựa chọn của Lý, cho rằng cô đang lao động chân chính và không có gì đáng chê trách: "Cô ấy kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình. Không ai có quyền phán xét"; "Học ngành y không có nghĩa là cả đời chỉ được làm bác sĩ. Quan trọng là tử tế và có trách nhiệm với cuộc sống của mình". Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng việc Lý nhắc đến tên trường trong video là không phù hợp, có thể gây hiểu lầm cho người xem và ảnh hưởng đến danh tiếng nhà trường.

Đến cuối tháng 6, Lý cho biết cô nhận được cuộc gọi từ cô giáo chủ nhiệm cũ cho biết lo ngại video trên gây ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng nhà trường và khiến học sinh hiện tại lo lắng về tương lai. Theo lời Lý, giáo viên này đã đề nghị cô gỡ video và cô chấp nhận, đồng thời ngừng nhắc đến tên trường trong các bài đăng sau đó. Tuy nhiên, Lý nói việc làm này không giúp cô tránh được rắc rối. Một số người tự nhận cùng trường tiếp tục bình luận tiêu cực trên tài khoản mạng xã hội cá nhân của Lý, gây ảnh hưởng đến cuộc sống và kinh doanh.

Phản hồi sự việc, Học viện Trung Sơn phủ nhận việc yêu cầu Lý xóa video, cho biết nhà trường tôn trọng mọi lựa chọn nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp. "Chúng tôi không kỳ thị bất cứ công việc nào, càng không cảm thấy xấu hổ trước hành trình lập nghiệp cá nhân của sinh viên", đại diện trường viết trên mạng xã hội. Dù vậy, theo Sohu, một nguồn tin từ trường cho rằng video đã "gây ảnh hưởng tiêu cực" đến hình ảnh tổ chức và cáo buộc Lý "thổi phồng sự thật", song không đưa ra chi tiết cụ thể.

Sau khi trường phủ nhận việc gây áp lực, Lý đăng lại video và khẳng định: "Nếu các anh cho rằng bị tôi bôi nhọ, cứ kiện tôi ra tòa".

Sự việc tiếp tục gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc.