Cuộc thi nhan sắc không chấp nhận thí sinh “dao kéo”, chuyển giới

Theo ban tổ chức, “Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024” là cuộc thi tiếp nối những giá trị truyền thống, tôn vinh nét đẹp tự nhiên của người phụ nữ Việt.

Cuộc thi “Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024” vừa có buổi sơ khảo toàn quốc tại TP.HCM, thu hút nhiều nghệ sĩ, người mẫu làng giải trí tham dự.

Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 20/7, tại Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh), được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận tổ chức, theo văn bản số: 110/SVHTT-QLVHGD ngày 11/4/2024.

Theo ban tổ chức, cuộc thi năm nay dành cho đối tượng công dân nữ Việt Nam hoặc người gốc Việt đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Độ tuổi từ 18 - 28 tuổi, không chấp nhận thí sinh chuyển giới, từng “dao kéo” để trùng tu nhan sắc.

“Các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi chú trọng vào chiều sâu, lan tỏa thông điệp về du lịch Việt Nam, góp phần thúc đẩy du lịch nước nhà. Chúng tôi nối tiếp, duy trì những giá trị truyền thống và tôn vinh nét đẹp tự nhiên của người phụ nữ”, ban tổ chức chia sẻ.

Ngoài ra, điểm khác biệt của “Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024” so với các cuộc thi sắc đẹp khác là ở vòng thi ứng xử.

Thay vì ban giám khảo đặt câu hỏi, thí sinh trả lời thì top 5 sẽ thể hiện sự am hiểu về du lịch để quảng bá, giới thiệu những điểm đến hấp dẫn của Việt Nam.

Thêm nữa, top 3 “Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024” sẽ làm sứ giả kết nối, giao lưu quốc tế, đi 63 tỉnh, thông qua chương trình “Vòng quanh Việt Nam” của đài VTV, để góp phần quảng bá du lịch.

Về giải thưởng, người đẹp đoạt ngôi vị cao nhất sẽ nhận được vương miện, 300 triệu đồng tiền mặt và quà tặng. Á hậu 1, 2 lần lượt nhận được giải thưởng trị giá 200 triệu đồng, 100 triệu đồng. Ngoài ra, “Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024” còn có nhiều giải thưởng phụ như “Người đẹp biển”; “Người đẹp tài năng”; “Người đẹp truyền cảm hứng”; “Người đẹp nhân ái”…