Cuộc sống nơi xứ người của Á quân năm đầu tiên Đường lên đỉnh Olympia

Cuộc sống đáng mơ ước của á quân năm đầu tiên của Đường lên đỉnh Olympia, 39 tuổi đã lên là phó giáo sư tại Đại học New South Wales

Nguyễn Thành Vinh, người được biết đến với vị trí Á quân trong cuộc thi Olympia năm đầu tiên, là một chàng trai đầy tài năng, anh theo học chuyên ngành hóa tại trường chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa. Không chỉ xuất sắc trong học tập, Vinh còn rất có duyên với lĩnh vực điện ảnh những thập niên 90.


Nguyễn Thành Vinh là Á quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm 2000

Trong giai đoạn chờ chuẩn bị để đi du học, anh đã chấp nhận lời mời của đạo diễn Đỗ Thanh Hải để tham gia vai phụ trong bộ phim "Phía trước là bầu trời". Với gương mặt sáng, cặp kính cận và mái tóc hơi xoăn, Thành Vinh đã thể hiện vai diễn Nam, một "mọt sách" trong xóm sinh viên ở trọ. Nam được tạo hình như một người nhút nhát, thiếu kinh nghiệm sống, nhưng rất chân thành và mang trong mình tình cảm đặc biệt dành cho Trà (Kiều Thanh), một người làm công việc xã hội không chấp nhận.

Thành Vinh và diễn viên Kiều Thanh trong Phía trước là bầu trời

Nhiều năm đã trôi qua, những phân đoạn của Vinh trong "Phía trước là bầu trời" vẫn luôn là điều mà cư dân mạng yêu thích. Thành Vinh đã chứng tỏ sự xuất sắc của mình trong vai trò của một chàng sinh viên học giỏi, thẳng thắn. Mặc dù chỉ mới bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với vai diễn đầu tiên, anh chàng này đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ khán giả và giới chuyên môn.

Đáng tiếc, "Phía trước là bầu trời" lại là bộ phim duy nhất của Thành Vinh, vì anh phải quay trở lại con đường học tập. Tuy nhiên, những thành tựu mà anh đạt được trong lĩnh vực học thuật sau đó đã khiến nhiều người ngưỡng mộ. Anh đã chứng tỏ tài năng của mình không chỉ trong diễn xuất mà còn trong sự nghiệp của mình. 


Vai diễn đầu tiên và cũng là cuối cùng trong sự nghiệp của Vinh

Trở thành Á quân của Đường lên đỉnh Olympia năm 2000, anh nhận được học bổng toàn phần của chính phủ Australia. Anh tốt nghiệp vào năm 2010 và làm việc tại Viện Hóa học Hữu cơ ở Đức theo học bổng sau tiến sĩ. Theo đó anh đã chuyển đến Đại học New South Wales (2015) làm giảng viên và được bổ nhiệm chức giáo sư trợ lý vào 2021. Đây là chức danh tương đương với phó giáo sư ở Việt Nam, khi đó anh mới 39 tuổi. 

Trên website của trường đại học New South Wales, thành tích và giải thưởng mà Thành Vinh đã đạt được trong lĩnh vực nghiên cứu đã làm cho nhiều người ngưỡng mộ. Anh cũng đạt danh hiệu là một trong những nhà hóa học hữu cơ nổi tiếng người Việt, được trao giải thưởng nghiên cứu DECRA do Hội đồng Nghiên cứu Australia tài trợ. Những thành công này đã làm cho tên tuổi của Thành Vinh trở nên đáng chú ý trong cộng đồng học thuật, góp phần vào việc nâng cao vị thế và uy tín của người Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

Thành công ở tuổi 39

Hiện tại, cựu Á quân Olympia đang tận hưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc bên vợ và hai con. Mặc dù ít chia sẻ cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội, nhưng qua những bức hình hiếm hoi, ta cảm nhận được không gian ấm cúng và hạnh phúc của gia đình anh ở nước ngoài.