Kênh YTN của Hàn Quốc khẳng định không hề có ý định hạ thấp hay coi thường văn hóa đặc trưng của Việt Nam mà chỉ muốn "truyền đạt nguyên gốc lập trường của cá nhân".
Hồi cuối tháng 2, trên khắp các mạng xã hội phổ biến như Facebook hay Twitter, hashtag #ApologizetoVietNam (Xin lỗi Việt Nam) đã được chia sẻ rộng rãi. Lý do hashtag này ra đời là do vụ việc 20 du khách Hàn Quốc bị cách ly khi bay từ vùng dịch Daegu, Hàn Quốc tới Đà Nẵng, Việt Nam để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 nhưng họ lại có những hành xử không đẹp.
Tối hôm 25/2, một vài người trong đoàn khách trên đã nhận lời phỏng vấn của kênh YTN News của Hàn Quốc và liên tục phàn nàn, chê bai về hoạt động cách ly, cơ sở vật chất cũng như đồ ăn của Việt Nam. Họ kêu ca rằng "phải ở 2 - 3 người trong một phòng bị khóa kín" dù họ không sốt, "chỉ nhận được vài mẩu bánh mì" buổi sáng và họ coi bánh mì như một "món ăn tạm bợ".
Sau khi chứng kiến những hình ảnh được nhóm du khách chia sẻ, nhiều người Việt Nam cảm thấy phẫn nộ vì điều kiện ăn ở của các du khách này không quá tệ như lời họ nói trên sóng truyền hình. Chính vì thế, cộng đồng mạng Việt đã cùng nhau chia sẻ những lời bình luận kèm theo dòng hashtag #ApologizetoVietNam để yêu cầu các du khách trên phải nói đúng sự thật.
Chính bởi áp lực ấy, hôm qua 4/3, trên website của mình, kênh YTN đã chính thức lên tiếng về phóng sự 20 du khách Hàn Quốc bị cách ly. Họ khẳng định "truyền đạt nguyên gốc lập trường của những cá nhân bị cách ly" và không có ý định hạ thấp hay coi thường văn hóa đặc trưng của Việt Nam.
Thông báo chính thức của nhà đài YTN News bằng cả tiếng Việt và tiếng Hàn.
Trước đó, tối hôm 28/2, các YouTuber Hàn Quốc đã đồng loạt đăng tải video xin lỗi về sự việc không hay kể trên kèm hashtag #ApologizetoVietNam, điển hình như kênh Ông chú Hàn Quốc - một YouTuber người Hàn đang hoạt động tại Việt Nam hay kênh Anh Hong SaiGon, kênh Viet Han Couple... Đa số các Youtuber Hàn Quốc đều khẳng định, 20 khách du lịch Hàn Quốc không thể đại diện cho người dân Hàn Quốc, bày tỏ cảm ơn những gì Việt Nam đã làm trong thời gian qua cũng như yêu thích món bánh mì của Việt Nam.
Theo Kenh14.vn
* Nội dung liên quan: