Đã tìm ra loài chim "sống ảo" nhất năm, vẻ ngoài ngây thơ nhưng khả năng săn mồi đích thị sát thủ

Trông loài chim này có vẻ ngoài "ngây thơ vô tội" vậy thôi chứ chúng là sát thủ rừng xanh đích thực đấy.

Trong thế giới hoang dã có nhiều loài động vật sở hữu những đặc điểm ngộ nghĩnh đi kèm với tính nết hiền lành và đáng yêu. Còn vẻ ngoài trái ngược với tính cách, đem "bộ cánh" của mình ra để "lừa tình" như con vật dưới đây thì đúng là có một không hai.

Chú chim này có tên là dù dì Nepal (spot-bellied eagle-owl), một loài chim khổng lồ trong họ cú mèo.

Loài chim này sở hữu ngoại hình vô cùng đặc biệt: phần lông ở vùng ngực và bụng của chúng được điểm xuyến bằng những họa tiết hình trái tim màu đen.

Bộ lông độc đáo này có thể khiến chúng ta bị mê hoặc và lầm tưởng rằng đây là một giống chim hiền lành đáng yêu, nhưng sự thật thì hoàn toàn trái ngược.

Loài dù dì Nepal này sinh sống chủ yếu trong những khu rừng rậm nhiệt đới ẩm ướt ở vùng Tiểu lục địa Ấn Độ (Nepal, Sri Lanka, Ấn Độ) và vùng Đông Nam Á (miền trung Việt Nam, Lào, Thái Lan, Myanmar).

Chúng là loài chim lớn thứ 6 trong họ nhà cú mèo, với chiều dài cơ thể từ 50 - 65cm, và cân nặng từ 1,5 - 2,5kg; cá biệt có con nặng đến 3kg.

Giống như những loài cú khác, dù dì Nepal cũng là loài chim hoạt động về đêm, dù vậy chúng vẫn có thể đi săn mồi vào ban ngày nếu khu vực đó không có bóng dáng con người.

Sở hữu cặp chân và bộ móng vuốt cực kỳ to lớn và chắc khỏe, chúng thường gieo rắc kinh hoàng cho rất nhiều loài vật trong rừng.

Chúng có thể xơi tái bất kỳ con vật nào mà chúng tìm thấy, bao gồm những loài động vật có vú nhỏ như chuột, sóc, thỏ, và những con to lớn hơn chúng gấp nhiều lần như dơi khổng lồ, chó rừng, hoẵng, kể cả khỉ chúng cũng không tha.

Bạn sẽ không thể tin được là chúng còn bắt cóc cả những con vật thuộc họ nhà gà như gà rừng hay công khi nạn nhân đang ngủ say trên cành cây hoặc trong bụi rậm, làm chúng "ra đi" chỉ bằng một cú vồ thần sầu rồi lôi đi nơi khác xử lí.

Tất nhiên những con như rắn, thằn lằn hay cá chỉ là hạng "tôm tép" để làm món snack cho chúng nhâm nhi những lúc buồn, còn xác chết của những con thú lớn như hổ hay dê đều có thể làm món tráng miệng cho chúng.

Vì sống trong rừng rậm nên loài cú này thường giao tiếp với nhau bằng tiếng kêu, âm thanh của chúng rất vang, rất trầm và vọng đi rất xa, xuyên qua các tán lá dày đặc, đặc biệt là nghe rất giống tiếng người.

Tiếng kêu của chúng trong đêm tối từng khiến cho người dân ở Sri Lanka thời xưa hoảng sợ, và đặt cho chúng cái tên là Chim Ma (Devil Bird), họ tin rằng chúng là điềm báo cho cái chết.

 Dù dì Nepal thường làm tổ trong những hốc cây rỗng, hoặc chiếm lấy tổ của những con chim lớn khác như đại bàng, kền kền và diều hâu.

Dù dì Nepal thường làm tổ trong những hốc cây rỗng, hoặc chiếm lấy tổ của những con chim lớn khác như đại bàng, kền kền và diều hâu.

Mỗi lứa chúng chỉ đẻ một quả trứng, cả chim bố lẫn chim mẹ đều thay phiên nhau ấp và đi kiếm mồi.

Vào thời kỳ sinh sản chúng rất hung dữ, có thể tấn công cả người và gây thương tích nếu thấy tổ hay chim con của chúng bị đe dọa.

Chim con có bộ lông nhạt màu hơn và các đốm hình trái tim cũng không rõ bằng chim trưởng thành.

Tất nhiên là trông chúng cũng ngây thơ và lừa tình hơn cả bố mẹ mình.

Khi con chim non trưởng thành, những đốm hình trái tim mới bắt đầu phủ kín cơ thể, và chúng sẽ được bố mẹ huấn luyện để trở thành một sát thủ rừng xanh đích thực.

Hiện tại, loài dù dì Nepal không được liệt vào nhóm động vật có nguy cơ bị đe dọa, dù vậy có lẽ những hoạt động của con người như khai thác tài nguyên rừng, xâm lấn diện tích rừng, đốn hạ cây xanh, xây dựng nhà ở, ô nhiễm môi trường, và biến đổi khí hậu... vẫn có thể đe dọa đến nơi sinh sống và nguồn thức ăn của chúng. Bạn có đồng tình với nhận định này không, hãy cho biết suy nghĩ của mình nhé.

Sự khác nhau giữa cú mèo (true owl) và cú lợn (barn owl):

- Cú mèo có cặp lông vểnh lên trên đầu giống y như cặp sừng, còn cú lợn không có cặp lông này mà sở hữu một khuôn mặt dẹt hình trái tim, trông y hệt một quả táo cắn làm đôi.

- Cú mèo chỉ thích sống đơn độc một mình, còn cú lợn sống thành đôi thành cặp, mỗi con chỉ có một người bạn đời duy nhất.

- Cú mèo thường hú trong đêm, còn cú lợn không hú mà tiếng kêu của chúng giống như tiếng lợn kêu.

- Cú mèo thích sống ở những nơi có nhiều cây và nhiều sông suối, còn cú lợn chỉ sống ở những vùng đồng cỏ rộng rãi thoáng đãng.

Theo yan.thethaovanhoa.vn